Chú ý ngành mía đường!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 138nam, 17/11/2020.

1754 người đang online, trong đó có 701 thành viên. 21:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3275 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.202
    Sáng vừa đảo HVN xanh sang SBT đỏ dưới 19
  2. Superboy1202

    Superboy1202 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Đã được thích:
    2.566
    Nghệ An: Người dân phấn khởi vì giá mía đường nguyên liệu được tăng thêm 60.000đ/tấn
    2021-01-22 14:38:21


    Bà con nông dân tại các vùng trọng điểm trồng cây mía đường của tỉnh Nghệ An vui mừng, phấn khởi bởi Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) vừa có thông báo tăng giá thu mua nguyên liệu lên thêm 60.000/tấn.

    Ngày 19/1/2021 Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) đã có văn bản thông báo gửi đến các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân đang canh tác và cung cấp mía đường nguyên liệu cho công ty về việc sẽ tăng giá thu mua mía lên thêm 60.000đ/ tấn.

    Cụ thể, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) quyết định tăng giá mía cơ bản lên thêm 60.000đ/ tấn, từ 840.000đ/ tấn lên thành 900.000đ/ tấn tại ruộng.

    [​IMG]
    Người dân phấn khởi thu hoạch khi giá mía nguyên liệu tăng cao
    Việc tăng giá này sẽ áp dụng cho toàn bộ lượng mía nhập về NASU bao gồm cả mía nhập từ đầu vụ ép 2020- 2021. Trong đó việc chênh lệch giữa giá mía mới và giá mía đã công bố trước đây sẽ được chi trả hối tố cho những chuyến mía nhập từ đầu vụ ép 2020- 2021 đến ngày 17/1/2021 và sẽ được chi trả trong tháng 1/2021. Giá mía mới được chi trả trực tiếp cho những chuyến mía nhập về nhà máy từ ngày 17/1 trở đi.

    Ngoài ra, NASU thông báo sẽ tiếp tục áp dụng chính sách tăng giá cho những chuyến mía có độ đường cao và giảm giá với những chuyến có độ đường thấp cung cấp về nhà máy như trước đây để căn chỉnh mức lợi nhuận hợp lý giữa công ty và bà con nông dân.

    Với thông báo tăng giá thu mua mía nguyên liệu của NASU đã tạo động lực cho bà con nông dân tại các vùng trọng điểm mía đường của tỉnh Nghệ An. Đặc biệt là tại các huyện như Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp với gần 10.00ha trồng mía, cho năng suất ước đạt 70/80 tấn/ha.

    Ông Lo Văn Vinh ở bản Mánh, xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp cho biết, năm nay do thời thiết thuận lợi và phương thức canh tác của bà con nông dân có phần tiến bộ hơn nên cây mía cho năng xuất cao, dự tính từ 80- 120 tấn/ha. Với giá mía như hiện nay trừ chi phí mỗi hecta sẽ đem lại lợi nhuận từ 20-30 triệu đồng, khiến cho bà con rất vui mừng.

    [​IMG]T.H
  3. pham_nams

    pham_nams Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Đã được thích:
    983
    vậy mua cp nào ngành mía đường sẽ đc tăng nhiều nhất ?
  4. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    16.003
    Được tăng nhiều nhất thì nên gặp thầy bói hoặc đội lái. Chỉ biết thằng SLS là thằng hưởng lợi nhiều nhất ở các thông tin tăng giá đường thế giới và VN mới áp thuế đường Thái Lan 48%
  5. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    16.003
    Giá đường thế giới lại tăng tiếp
  6. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    16.003
    [​IMG]

Chia sẻ trang này