Chứng khoán tăng khi chính phủ huy động đủ 300 ngàn tỷ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi japanus, 18/10/2014.

1939 người đang online, trong đó có 775 thành viên. 08:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3527 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. japanus

    japanus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2014
    Đã được thích:
    1.367
    MG còn chưa dùng tới, làm sao cắm xe, bán chùa được ! hí hí.
  2. bmenlt

    bmenlt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2014
    Đã được thích:
    2.105
    Đệ quăng vào MG mà ACB vẫn k cho là sao!
    japanus thích bài này.
  3. japanus

    japanus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2014
    Đã được thích:
    1.367
    Thế japanus mới nói, cty ck hết tiền cho mg rồi, nhưng vì số người dùng mg tăng so với trước nên tính ra mỗi người không được bao nhiêu, tức là tỷ lệ ndt dùng mg rất thấp, TT có xuống 500 điểm cũng không bị mg call.
    Ví dụ: 10 người như bmenlt có Ts mỗi người là 5 tỷ, mỗi ng dùng mg có 1 tỷ thì làm sao bị mg call được. ( case A) Trước đây : 1 người có TS 10 tỷ, dùng MG 10 tỷ, TT xuống là bị call liền. (case B).
    Số tiền cty ck cho MG là bằng nhau trong 2 case, 10 tỷ.
    TTCK trong case A sẽ ổn định hơn nhiều so với case B. ~o)~o)
    bmenlt thích bài này.
  4. bmenlt

    bmenlt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2014
    Đã được thích:
    2.105
    Chúc mừng siêu phẩm KLF của chú tiểu. Quả nhiên lợi hại
    japanus thích bài này.
  5. japanus

    japanus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2014
    Đã được thích:
    1.367
    Hôm nay đã bán hết số cp đã mua hôm thứ 6 tuần rồi, lãi được vài phần trăm thôi. hí hí
    --- Gộp bài viết, 22/10/2014, Bài cũ: 22/10/2014 ---
    NKG - 10700 và NDN - 12000 của bmenlt đã tăng khủng rồi kìa, chừng nào tất toán ! KLF so với 2 mã đó phải gọi bằng sư cụ ! :-bd:-bd:-bd
    bmenlt thích bài này.
  6. bmenlt

    bmenlt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2014
    Đã được thích:
    2.105
    @japanus quá khen, đệ mua NKG 9.900. NDN 11.8. Nhưng giờ đang me em khác, giờ đâu còn ăn được bao nhiêu, khúc xương em nhường lại. Bây giờ chỉ có thể là TLH mà thôi!
  7. vdbinhan

    vdbinhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Đã được thích:
    714
    TxH cạn cung toàn tập. Sắp khủng long bạo chúa.
    bmenlt thích bài này.
  8. bmenlt

    bmenlt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2014
    Đã được thích:
    2.105
    cạn mấy ngày nay, do sàn bị hiếp dữ quá mà nên có biến chuyển gì đâu
    japanus thích bài này.
  9. japanus

