Chuẩn bị sập 10 điểm !!!!!!!! sóng cô hồn!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dananhchi, 16/08/2017.

8227 người đang online, trong đó có 1294 thành viên. 09:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3177 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. dananhchi

    dananhchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2016
    Đã được thích:
    18
    Kinh nghiệm tôi rút ra được là khi dòng cổ phiếu dẫn dắt thị trường đi xuống có nghĩa là cả thị trường trước sau gì cũng xuống theo. Đó là nguyên tắc và cách chơi cổ phiếu, dù tốt đến mấy cũng không phải lúc nào cũng đúng. Bởi lẽ, có những trường hợp xảy ra với cổ phiếu này nhưng không chắc nó sẽ lặp lại với cổ phiếu khác." ====> Sóng vừa rồi bank là cổ phiếu dẫn dắt tt mà, hiện tại bank đang chết, BID mồ trôn tập thể còn cãi à
  2. dananhchi

    dananhchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2016
    Đã được thích:
    18
    Cutloss - Nguyên tắc sống còn trên thị trường chứng khoán
    [​IMG]
    Tân Đức Hoàng

    (NDH) Những phiên gần đây thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh, và nhiều nhà đầu tư đang bắt đầu mất lãi hoặc lỗ, là lúc chúng ta ôn lại nguyên tắc số 1 - nguyên tắc "vỡ lòng" quan trọng nhất để tồn tại trên thị trường.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    TTCK mấy phiên vừa qua đều giảm điểm, hầu như mọi giao dịch trong xu hướng ngược lại với thị trường đều mang lại những thiệt hại cho nhà đầu tư. Thị trường tăng 3 tháng nhưng chỉ cần vài tuần điều chỉnh cũng có thể "cuốn trôi" đi mọi thành quả đầu tư của bạn trong 3 tháng thị trường uptrend.

    Khi thị trường gặp khó, nhiều nhà đầu tư bắt đầu "kêu lỗ", và đây chính là lúc chúng ta ôn lại về nguyên tắc cắt lỗ của "Phù thuỷ phố Wall" William Oneil.

    Bernard Baruch, một chuyên viên thị trường chứng khoán ở Phố Wall và là cố vấn tin cậy của nhiều đời tổng thống Hoa Kỳ, từng phát biểu: "Nếu một nhà đầu tư dự đoán đúng phân nửa số trường hợp là anh ta đã đạt tới một đẳng cấp trung bình xuất sắc. Ngay cả chỉ cần đoán đúng 3 hoặc 4 hoặc trên 10 trường hợp cũng có thể đem lại cho anh ta cả một gia tài nếu anh ta biết nhanh chóng cắt giảm những khoản thua lỗ ngay khi phát hiện ra mình sai".

    Như bạn có thể thấy, ngay cả những nhà đầu tư thành công nhất cũng có lúc phạm sai lầm. Những quyết định không chính xác sẽ dẫn tới sự thua lỗ, và một số thua lỗ có thể trở nê vô cùng tồi tệ nếu bạn thiếu kỷ luật và thận trọng. Không cần biết bạn khôn ngoan tới mức nào, chỉ số IQ hoặc trình độ học vấn của bạn cao đến đâu, nguồn thông tin của bạn chính xác như thế nào, hay sự phân tích của bạn hợp lý cách mấy, chắc chắn bạn sẽ không thể đúng trong tất cả trường hợp. Thực tế có lẽ bạn chỉ đúng trong không tới phân nửa số trường hợp. Bạn cần phải hiểu và chấp nhận rằng quy luật số một của một nhà đầu tư cá nhân thành công là luôn luôn cắt giảm và giới hạn mọi khoản thua lỗ. Để làm được điều này bạn phải có tính kỷ luật và lòng can đảm.

    Toàn bộ bí quyết để thành công lớn trên thị trường chứng khoán không phải là đúng trong mọi trường hợp mà là phải giảm thiểu tổn thất khi bạn sai. Bạn phải nhận ra lúc nào mình có thể đã sai và bán ra một cách không do dự để cắt giảm mọi khoản thua lỗ của bạn.

