Chứng khoán Mỹ đỏ lửa, test cầu bắt đáy ngày 19/10 - có nên tham lam?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungchungkhoan, 18/10/2018.

402 người đang online, trong đó có 160 thành viên. 01:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3433 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. hungchungkhoan

    hungchungkhoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2017
    Đã được thích:
    397
    19/10: Phiên hôm nay về cơ bản vẫn là những diễn biến ảm đạm tạo tâm lý chán nản cho số đông NĐT khi dòng tiền tham gia vào thị trường vẫn vô cùng khiêm tốn (tổng GTGD trên HOSE chỉ đạt 3258 tỷ đồng tương đương 126.11 triệu cổ phiếu). Thị trường mặc dù giảm khá mạnh (hơn 8 điểm) với sắc đỏ bao trùm nhưng chủ yếu vẫn là do động thái đạp trụ ở GAS, VHM, VNM và dòng bank (VCB CTG). Yếu tố tâm lý vẫn là vấn đề nan giải nhất của thị trường lúc này khi tâm lý NĐT vẫn phụ thuộc lớn vào kết quả giao dịch tại các TTCK khu vực và quốc tế, trong khi đó các thông tin về KQKD của nhóm trụ dẫn dắt trong quý này cũng đang dần hé lộ nhưng tốc độ có vẻ chậm hơn thông thường. Ngoài ra việc một số DN sản xuất với KQKD tăng trưởng ổn định có tiếng vài năm trở lại đây như VCS, SKG… ra báo cáo không tăng trưởng/ lợi nhuận giảm kéo theo những phiên giảm sàn liên tiếp cũng có thể coi là nhân tố tác động tiêu cực hơn nữa tới tâm lý đầu tư lúc này. Mặc dù vậy phiên hôm nay vẫn có một số điểm sáng nhất định, như việc Index đã lấp được gap dưới được tạo ra sau phiên tăng đột biến hôm qua, qua đó triệt tiêu một “rủi ro” cho đà tăng ngắn hạn lúc này. Thêm vào đó việc khối ngoại vẫn có động thái mua vào tương đối mạnh trong các phiên điều chỉnh, mà chủ yếu là hiện tượng mua gom ở một số mã như BID, HBC, DXG, SBT, STB, cho thấy dòng tiền ngoại không có hiện tượng tháo chạy mạnh tương tự như trong đợt giảm điểm tháng 4. Tổng kết lại thì có thể thấy tình hình thị trường đang trong trạng thái tích lũy với thanh khoản rất thấp. Lực cầu chưa chủ động mua lên tuy nhiên hiện tượng bắt đáy vẫn diễn ra ở các vùng giá thấp trong các phiên giảm mạnh. Trở ngại lớn nhất đối với thị trường lúc này là vấn đề tâm lý thị trường đang rất yếu và dễ phản ứng với các thông tin tiêu cực hơn là điều ngược lại. Do đó để “kích cầu” tốt hơn thì khả năng thị trường phải cần 1 – 2 phiên tăng/giảm mạnh với biên độ trên 15 điểm để có thể phá vỡ rào cản tâm lý hiện nay.

    Như thường lệ thì xu hướng đầu phiên của Index thời điểm này sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả giao dịch của Dow Jones và các chỉ số chứng khoán khác trong đêm nay. Với diễn biến hiện tại của TTCK quốc tế thì khả năng thị trường sẽ tiếp tục gặp áp lực bán lớn ở đầu phiên và lực bắt đáy sẽ lại được thử thách. NĐT lướt sóng ngắn hạn nếu đã mua vào dần trong các phiên trước tạm thời ngừng mua để theo dõi thêm động thái thị trường, đồng thời có thể chốt một phần lãi từ lượng hàng bắt đáy cuối tuần trước. Đối với NĐT đang nắm giữ tỷ trọng tiền lớn có thể xem xét mở mua vào cuối phiên nếu lực bắt đáy vẫn phản ứng tốt, tuy nhiên không nên tham gia nếu như đến cuối phiên thị trường vẫn không có dấu hiệu hồi phục. NĐT đầu tư định hướng trung dài hạn tiếp tục nắm giữ và có thể gia tăng tỷ trọng nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh phù hợp.

