Chứng khoán thế giới tăng mạnh, nhà đầu tư Việt Nam hẳn đang vô cùng tiếc nuối với kỳ nghỉ Tết dài n

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duonghoangoanh, 20/02/2018.

231 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 05:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1111 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. duonghoangoanh

    duonghoangoanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2014
    Đã được thích:
    4.489
    Không ít nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đang khá nuối tiếc khi nhiều thông tin hỗ trợ thị trường rơi đúng vào kỳ nghỉ lễ.
    Kỳ nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất kéo dài từ ngày 14/2 – 21/2/2018 thực sự là khoảng thời gian quý báu giúp mọi người đoàn viên sau một năm lao động, học tập vất vả.

    Tuy vậy, đối với không ít nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam thì kỳ nghỉ tết dài ngày này lại mang đến cảm giác nuối tiếc bởi lẽ thị trường đang hồi phục khá tốt sau chuỗi phiên giảm khá "sốc" thì lại tạm ngừng giao dịch. Sau kỳ nghỉ lễ, nếu như thị trường không còn giữ được đà bứt phá thì hẳn là điều đáng tiếc với nhà đầu tư.

    Dưới đây là những yếu tố khiến nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam đang nuối tiếc vì kỳ nghỉ lễ dài ngày:

    Tâm lý hưng phấn bị gián đoạn

    Những ngày đầu tháng 2, TTCK Việt Nam đang trên đà thăng hoa và chỉ còn cách một bước rất nhỏ để vượt đỉnh lịch sử 1.170 điểm được thiết lập cách đây 11 năm thì những biến cố bất ngờ của TTCK Thế giới xuất hiện, kéo theo sự điều chỉnh mạnh của TTCK Việt Nam và chỉ số VnIndex có thời điểm thủng mốc 1.000 điểm.

    Trong những ngày giáp Tết nguyên đán, cùng với xu hướng tích cực trở lại của TTCK Thế giới, TTCK Việt Nam cũng hồi phục khá tốt, thậm chí tăng khá mạnh trong 2 phiên giao dịch cuối cùng với mức tăng gần 60 điểm, đem lại sự hứng khởi cho giới đầu tư.

    Tuy vậy, đang trong quá trình hồi phục khá tốt, TTCK Việt Nam đã có kỳ nghỉ lễ dài 1 tuần khiến đà hưng phấn bị chững lại và không ít nhà đầu tư cảm thấy hụt hẫng vì điều này.

    Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh trong kỳ nghỉ tết

    Trong giai đoạn nghỉ tết tại Việt Nam, các thị trường chứng khoán trên Thế giới vẫn giao dịch bình thường và có những diễn biến hết sức tích cực. Tính riêng trong 3 ngày nghỉ lễ đầu tiên (14-16/2), chỉ số Dow Jones đã tăng cả 3 phiên liên tiếp với tổng mức tăng gần 600 điểm, tương ứng 2,35%.

    [​IMG]
    Chỉ số Dow Jones phục hồi ấn tượng trong những ngày nghỉ tết

    Tương tự, các chỉ số chứng khoán Châu Âu như FTSE 100, cũng như các thị trường Châu Á nghỉ lễ ngắn hơn Việt Nam, hoặc không nghỉ lễ như Nikkei 225 (Nhật Bản), Kospi (Hàn Quốc), SET (Thái Lan)…cũng tăng mạnh trong giai đoạn Tết nguyên đán.

    Những năm gần đây, TTCK Việt Nam và TTCK Thế giới đã dần có sự liên hệ chặt chẽ hơn. Tất nhiên, không phải lúc nào TTCK Thế giới tăng thì TTCK Việt Nam cũng tăng theo và ngược lại, TTCK Thế giới giảm thì TTCK Việt Nam giảm theo. Tuy nhiên, thống kê cho thấy khi TTCK Thế giới bứt phá thường sẽ mang lại nhiều yếu tố tích cực hơn cho TTCK Việt Nam.

    Dù vậy, một điều đáng tiếc là lần bứt phá của chỉ số TTCK Thế giới lại rơi đúng vào kỳ nghỉ lễ của Việt Nam và nhà đầu tư chưa thể tận dụng xu hướng tích cực này.

    Giá dầu hồi phục mạnh trong kỳ nghỉ lễ

    Tương tự diễn biến của TTCK, giá dầu cũng có sự phục hồi ấn tượng trong quãng thời gian nghỉ lễ tại Việt Nam. Trong đêm 19/2, giá dầu WTI có thời điểm lên mức 62,5 USD/thùng, tăng gần 6% so với thời điểm trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

    Sự hồi phục của giá dầu là tin vui cho nhóm cổ phiếu dầu khí, vốn là nhóm ngành có tỷ trọng lớn trên TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, việc giá dầu tăng mạnh lại trùng vào thời điểm thị trường Việt Nam nghỉ lễ và điều này khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy khá nuối tiếc.