    Khi nào nhà đầu tư thực sự thua lỗ?

    Khi bạn nói rằng: "tôi không muốn bán cổ phiếu này đi vì tôi không muốn thua lỗ", bạn đã cho rằng ý muốn của mình có thể ảnh hưởng nhất định lên một tình huống nào đó.

    Không phải bạn bán ra khiến bạn bị lỗ mà thực tế bạn đã bị lỗ rồi. Nếu bạn nghĩ bạn chưa thua lỗ chừng nào bạn còn chưa bán cổ phiếu là bạn đang tự lừa dối mình. Mất mát trên giấy tờ lớn hơn bao nhiêu thì mất mát trên thực tế cũng lớn bây nhiêu. Ví dụ bạn mua 100 cổ phiếu Can't Miss Chemical với giá 40 usd/cp và hiện nay nó chỉ có giá 28 usd/cp thì bạn đang có một số cổ phiếu trị giá 2.800 usd nhưng đã mua với giá 4.000 usd. Bạn đã lỗ 1200 usd. Dù bạn chuyển cổ phiếu sang tiền mặt hay giữ nó lại thì nó vẫn chỉ có giá trị 2.800 usd mà thôi.

    Ngay cả nếu không bán ra, bạn vẫn bị lỗ khi giá cổ phiếu rơi xuống. Vậy tốt hơn là bạn nên bán ra và quay trở lại với tư thế cầm tiền mặt mua cổ phiếu để có được tư duy khách quan hơn. Khi đang nắm giữ trong tay một khoản lỗ lớn, bạn thường khó có thể suy nghĩ đúng đắn, bạn thường nói một cách duy lý rằng: "Nó không thể xuống nữa đâu". Tuy nhiên, nên nhớ rằng còn có rất nhiều cổ phiếu khác để lựa chọn có thể sẽ đem lại cho bạn cơ hội cao hơn nhằm bù đắp lại khoản lỗ.

    Luôn luôn giới hạn tỷ lệ thua lỗ tối đa 7% hoặc 8% so với giá mua vào, không có ngoại lệ

    Các nhà đầu tư cá nhân cần phải đề ra quy luật bất di bất dịch là giới hạn tỷ lệ thua lỗ trên vốn đầu tư ban đầu cho mỗi cổ phiếu tối đa là 7% hoặc 8%. Vì lý do quy mô vốn lớn, công thêm sự đa dạng trong việc "phân tán" rủi ro bằng danh mục cổ phiếu lớn, đa số các nhà đầu tư tổ chức khó có được sự linh động cần thiết để tuân theo kế hoạch cắt giảm thiệt hại mau chóng như vậy. Rất khó cho các tổ chức có thể giữ phần hoặc rút ra nhanh chóng khỏi các cổ phiếu. Đây là một lợi thế vô cùng quan trọng cho bạn, nhà đầu tư cá nhân, vì vậy hãy tận dụng nó.

    Tất cả các cổ phiếu đều mang tính đầu cơ và tiềm ẩn rủi ro bất chấp tên tuổi, chất lượng và thành tích trước đó. Mọi khoản thua lỗ 50% đều bắt đầu tư những khoản lỗ 20%, và những khoản thua lỗ 20% đều bắt đầu tư những khoản lỗ 10%. Có đủ can đảm để bán ra và vui lòng chấp nhận thua lỗ là con đường duy nhất mà bạn có thể tự bảo vệ mình trước nguy cơ thua lỗ nặng hơn rất nhiều. Quyết định và hành động phải được thực hiện ngay lập tức. Để trở thành một nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán, bạn phải học cách đưa ra các quyết định. Nhiều nhà đầu tư có học vấn cao hoặc rất khôn ngoan đã hoàn toàn trắng tay vì không chịu bán ra để cắt giảm thiệt hại.

    Những cổ phiếu vuột khỏi tầm kiểm soát với tỷ lệ lỗ lớn hơn mức bình thường là những lựa chọn thực sự tệ hại và dứt khoát cần phải được bán. Hãy tự nhắc nhở mình: "Nếu để một cổ phiếu rớt giá 50%, mình sẽ phải kiếm lời 100% với cổ phiếu tiếp theo chỉ để gỡ lại số vốn ban đầu. Và biết bao giờ mới tìm được cổ phiếu có thể tăng giá gấp đôi?"