    japanus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2014
    Đã được thích:
    1.367
    Thăm dò thềm lục địa khu vực miền Trung, các chuyên gia cho rằng nguồn khí đốt ở mỏ khí Cá Voi Xanh có trữ lượng lên đến đến 8.000 tỷ m3.
    Báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình triển khai các dự án có quy mô lớn trong Khu kinh tế Dung Quất, Phó chủ tịch Phạm Như Sô cho biết, các chuyên gia đánh giá nguồn khí đốt tiềm năng ở mỏ khí Cá Voi Xanh có trữ lượng khoảng 6.000-8.000 tỷ m3. Trữ lượng này tương đương với 2/3 trữ lượng khí đốt của Thái Lan, Myanmar mà Tập đoàn Exxon Mobil (Mỹ) hợp tác.
    Theo kế hoạch, giai đoạn đầu dự án sẽ xây dựng đường ống dẫn khí từ giàn khoan đến nhà máy (tách khí độc H2S) xử lý, sau đó sẽ cung cấp cho các nhà máy điện với tổng công suất khoảng 4.500 MW.
    "Đây là dự án có quy mô lớn tầm quốc gia, vốn đầu tư dự kiến cho các nhà máy điện khoảng 10 tỷ USD. Khi dự án đi vào vận hành hứa hẹn mang về doanh thu khoảng 17 tỷ USD mỗi năm", ông Sô nói và cho biết tập đoàn Exxon Mobil (Mỹ) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro VietNam) đang đàm phán thoả thuận hợp tác và giá khí đốt, dự kiến sẽ đạt được vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2015.
    Quảng Ngãi đã phối hợp hai tập đoàn này khảo sát 4 địa điểm ở Khu kinh tế Dung Quất để nhà đầu tư nghiên cứu lựa chọn. Tỉnh này cam kết, doanh nghiệp lựa chọn bất kỳ một trong bốn địa điểm sẽ được hỗ trợ 100% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và san nền giao cho nhà đầu tư đúng tiến độ yêu cầu. Hạ tầng kỹ thuật (đường, điện, nước, thông tin liên lạc...) phục vụ dự án đến chân tường rào nhà máy.

    Hiện, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. Trong quy hoạch này, hệ thống đường ống dẫn khí từ mỏ khí Cá Voi Xanh thuộc các lô 117, 118, 119 vào bờ với công suất thiết kế khoảng 2-4 tỷ m3 mỗi năm sẽ được đầu tư xây dựng.
    Chính phủ cũng định hướng nghiên cứu, xây dựng mới nhà máy xử lý khí ở khu vực với lưu lượng khoảng 1-4 tỷ m3 một năm, dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2018.
    Ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH lọc - hóa dầu Bình Sơn khẳng định, nếu Exxon Mobil lựa chọn phương án đưa khí vào Khu kinh tế Dung Quất sẽ gặp nhiều thuận lợi như: Tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có gồm cảng biển nước sâu, hệ thống giao thông thuận tiện, kho vật tư, phụ tùng, nhà xưởng của nhà máy lọc dầu. Bên cạnh đó, kế hoạch này có thể tận dụng "chất xám" của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm (không phải tốn chi phí đào tạo).
    Theo Trí Tín - VNExpress
  10. japanus

    japanus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2014
    Đã được thích:
    1.367
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chiều 22-10 đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về việc nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
    Ông Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng việc nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất là cần thiết. Theo ông Chữ, việc đối ứng 30% nguồn vốn để gấp rút giải phóng mặt bằng đang được tỉnh khẩn trương thực hiện, đảm bảo bàn giao đúng tiến độ cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, chậm nhất là vào quý III-2016.
    "Tuy nhiên, phải cân nhắc kỹ lưỡng phương án mở rộng nhà máy sao cho không ảnh hưởng đến đời sống của người dân, bởi sẽ có trên 400 hộ dân và hơn 2.700 mồ mả phải di dời" - ông Chữ nói.
    Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng đưa ra phương án tối ưu đó là chọn phía tây bắc khu đô thị Vạn Tường (rộng khoảng 35,2 ha) để làm khu tái định cư cho các hộ dân này vì quá trình giải tỏa mặt bằng gặp ít trở ngại hơn các vị trí khác, chỉ tốn khoảng 770 tỉ đồng.
    Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cho biết: Theo thiết kế, Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ mở rộng thêm 108,2 ha và tổng kinh phí để đầu tư dự án là gần 2 tỉ USD.
    PHẠM MỊNH - NDH
    --- Gộp bài viết, 23/10/2014, Bài cũ: 23/10/2014 ---
    TLH giá này từ hòa đến thắng, cổ tức 10% tiền, một loạt DN thép có BCTC quí 3 khả quan.
    Nhìn VTO kìa, japanus mua giá 7800 khá nhiều, VTO có Lái mạnh đấy !
    bmenlt thích bài này.

Chia sẻ trang này