Chưa hiểu...Tin này có gì đâu nhỉ... Cao thủ giải thích giùm...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cucatim2018, 06/12/2018.

1177 người đang online, trong đó có 470 thành viên. 12:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6661 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. cucatim2018

    cucatim2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2018
    Đã được thích:
    1.233
    :eek::eek: thế mà cứ tưởng
  2. ipo

    ipo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Đã được thích:
    2.792
    Ngày xưa cũng đâu ai hiểu Lehman brothers sụp đổ. :))
    gongrom thích bài này.
  3. T.11.11.11

    T.11.11.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    45.337
    Trade war chỉ 1 phần thôi, 1 phần nữa là cái này:

    0n Monday, the yield on the three-year Treasury note surpassed its five-year counterpart. That bond-market phenomenon, known as a yield-curve inversion, is seen as a recession signal. But typically the recession doesn't come until years after and many traders won't see the inversion as official until the two-year yield rises above the 10-year yield.
    gongrom thích bài này.
  4. Donhatvu

    Donhatvu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/09/2018
    Đã được thích:
    312
  5. QG88

    QG88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2018
    Đã được thích:
    345
    Bà Meng này là CFO của Huawei, bị tình nghi dính đến vụ đánh cắp bí mật công nghệ Mỹ, bị bắt cùng ngày với cuộc họp đình chiến của Trump và Tập, không ai nghĩ đây là 1 cuộc trao đổi nằm trong thoả thuận của 2 ông này sao? Tại sao ko bắt trc hay sau mà là cùng ngày.
  6. Saxnuoc

    Saxnuoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2018
    Đã được thích:
    52
    Nhưng mà thằng Trung Quốc thì khác cái gì đâu :)) mà quan trọng là mình lại ở cạnh thằng Trung Quốc chứ k ở cạnh thằng Mỹ nên là Mỹ đập được Trung Quốc thì mình lợi hơn chứ :)) đây là nói trên góc độ lợi ích quốc gia nhé
  7. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    Tháo chạy khỏi TQ...
  8. cucatim2018

    cucatim2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2018
    Đã được thích:
    1.233
    2008 à bác ??
  9. cucatim2018

    cucatim2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2018
    Đã được thích:
    1.233
    Dịch ra tiếng Việt ý là gì bác???????????
  10. cucatim2018

    cucatim2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2018
    Đã được thích:
    1.233
    http://ndh.vn/reuters-opec-doi-nga-...-san-luong-dau-20181206045812939p150c169.news

    (NDH) Quy mô giảm sản lượng dầu trong năm 2019 sẽ phụ thuộc vào sự đóng góp của Nga và sẽ được Tổ chức các nước sản xuất Dầu mỏ (OPEC) đưa ra sau phiên họp với Moscow trong ngày 7/12.

    Reuters
    trích lời 3 đại biểu tham dự cuộc họp ngày 6/12 của OPEC cho biết, quy mô giảm sản lượng dầu trong năm 2019 sẽ là 1 triệu thùng dầu/ngày nếu Nga cam kết giảm 150.000 thùng/ngày. Nếu mức giảm của Nga khoảng 250.000 thùng/ngày, OPEC+ sẽ giảm hơn 1,3 triệu thùng/ngày.

    “Quy mô giảm sản lượng dầu lần này sẽ vào khoảng 1 - 1,3 triệu thùng/ngày. Chúng tôi chỉ đang đợi xem Nga sẽ đóng góp ở mức độ nào”, một đại biểu khác cho biết.

    Một số đại biểu của OPEC cho biết Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã bay về Nga để họp bàn với Tổng thống Vladimir Putin trước khi quay lại Vienna để tham gia phiên đàm phán với OPEC. Tuy nhiên, ông Novak mới đây cũng cho biết việc giảm sản lượng trong mùa đông đối với Nga khó khăn hơn nhiều so với các quốc gia khác.

    Trong khi Arab Saudi muốn Moscow giảm ít nhất 250.000 – 300.000 thùng/ngày, Nga chỉ muốn giảm bằng một nửa con số này, một số nguồn tin OPEC và ngoài tổ chức cho biết.

    Ông Mohammed bin Hamad Al-Rumhy, Bộ trưởng Dầu mỏ Oman,ngày 5/12 cho biết cơ sở tham chiếu của OPEC sẽ là mức sản lượng của tháng 9 hoặc tháng 10. Đồng thời, thỏa thuận mới sẽ kéo dài trong 6 tháng đầu năm 2019.

Chia sẻ trang này