    Bạn không thể cứ ngồi yên ở đó ôm chỗ cổ phiếu tỏng khi thua lỗ ngày một nặng nề hơn. Thật là ảo tưởng sai lầm khi cho rằng vì cổ phiếu bị xuống giá nên sẽ phải có lúc lên trở lại. Nhiều cổ phiếu không bao giờ tăng giá trở lại. Những cổ phiếu khác mất giá hàng năm trời để hồi phục. AT&T từng lên tới đỉnh giá 75 usd/cp vào năm 1964 và phải mất 20 năm mới quay lại mức giá đó. Ngoài ra, khi chỉ số S&P 500 hoặc Dow Jones rớt 20%-25% trong một giai đoạn suy thoái, nhiều cổ phiếu sẽ lao xuống vực với tỷ lệ từ 60-70%. Cách duy nhất để ngăn chặn những thua lỗ thê thảm là cắt bỏ chúng một cách không do dự khi chúng vẫn còn nhỏ.

    Cắt bỏ những khoản thua lỗ cũng giống như mua bảo hiểm

    Đúng là thông thường cổ phiếu bạn bán ra sẽ tăng giá trở lại. Và đúng là điều này thật bực mình, nhưng đừng kết luận rằng bạn đã sai lầm khi bán cổ phiếu đó đúng vào lúc nó sắp lên giá. Hãy suy nghĩ theo cách này: "nếu bạn mua bảo hiểm chiếc xe của bạn trong năm ngoái và không gặp phải một tai nạn nào, như thế có thể coi là bạn đang lãng phí tiền bảo hiểm không? Hay bạn mua bảo hiểm hoả hoạn cho nhà của bạn, nếu nhà chưa bị cháy, liệu bạn có cảm thấy phiền lòng vì đã đưa ra quyết định sai lầm về tài chính không?".

    Nó cũng giống như việc bạn nhanh chóng cắt bỏ khoản đầu tư thua lỗ vậy. Khi đó số tiền mà bạn đã cắt lỗ giống như khoản phí bảo hiểm mà bạn bỏ ra để bảo hiểm cho số vốn đầu tư còn lại của bạn. Và đừng cảm thấy sai lầm khi cổ phiếu đó tăng trở lại, vì bạn vẫn bảo vệ được vốn của mình và vẫn còn tiền để tìm kiếm các cơ hội thành công khác trên thị trường.

    Nếu bạn chần chừ và để tỷ lệ thua lỗ tăng lên 20%, giờ đây bạn phải kiếm lời 25% chỉ để quay lại với số vốn ban đầu. Chờ lâu hơn tới khi cổ phiếu lỗ 25%, bạn sẽ phải kiếm lời 33% mới quay lại mức ban đầu và bạn sẽ phải kiếm lời 40% nếu bạn để tỷ lệ lỗ lên tới 33%. Bạn càng đợi lâu thì các phép tính sẽ càng chống lại bạn vì vậy đừng chần chừ. Hãy hành động ngay lập tức để loại bỏ mọi quyết định sai lầm.
  3. anhhungthoiloan1982

    anhhungthoiloan1982 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Đã được thích:
    2.116
    Thằng nào cũng nghĩ sập thì nó lại đánh lên thế mới hài
  4. dananhchi

    dananhchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2016
    Đã được thích:
    18
    Đánh lên chưa :)) đang kẹp bank à ?? vỡ mồm vỡ miệng rồi .............chạy nhanh còn kẹp....
    --- Gộp bài viết, 17/08/2017, Bài cũ: 17/08/2017 ---
    TT phiên mai ngày 18/8 sẽ chứng kiến 1 cuộc tháo chạy như xả lũ, dép guốc rơi tá lả các nơi, cẩn trọng...........
    dananhchi đã loan bài này
  5. dananhchi

    dananhchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2016
    Đã được thích:
    18
    Cắt lỗ hay giữ cổ phiếu: Tiếng kêu vô thức?