    Tỷ trọng đầu tư khuyến nghị hiện tại ở mức 40 – 50% tk
    NĐT quan tâm đến các mã cụ thể có thể liên hệ với em để được hỗ trợ. Chúc anh chị NĐT sẽ có 1 ngày làm việc và giao dịch hiệu quả!
    Chungkhoan1018 thích bài này.
  2. vnihaho09

    vnihaho09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Đã được thích:
    9.884
    mua mua mua
  3. PhucBatTrungLai

    PhucBatTrungLai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    4.138
    [​IMG]
  4. Chungkhoan1018

    Chungkhoan1018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2018
    Đã được thích:
    289
    Chia sẻ góc nhìn của mình về thị trường cho mọi người tham khảo.

    Như thông thường sau 1 phiên tạo gap trống thì sớm hay muộn giá cũng sẽ có xu hướng nốt gap trong quá khứ, việc vnindex đóng cửa hôm nay lấp nốt gap tạo từ phiên qua cũng được nhiều người dự đoán được. Thị trường phiên nay đóng cửa ở mức giá 963.47 giảm -8.13 điểm và xóa bỏ hết nỗ lực kéo thị trường tăng nhẹ hôm qua từ các trụ. Vẫn chưa có dấu hiệu gì củng cố việc thị trường bắt đầu đủ lực để lấp khoảng gap lớn tạo từ hôm 11/10 hoảng loạn tuần trước.
    Phiên sáng sau ATC thị trường đã có 1 màn bull-trap nhẹ khi chỉ số được đẩy lên 970 điểm nhưng sau đó không kéo được dòng tiền vào nên cuối cùng các mã bị xả khiến chỉ số giảm còn 965 khi đóng cửa phiên sáng. Chiều cũng không khả quan hơn khi nhiều cổ phiếu tiếp tục bị bán ra khiếp sắc đỏ ngập tràn 190 mã so với 99 mã xanh, ép chỉ số đỏ tới khi đóng cửa mà không thể có 1 nhịp hồi đáng kể nào. Thanh khoản tiếp tục nhỏ giọt nên chỉ cần một chút cung bán ra là sắc đỏ xuất hiện ở khắp các mã từ vốn hóa nhỏ đến lớn. Các mã vốn hóa lớn hôm nay đóng góp mạnh vào sự sụt giảm điểm của chỉ số. GAS giảm -2.22% khiến vnindex giảm -0.162%, VCB giảm -2.03% khiến chỉ số giảm -0.14%, VHM CTG VNM cũng là các mã vốn hóa lớn cùng nhau khiến chỉ số giảm 0.175%. Nhóm blue chip cũng chỉ cón vài mã có sắc xanh như BVH, VIC, ROS nhưng cũng chỉ thể giữ chỉ số không giảm quá sâu, thú vị là có 2 cái tên lạ lẫm của 2 tân binh mới lên sàn gần đây là YEG góp 0.012% và HPX góp 0.006% vào phần tăng cho vnindex.
    Nhóm VN30 hôm nay cũng gây thất vọng khi không kéo được dòng tiền vào mạnh, nhóm này hôm nay cũng chỉ có 4 mã xanh điểm so với 22 mã giảm áp đảo. Các mã xanh thì cũng chỉ có VIC có sự ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số còn lại GMD, HSG, ROS thì xanh hay không cũng khó mà có sự lan tỏa mạnh mẽ. Tất nhiên VIC tăng cũng rất nhẹ 0.1% và thanh khoản thấp như thường lệ ở nhưng phiên khi nhà tạo lập cần mã vốn hóa lớn để cân đỡ chỉ số. Ngay cả HPG được nước ngoài mua ròng vài chục tỷ cũng chỉ giữ được tham chiếu chứ không thể xanh nổi. Khi mà tình hình các trụ ở VN30 chưa có đà tăng như thế này thì rất khó để chỉ số có thể bứt phá đi lên thoát khỏi xu hướng lình xinh như hiện tại.