    [​IMG]
    Giá dầu tăng gần 6% chỉ sau vài ngày

    Minh Anh

    Theo Trí thức trẻ
  2. duonghoangoanh

    duonghoangoanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2014
    Đã được thích:
    4.489
    Điểm mặt doanh nghiệp tỷ đô: 26 cái tên chiếm tới 69% vốn hóa TTCK Việt Nam
    18-02-2018 - 08:39 AM | Thị trường chứng khoán
    Cách đây không lâu, số lượng doanh nghiệpvốn hóa tỷ đô trên TTCK Việt Nam chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thì trong thời gian gần đây mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Sự bùng nổ của TTCK, kết hợp với hàng loạt tên tuổi lớn đồng loạt đổ bộ lên sàn đã giúp số lượng doanh nghiệp vốn hóa tỷ đô gia tăng mạnh mẽ.

    Tính tới ngày 13/2/2018, trên cả 3 sàn HoSE, HNX, Upcom có tổng cộng 26 doanh nghiệpvốn hóa trên 1 tỷ USD, bao gồm 22 doanh nghiệp niêm yết trên HoSE.

    Vinamilk hiện là doanh nghiệpvốn hóa lớn nhất TTCK Việt Nam với gần 281 nghìn tỷ đồng, tương ứng 12,4 tỷ USD.

    Nhóm ngân hàng đang chiếm áp đảo trong danh sách tỷ đô khi có tới 8 cái tên góp mặt, bao gồm Vietcombank (10,1 tỷ USD), BIDV (5,3 tỷ USD), Vietinbank (4,5 tỷ USD), VPBank (3,7 tỷ USD), MBBank (2,5 tỷ USD), HDBank (2 tỷ USD), ACB (1,9 tỷ USD), Sacombank (1,3 tỷ USD).

    Ngành F&B cũng có tới 4 đại diện góp mặt, bao gồm Vinammilk (12,4 tỷ USD), Sabeco (6,6 tỷ USD), Masan Consumer (1,8 tỷ USD) và Habeco (1,5 tỷ USD).

    [​IMG]
    Số liệu tính tới ngày 13/2/2018. Màu xanh: HoSE; màu xám: HNX; màu đỏ: Upcom

    Một điểm đáng chú ý, trong danh sách những doanh nghiệp vốn hóa tỷ đô hiện có tới 3 cái tên đến từ Upcom, trong khi HNX chỉ góp mặt 1 đại diện. Nếu như trước đây, Upcom bị coi là sân chơi "hạng bét" khi đa phần là các doanh nghiệp quy mô nhỏ hoặc bị hủy niêm yết bắt buộc thì nay, với quy định IPO gắn liền với lên sàn đã khiến Upcom trở thành nơi thu hút nhiều tên tuổi lớn hiện diện, thậm chí vượt xa HNX.

    Trên Upcom hiện có 3 doanh nghiệp quy mô tỷ đô, bao gồm Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) với vốn hóa thị trường đạt hơn 200 nghìn tỷ đồng, tương ứng 8,8 tỷ USD; Vietnam Airlines vốn hóa 2,9 tỷ USD và Masan Consumer 1,8 tỷ USD. Trong khi đó, Ngân hàng Á Châu (ACB) là đại diện duy nhất của HNX với vốn hóa 1,9 tỷ USD.

    Tổng vốn hóa 26 doanh nghiệp có quy mô tỷ đô trên TTCK Việt Nam hiện đạt 2,61 triệu tỷ đồng (115 tỷ USD). So với vốn hóa toàn TTCK Việt Nam hiện đạt 3,77 triệu tỷ đồng (166 tỷ USD) thì 26 doanh nghiệp tỷ đô hiện chiếm 69% tổng vốn hóa thị trường.


    Ngoài ra, TTCK Việt Nam hiện còn khá nhiều doanh nghiệp tiệm cận cột mốc tỷ đô, có thể kể tới như Masan Resource (MSR), Eximbank (EIB), Vicostone (VCS), SSI, PNJ, VIB…
  3. lanhlung0215

    lanhlung0215 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2017
    Đã được thích:
    695
    Tiếc thật #:-sNghỉ tết đúng dịp ck the giới hồi phục mạnh

Chia sẻ trang này