    [​IMG]


    Mất phương hướng

    "Loạn rồi! Mất hết phương hướng rồi"- lời ca thán này quá cay nghiệt chăng? Nhưng đó lại chính là tiếng vọng của một nhà đầu tư trên những diễn đàn chứng khoán, nơi đang nổi lên sự giễu cợt, chỉ trích, cay đắng và cả vô thức của rất nhiều nhà đầu tư khác vào những ngày này, tháng này.

    Làm sao mà không ca thán cho được khi người lỗ 30-40% đã được coi là "thành đạt", trong lúc quá nhiều người đã lỗ đến 60-70% danh mục cổ phiếu của mình. Giữa tháng 4/2011, thống kê của ********* là bức tranh sống động nhất: đã có khoảng 300 cổ phiếu trên hai sàn HOSE và HNX có giá dưới mệnh giá 10.000 đồng, chiếm tỷ lệ gần 45% trên tổng số 667 mã chứng khoán đang niêm yết. Trong số đó có đến hai chục mã có giá dưới 5.000 đồng/cổ phiếu. Thị giá của loại siêu thấp như VTA của HNX đã về đến dưới 3.000 đồng, xấp xỉ một ly trà đá.

    Cứ 3 công ty chứng khoán thì một lãi, một hòa vốn, một lỗ. Nhưng có lẽ đó chỉ là cách nhìn dung dị để an ủi, chứ nếu tính toán cho cặn kẽ thì giá trị lỗ lớn hơn hẳn giá trị lãi, ngay cả những "đại gia" như SSI, VND cũng còn âm nặng thì huống chi là các công ty có thị phần môi giới nhỏ hơn. Còn nếu lấy công ty chứng khoán Kim Long ra như một "điển hình tiên tiến" về lãi thì thật chẳng may, cái lãi đó lại từ tiền... gửi tiết kiệm ngân hàng.

    Đến lúc này, phần lớn nhà đầu tư ít nhiều cùng chung tâm trạng mất phương hướng. Bài học xương máu đầu tiên của chứng khoán là phải biết cắt lỗ trước khi quá muộn, nhưng có mấy ai đủ can đảm làm được cái bí quyết gia truyền ấy khi mà thị trường lúc xuống lúc lên, luôn tạo cho người ta những ảo ảnh hy vọng về một đợt tăng trưởng.

    Chỉ đến khi tỷ lệ lỗ trong danh mục cổ phiếu lên đến năm chục phần trăm thì nhà đầu tư mới té ngửa: việc cắt lỗ hình như đã không còn hợp thời. Và cũng chẳng còn hợp với lòng người nữa. Đến thế thì cứ để nguyên cổ phiếu, bởi để nguyên thì vẫn còn có hy vọng vớt vát chút đỉnh nếu thị trường "lên", còn bán là lỗ thực, là "bó tay chấm com".

    Nói thì đơn giản, nhưng không ít người lại lo sợ một bi kịch khác: nếu thị trường không phục hồi mà ta không cắt lỗ thì liệu mai đây cổ phiếu còn được bao nhiêu phần trăm thị giá hiện giờ?

    Cứ nhìn vào VTA như một minh họa sống động: khi cổ phiếu này từ đỉnh 14.000 đồng giảm về mức 5.500-6.000 đồng đã được coi là rẻ, rẻ lắm rồi, mua vào đi; thế mà chẳng bao lâu sau nó chỉ còn phân nửa của sự rẻ đó. Hoặc "con" DVD kia, chỉ mới hơn nửa năm mà nó đã nhào xuống còn chưa đầy một phần mười giá mua... Trời đất nào chứng giám cho sự thay đổi "tận nhân lực, tri thiên mệnh" ấy?

    Những "của nợ" như BVH, MSN, VIC có cái tội lớn nhất là làm cho kỳ vọng của nhà đầu tư không bao giờ cạn kiệt. Cứ mỗi khi thị trường dần đi vào tuyệt vọng, mấy cổ phiếu này lại được một bàn tay bí mật nhấc lên vài mức giá bằng một thứ thanh khoản hết sức còm cõi.