    Nước ngoài hôm nay có 1 phiên mua ròng nhẹ với 91.36 tỷ, đây cũng chưa hẳn là tín hiệu quá tích cực khi ở tuần trước nước ngoài đã bán ròng liên tục rất mạnh hơn 1200 tỷ những phiên mua ròng nhẹ nhàng vài trăm tỷ gần đây cũng chưa thấm vào đâu. Khối ngoại tập trung mua ròng hôm nay ở các blue chip như BID, STB, HPG, SSI, HBC,… và bán ròng nhẹ vài chục tỉ ở các mã trụ quen thuộc như VIC, VJC, VNM, MSN.
    Về kĩ thuật thì các nhận định vẫn không có gì mới khi MACD vẫn dưới đường signal và đường trung tính chứng tỏ xu hướng giảm vẫn kiểm soát thị trường. Tuy nhiên có một số mã đồ thị đẹp có giá đã test thành công hỗ trợ MA20 thì các nhà đầu tư cũng nên quan sát vì khi thị trường có xu hướng đi lên thì những mã khỏe này sẽ chạy đầu tiên và tăng mạnh mẽ nhất. Thanh khoản hiện tại rất thấp ở cả phiên xanh lẫn phiên đỏ những phiên gần đây chứng tỏ ít nhà đầu tư sẵn sàng mua với giá cao, nhưng khi chỉ số giảm đỏ thì nỗi sợ khiến cổ phiếu bị bán hàng loạt tuy nhiên chưa đến mức bán tháo vì hoảng loạn. Kể cả khi hiện tại có kết quả báo cáo kinh doanh quý III đã bắt đầu hé lộ nhưng điều này cũng không có tác dụng khiến bên cầu tự tin giải ngân. Kịch bản tiếp diễn có lẽ vẫn là sự chờ đợi thanh khoản của nhà đầu tư trong khi đó thị trường đang bắt đầu tạo đáy ngắn hạn và hồi phục trong nghi ngờ.
  5. Lucyfer

    Lucyfer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2016
    Đã được thích:
    528
    TQ để cái màu sàn là màu chó đuổi kìa :eek:
  6. Humbledaddy

    Humbledaddy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2018
    Đã được thích:
    367
    Kịch bản gì mà lúc nào cũng hồi phục trong nghi ngờ, nhưng cứ mở phiên là gap down rồi đi xuống luôn hoặc gap up xong cũng tiếp tục đi xuống vậy...
    Chungkhoan1018 thích bài này.
  7. tienxiu

    tienxiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    860
    Trung quốc đi 700 điểm rồi ,hài ghê
  8. Chungkhoan1018

    Chungkhoan1018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2018
    Đã được thích:
    289
    Mình thấy những lúc khi mà nhà nhà đều lo sợ có tin xấu, quan tâm tới tình hình chứng khoán nước ngoài hơn là nội lực các doanh nghiệp thì sẽ có người tham lam đúng lúc.
    Tất nhiên mình nói nó có thể hồi phục trong ngắn thôi, còn trong dài hạn vẫn đang xấu :(.
    Theo mình, đợt này có lẽ việc kết quả kinh doanh quý III ra tốt ở các trụ nhóm ngân hàng thì có thể giúp thị trường lên được đôi chút sau đó lại giảm hẳn về 885 cũ hoặc hơn. Vì đợt tăng lại từ đáy 885 đi lên không bền lắm khi những phiên xanh chủ yếu quay trụ thanh khoản cao hơn trung bình xíu, các phiên đỏ thì thanh khoản rõ cao. Không có câu truyện hỗ trợ thì cũng khó thu hút được dòng tiền.
    Như đợt vnindex đi từ 900-1200 thì có truyện nhà nước thoái vốn, nhóm ngân hàng xử lý nợ xấu, giảm trích lập dự phòng,... như thế thì mọi người mới có cái để vin tâm lý vào và hi vọng điểm số tăng, như thế đội lái họ có cớ đánh lên càng dễ thu hút dòng tiền.
    Nhưng giờ chỉ có mỗi truyện về mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III tốt nhưng mình nghĩ nó cũng chỉ là ngắn hạn thôi. Như quý I báo chí cũng kêu báo cáo tốt nhưng thị trường giảm sâu ngay, quý II cũng mùa báo cáo thì thị trường hồi lên được tý xong cũng giảm tiếp đáy sau còn thấp hơn đáy trước.
    Lần này mình đoán cũng tương tự quý III ra các trụ hồi lên được lần này nhưng xong tiền không vào nhiều thì cũng không ăn thua.
    Tâm lý nhà đầu tư đang không vững nên mấy phiên vừa rồi tiền không vào thì mọi người đều thấy rồi, tin ở trong nội lực kinh tế cũng chưa có gì bất ngờ gây hưng phấn thì xu hướng chung vẫn là xấu với vnindex từ giờ đến hết năm 2018.
    Hơi tiêu cực nhưng các bác cứ vào chém gió phản biện cho xôm.
  9. Humbledaddy

    Humbledaddy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2018
    Đã được thích:
    367
    Thôi bác ạ, TT mà đã xấu, muốn thoát gấu thì chỉ có full tiền. Nhóm nào phục hồi ngắn hạn bây giờ cũng chịu áp lực chờ lên cắt lỗ của NĐT, lái cũng chả dám đánh lên đâu...
  10. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.535
    Bất chấp tt thế nào vẫn có cp tốt đi lên dài hạn...

Chia sẻ trang này