Chúc mừng các anh em nhỏ lẻ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mybinh79, 01/10/2022.

6441 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 08:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4439 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. Mybinh79

    Mybinh79 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2021
    Đã được thích:
    2.039
    Hôm qua đã úp bô tự doanh và tây lông thành công.


    Dow Jones rớt thêm 500 điểm, thủng mốc 29.000 sau số liệu lạm phát nóng
    07:17 | 01/10/2022
    Chia sẻ
    Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 30/9 chìm trong sắc đỏ, khép lại một tuần, một tháng cũng như một quý đầy đau đớn đối với nhà đầu tư. S&P 500 rơi xuống đáy mới trong gần hai năm, Dow Jones thủng mốc 29.000 điểm.

    https://vietnambiz.vn/dow-jones-rot...sau-so-lieu-lam-phat-nong-202210165834854.htm
    Last edited: 01/10/2022
    ThanTuDo, thuyquai29, khanhbd3 người khác thích bài này.
  2. Mybinh79

    Mybinh79 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2021
    Đã được thích:
    2.039
    Lạm phát vẫn cao
    Số liệu do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố sáng 30/9 cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 tăng 0,3% so với tháng liền trước. Nếu không kể giá năng lượng và lương thực, chỉ số PCE lõi (core) tăng 0,6% so với tháng 7, cao hơn mức 0,5% mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo.

    Việc lạm phát PCE tháng 8 cao hơn kỳ vọng và lớn gấp nhiều lần mức mục tiêu dài hạn 2%/năm của Fed cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ có thể phải tiếp tục nâng mạnh lãi suất để kìm hãm đà tăng của giá cả.

    Bà Lael Brainard, Phó Chủ tịch Fed, ngày 30/9 nhấn mạnh quyết tâm hạ nhiệt lạm phát và khẳng định Fed sẽ tránh việc kết thúc quá sớm chính sách tiền tệ thắt chặt.

    “Chính sách tiền tệ sẽ phải thắt chặt trong một khoảng thời gian để nền kinh tế có niềm tin rằng lạm phát đang quay về mức mục tiêu”, bà Lael phát biểu tại New York ngày 30/9. “Vì những lý do đó, chúng tôi quyết tâm sẽ không dừng lại quá sớm”.

    “Lạm phát tại Mỹ và các nước khác đang rất cao, và rủi ro có thêm cú sốc lạm phát là không thể bị loại trừ”, Phó Chủ tịch Fed nhận định.
    khanhbdwhitelotos thích bài này.
  3. Binladen11

    Binladen11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2018
    Đã được thích:
    1.246
    VNI đã giảm 40% so đỉnh, nên còn gì nữa để sợ. Kệ mẹ nó thôi.
  4. SUKENT

    SUKENT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    1.312
    Qua mới bắt đáy, tuần sau cutloss rồi! :)):)):))
    khanhbd thích bài này.
  5. jackichan

    jackichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Đã được thích:
    133
    ở chứng vịt , chỉ thấy cá mập , nhà cái, MMS úp bô nhỏ lẻ , chứ tại hạ chưa thấy nhỏ lẻ úp bô được MMS....Hóng sang tuần !
    hunter_dellcuongmtc5599 thích bài này.
  6. Hoangngabn

    Hoangngabn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2019
    Đã được thích:
    529
  7. duc1809

    duc1809 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    1.122
    Chưa biết thế nào bác chủ thớt, lái vịt không biết thế nào mà đoán, DJ cắm đầu nhưng VNI vẫn tăng nếu lái vịt muốn, follow mà kiếm ăn thôi.
  8. Thanhphosaulung

    Thanhphosaulung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    1.423
  9. xincamon

    xincamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2017
    Đã được thích:
    4
    Vùng đáy đang ở trước mặt , bao nhiêu thì chưa rõ , mục đích có bán cũng là xác định để mua lại rẻ hơn mà thôi. Cân tỉ trọng hợp lý là dc.

    Nhiều Anh Em đang full cổ nên khá khó xử lý . Cơ cấu 50/50 hoặc 30/70 chờ tín hiệu rõ và an toàn hơn.

    Lưu ý các doanh nghiệp giá đã quá rẻ và có khả năng bật mạnh sau khi mọi thứ trở lại bình thường có các yếu tố hỗ trợ từ chính phủ , các công ty con v.v.v không đu theo hàng bơm thổi hoặc có thì với tỉ trọng nhỏ . Lái sẽ tiếp tục tát nước theo mưa đạp giá để gom mạnh các cp dạng này , để ý các lệnh kê trên/dưới bán với Vol lớn ép Anh Em ra hàng theo giá họ mong muốn , cần tỉnh táo không hoảng loạn.
  10. thuyquai29

    thuyquai29 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2021
    Đã được thích:
    338
    Đợt đỉnh sóng hồi trước anh em đã cướp hàng của lái thành công. Sau đó lại úp bô cho lái thành công ở 1100. Với phong độ ổn định, chắc chắn anh em nhỏ lẻ sẽ cướp lại được hàng ở đỉnh sóng hồi tiếp theo =D>.
    thonguyen15 thích bài này.

Chia sẻ trang này