    Thế là VN-Index lại chuyển từ đỏ sang xanh, thuận tiện vô cùng. Thế là bà con, nhất là những người tham gia trò chơi này chưa đủ lâu, lại động viên nhau giữ chặt cổ phiếu "không cho cá mập đớp".

    Cơn ác mộng "trôi thoai thoải"

    Thị trường "dã tràng" kiểu này đang làm tê tái những trái tim dễ rung cảm. Cắt lỗ luôn luôn là muộn. Nhưng muộn vẫn còn hơn không vì chẳng biết những ông lớn còn cho thị trường "giằng co" đến bao lâu nữa.

    Với những người trót thề thốt sẽ kiên tâm ôm cổ phiếu, chỉ còn một cách đỡ day dứt lương tâm hơn là cứ thấy thị trường xuống thì mua thêm cho quân bình giá. Mâu thuẫn nội tâm bắt nguồn từ đó: nhà đầu tư vừa muốn thị trường lên để cổ súy cho cổ phiếu đang có của mình, nhưng cũng lại mong ngóng thị trường lao dốc để sẽ có thêm được chính cổ phiếu đó.

    Vào những phiên giao dịch có nốt thăng giáng mạnh, mâu thuẫn nội tâm trở thành xung đột mang tính tư tưởng - một thứ xung đột triết lý không biết giữa "Hãy tham lam lam khi người khác sợ hãi" với "Hãy sợ hãi khi người khác tham lam" thì phải chọn lấy cái nào.

    Chỉ sung sướng nhất là những người còn chút tiền mặt hoặc những người bị coi là "chết nhát", từ trước đến giờ chẳng dám nhảy vào thị trường cho dù xanh hay đỏ. Tiền mặt là vua, vào thời này người ta vẫn ví như vậy mà. Mà nhiều công ty chứng khoán, nhiều bậc trưởng lão trong làng chứng khoán cũng đang gia tăng lời khuyên như thế. Vậy là càng có lý do để ôm tiền cho chắc cú. Nếu cái thị trường đầy nộ khí này mà còn tiếp diễn cơn cuồng nộ của nó cho đến cuối năm nay thì mua vào lúc này sẽ cầm chắc lỗ một nửa là ít.

    Chẳng phải chỉ có nhà đầu tư trong nước mới nghĩ thế. Những người nước ngoài cũng "hoàn cảnh" không kém. Dragon Capital là một "ông lớn" thực thụ, thế mà từ đầu năm 2007 đến nay, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ này đã bay biến đi hai phần ba, từ 2,2 tỷ đô chỉ còn 750 triệu.

    Những nhà đầu tư theo trường phái "hướng ngoại" đã có lý do để phải xem lại chiến thuật của mình: từ đầu năm 2010 đến nay, khối nước ngoài đã mua ròng đến 15.000-16.000 tỷ đồng; chẳng lẽ họ cam tâm để mất hàng chục ngàn tỷ sao? Tất nhiên là họ trường vốn (lại nói đến cái lý thuyết người trường vốn là người chiến thắng cuối cùng), nhưng tháng 2 và tháng 3/2011 lượng mua và bán của họ đã khá cân bằng; vậy liệu họ có mua nữa không?

    Lâu nay, lực đỡ chủ yếu của thị trường đến từ nhà đầu tư nước ngoài, nay chỉ cần họ giảm mua, ngưng mua là rất nhiều triển vọng thị trường sẽ tụt thẳng đứng.

    Tiếp nối những câu hỏi hóc búa trên, ai đó lại cắc cớ nghĩ ra một giả định: nếu ngay cả tổ chức nước ngoài cũng chấp nhận lỗ nặng để "đánh" thị trường xuống, thì chúng ta - những nhà đầu tư nhỏ lẻ và tội nghiệp - sẽ ra sao đây?

    Giả định này, dù chỉ tồn tại trong giấc mơ, cũng trở nên quá khủng khiếp đối với những ai đang tự an ủi rằng cùng lắm thì mình sẽ đầu tư dài hạn. Chỉ cần thị trường nửa xanh nửa đỏ nửa năm nữa thì có lẽ phải đến ba phần tư công ty chứng khoán kêu lỗ, ít nhất một phần ba trong số ba phần tư đó đóng cửa, còn đám cổ phiếu nhỏ chắc chẳng còn được lấy một phần năm so với giá trị giữa năm trước.

    Một vài phân tích kỹ thuật (lại là phân tích kỹ thuật, dù chẳng có mấy người tin), ám chỉ cơn ác mộng sẽ "trôi thoai thoải", tâm thức nhà đầu tư sẽ còn bị hành hạ khá lâu nữa. Hoặc, nếu như vài tháng tới nổi lên sóng nhà đất thì ôi thôi, chứng khoán quả đã hết thời trong năm nay.

    P
    --- Gộp bài viết, 17/08/2017, Bài cũ: 17/08/2017 ---
    chạy ngay trước khi quá muộn................. Các con gà đã vào nồi nc sôi để vặt, vặt từng cộng lông 1...
  6. dananhchi

    dananhchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2016
    Đã được thích:
    18
    XOng.............. done.............. in the end
  7. MauLanTim

    MauLanTim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2017
    Đã được thích:
    546
    Cứ bình tĩnh sẽ kiếm dc nhiều tiền trong hoảng loạn
  8. dananhchi

    dananhchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2016
    Đã được thích:
    18
    Cậu mới biết chơi chứng thì dẹp đi.... sòng bạc này không giành cho người mới tập chơi đâu, đánh ck 8-10 năm còn bị vắt nữa là, khuyên cậu nên tìm việc tử tế mà làm, làm việc này dễ tổn thọ lắm, toàn lạc quan tếu rồi bị vặt....................chạy nhanh còn kẹp...............................:((:)-h:-h:-h:-h:-h:drm4:drm4:drm4:drm2:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, 17/08/2017, Bài cũ: 17/08/2017 ---
    SÓng cô hồn, càng HOLD càng chết, chạy ........chạy.............chạy trước khi quá muộn, ngày mai 18/8/2017 thị trường sẽ chính thức sập......Sập.....sập
    --- Gộp bài viết, 17/08/2017 ---
    Kết phiên nay tổng kết giảm -5,98 điểm, phiên mai sẽ thành- 15,98 điểm ke ke:))
    dananhchi đã loan bài này
  9. dananhchi

    dananhchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2016
    Đã được thích:
    18
    Sắp tới máu rơi ngập tràn, tiếng khóc than ai oán... thị trường sẽ là mồ trôn tập thể cho đám gà khờ khạo.....
  10. dananhchi

    dananhchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2016
    Đã được thích:
    18
    • Giá vàng
    • Tin giá vàng
    • Bảng giá Chứng khoán
    • Kinh Doanh
      Thông tin Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế GTGT từ năm 2019 khiến nhiều người quan tâm, lo lắng.



      Bộ Tài chính khẳng định thuế Uber, Grab và taxi truyền thống như nhau

      Hà Nội: Cưỡng chế nợ thuế đạt gần 6500 tỷ đồng

      Đại lý thuế khó sống bằng nghề

      Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế GTGT từ 10% lên 12% từ ngày 1-1-2019 hoặc tăng theo lộ trình lên 12% từ ngày 1-1-2019 và 14% từ ngày 1-1-2021. Mặt khác, Bộ Tài chính lại đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) xuống 15% đối với DN có doanh thu dưới 3 tỉ đồng/năm, DN có doanh thu từ 3-50 tỉ đồng/năm áp dụng thuế suất 17%.

      Không tốt cho nền kinh tế

      PGS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trưởng Khoa Tài chính Trường ĐH Kinh tế TP HCM, đánh giá hành vi tăng thuế là tín hiệu không tốt cho nền kinh tế bởi khi thuế tăng cho thấy thâm hụt ngân sách đang tăng. Chính phủ cần huy động vốn để giải quyết nguồn thu ngân sách, vô hình trung làm cho lãi suất tăng, chi phí sản xuất của DN cũng tăng, kéo giá hàng hóa tăng thêm, chi tiêu của người dân cũng tăng theo, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, việc tăng thuế có thể ảnh hưởng rất lớn đến chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, buộc cơ quan này phải kìm hãm đà tăng lãi suất bằng cách bơm thêm tiền ra thị trường, vô tình làm cho lạm phát đi lên… Như thế, việc tăng thuế sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy hết sức khó lường.

      [​IMG]

      Tăng thuế GTGT có thể làm sức mua giảm Ảnh: Tấn Thạnh

      Theo ông Bảo, cái mà người dân cần là thông tin tăng, giảm thuế phải minh bạch để họ đồng tình thực hiện nghĩa vụ thuế. Nếu nguồn thu ngân sách tăng lên để đầu tư cho các dự án an sinh xã hội thì chắc chắn người dân ủng hộ việc tăng thuế. Do đó, Bộ Tài chính cần công bố việc tăng thuế GTGT từ 10% lên 12%, ngân sách sẽ thu thêm bao nhiêu tiền, số tiền này được sử dụng cho mục đích gì. Còn việc giảm thuế thu nhập DNNVV thì bao nhiêu người được hưởng lợi từ chính sách này.

      "Mấy ngày qua, sự việc tại trạm thu phí Cai Lậy gây bức xúc dư luận về chi phí giao thông. Nay thêm thông tin Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế GTGT sẽ tác động rất lớn đến tâm lý về chi phí cuộc sống của rất nhiều người" - ông Bảo nhận định.

      Ảnh hưởng đến sức mua

      Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một thanh tra viên của Cục Thuế TP HCM nhìn nhận về lý thuyết, Bộ Tài chính đã tính toán việc tăng thuế GTGT sẽ làm cho thu ngân sách tăng lên với tỉ lệ nhất định, đồng thời nguồn thu cũng giảm khi giảm thuế thu nhập DNNVV. Như vậy, với việc tăng thuế GTGT, giảm thuế thu nhập DNNVV, Bộ Tài chính sẽ cân đối nguồn thu sao cho tổng thu ngân sách tăng.

      Thế nhưng, vị thanh tra này cho rằng Bộ Tài chính tăng thuế GTGT lên 12% là không phù hợp bởi hiện các quốc gia xung quanh như Thái Lan, Singapore… chỉ áp dụng thuế GTGT 5%-7% để kích thích tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Nếu Việt Nam tăng thuế GTGT thêm 2%, tức là người dân phải bỏ thêm tiền khi mua hàng hóa. Như thế, liệu Việt Nam có kích thích người dân tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm, thu nhập của người dân tăng không đáng kể, sức mua không cao. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài thường dồn vốn vào các quốc gia có chỉ số tiêu dùng cao. Do đó, việc tăng thuế GTGT có thể là rào cản tăng trưởng kinh tế lẫn thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

      Theo ông Lê Văn Cành, Tổng Giám đốc Công ty Artex Sài Gòn, thuế GTGT tăng sẽ kéo giá cả hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ… đi lên bởi DN luôn chuyển hóa số thuế này vào giá thành sản phẩm. Khi đó, năng lực cạnh tranh của DN sẽ bị ảnh hưởng. Mặt khác, giá hàng hóa tăng lên sẽ tạo áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ảnh hưởng đến lạm phát, tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô. "Thuế thu nhập DNNVV giảm 3%-5%, tức với lợi nhuận 100 tỉ đồng, DN được giữ lại 3-5 tỉ đồng là rất lớn, giúp cho DN có thêm tài chính để hoạt động kinh doanh" - ông Cành nhận xét.

      Một số chuyên gia tài chính cho rằng việc giảm thuế thu nhập DNNVV sẽ kích thích người dân đầu tư kinh doanh, phù hợp với chủ trương khuyến khích hộ kinh doanh lên DN, đồng thời DN có thêm điều kiện để phát triển. Bởi lẽ, khi thuế thu nhập DNNVV xuống còn 15%-17%, DN sẽ giữ lại lợi nhuận khá nhiều, từ đó giảm được vốn vay ngân hàng, giảm mạnh chi phí kinh doanh, tăng thêm năng lực tài chính để mở rộng sản xuất kinh doanh. Khi đó, lợi nhuận DNNVV có thể tăng lên, nhà nước sẽ thu được nhiều tiền thuế từ đối tượng này.


      Bộ Tài chính giải thích để tăng nguồn thu nhằm bù đắp cho nguồn thu giảm từ việc giảm thuế thu nhập (thu nhập DN và thu nhập cá nhân), một số nước chuyển hướng sang tăng thuế tiêu dùng, trong đó có thuế GTGT. Cụ thể, năm 2004, 140 quốc gia tăng thuế GTGT thì đến giai đoạn 2014-2016, hơn 160 nước tăng thuế suất sắc thuế này. Các nước ở châu Á như Philippines, Ấn Độ, Nhật Bản... cũng cơ cấu lại nguồn thu ngân sách theo hướng tăng thuế GTGT.

      Chính sách cần nhất quán

      Bộ Tài chính cho biết lý do của việc điều chỉnh thuế GTGT lần này là trong quá trình thực hiện, Luật Thuế GTGT hiện hành đã phát sinh nhiều vướng mắc.

      Cụ thể, ở nhóm đối tượng không chịu thuế GTGT (0%) như phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, chuyển quyền sử dụng đất..., việc không áp thuế đã gây khó khăn cho DN và công tác quản lý thuế. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất chuyển nhóm này từ nhóm không chịu thuế GTGT lên chịu thuế. Đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đã thực hiện xã hội hóa cao như nước sạch, hoạt động văn hóa, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim ảnh, thể dục thể thao..., đang áp thuế GTGT 5% thì được đề xuất lên mức 10% để bảo đảm công bằng với các ngành nghề khác…

      Đối với mức thông thường 10%, Bộ Tài chính cho biết đây là suất thuế thấp, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, khó bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

      Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính, thừa nhận đề xuất tăng thuế GTGT có thể ảnh hưởng đến một số nhóm hàng hóa, dịch vụ và làm thay đổi chính sách ưu đãi thuế đã cam kết với nhà đầu tư. Thậm chí, khiến dư luận và DN thắc mắc hôm trước vừa trải thảm mời gọi, hôm sau lại đóng cửa. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này là để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. "Trước đây, Việt Nam trải thảm mời tất cả nhà đầu tư nhưng nay đã chuyển hướng sang thu hút đầu tư có chọn lọc. Hoặc trước đây xác định ngành nghề này cần đầu tư phát triển, nay xác định hướng tới thu hút dự án công nghệ cao phù hợp với cuộc công nghiệp 4.0 với mục tiêu xây nền kinh tế trí thức, thương mại điện tử phát triển, ngồi nhà có thể mua hàng hóa khắp thế giới thì chính sách thuế cũng phải đổi" - ông Thi giải thích.

      Trước đề xuất và lập luận nói trên, một chuyên gia kinh tế cho rằng sắc thuế GTGT tác động rất lớn và toàn diện đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Do đó, chính sách thuế phải nhất quán, nếu có thay đổi thì cần thận trọng cả về mức thuế và thời gian áp dụng, không nên thay đổi nhanh, gây ảnh hưởng lớn đến DN.

      T.Hà



      Theo Thy Thơ (Người lao động)
      [​IMG]Điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân: Lợi cho số đôngĐề xuất này cũng nhằm tăng mức thuế suất với người có nguồn thu bất thường như thu nhập từ trúng thưởng xổ số...
      [​IMG]Ô tô bán tải, vé số Vietlot...bị đề nghị tăng mạnh thuếNhững chính sách về thuế này nếu được thông qua sẽ tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
      [​IMG]Bộ Tài chính bác kiến nghị thu thuế taxi truyền thống như UberTheo Bộ Tài chính, kiến nghị cho taxi truyền thống nộp thuế suất 5% như Uber là không có cơ sở.
    --- Gộp bài viết, 17/08/2017, Bài cũ: 17/08/2017 ---
    Hai con này còn vỡ.
    Mồm dài !!!! Nhớ lời chym báo bão đấy!!! Bán nhanh còn kẹp
    dananhchi đã loan bài này

Chia sẻ trang này