Chứng khoán toàn cầu sẽ vượt qua đợt sóng gió mới !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SaoThaiBach, 13/08/2007.

1377 người đang online, trong đó có 550 thành viên. 16:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 199 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. SaoThaiBach

    SaoThaiBach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán toàn cầu sẽ vượt qua đợt sóng gió mới !!!

    Ngày 13/08/2007, 14:27
    Chứng khoán toàn cầu sẽ vượt qua đợt sóng gió mới

    [​IMG]

    Trên sàn chứng khoán New York. (Ảnh Reuters)
    Các chuyên gia tài chính phố Wall cho rằng, các thị trường chứng khoán trên toàn cầu sẽ gắng gượng để vượt qua đợt sóng gió mới đang diễn ra, và hầu hết sẽ tiếp tục hoạt động bình thường ngay từ đầu tuần này.


    Khó xảy ra khủng hoảng tài chính cục bộ như hồi năm 1997 - 1998



    Các chuyên gia tài chính phố Wall cho rằng, một cuộc khủng hoảng tài chính cục bộ như hồi năm 1997 - 1998 là khó có khả năng xảy ra.



    Nguyên nhân là vì nguy cơ được trải rộng khắp toàn cầu chứ không tập trung vào một khu vực cục bộ như trước đây. Cuộc khủng hoảng tài chính gần đây nhất chỉ xuất hiện ở khu vực Đông Á, và trọng điểm cũng chỉ nằm ở một số nước như Hàn Quốc, Thái Lan.



    Bên cạnh đó, lần này, chính phủ các nước cũng phản ứng nhanh nhạy và quyết liệt để ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng tài chính. Ngân hàng trung ương các nước đã nhanh chóng và ồ ạt bơm những khoản tiền khổng lồ ra lưu thông trên thị trường tài chính của mình.



    Ngày 10/8, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định bơm ra thị trường 1.000 tỷ yen, tương đương 8,5 tỷ USD. Ngân hàng Dự trữ Australia bơm 4,2 tỷ USD.



    Trước đó một ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng đã tung ra thị trường thêm 24 tỷ USD. Sau đó ít giờ, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã làm điều tương tự nhưng với khoản tiền lớn hơn rất nhiều, 94,8 tỷ euro, tương đương 130 tỷ USD.



    Chứng khoán toàn cầu sẽ vượt qua đợt sóng gió mới



    Cũng theo nhận định của các chuyên gia tài chính phố Wall thì các thị trường chứng khoán trên toàn cầu sẽ gắng gượng được qua đợt sóng gió mới đang diễn ra, và hầu hết sẽ tiếp tục hoạt động bình thường ngay từ đầu tuần này.



    Chuyên gia cao cấp Gilles Moec của Bank of America cho biết: "Rủi ro đã được phân tán trên diện rộng và đó luôn là điều rất tốt cho thị trường chứng khoán nói riêng cũng như thị trường tài chính nói chung. Sẽ không có thị trường nào lâm vào tình thế quá khó khăn".



    Andreas Huerkamp, một chuyên gia tài chính của Commerzbank thì lạc quan nhận định: "Lịch sử cho thấy, trong những đợt sóng gió trên thị trường tài chính gần đây, luôn xuất hiện đúng lúc đông đảo nhà đầu tư dũng cảm, dám chấp nhận mạo hiểm và coi đó như cơ hội của chính mình, qua đó vực dậy thị trường trong lúc khó khăn".



    Khởi nguồn sóng gió: thị trường Mỹ



    Mọi việc bắt đầu từ tình hình nhà đất đang trở nên tồi tệ hơn mức dự báo tại Mỹ. Thất thoát vì nợ xấu cho lĩnh vực này tăng nhanh và chưa có dấu hiệu kết thúc, các ngân hàng và những tổ chức cung cấp tài chính tại nước này cho biết sẽ rút bớt tiền ra khỏi các quỹ của mình.



    Điều này làm dấy lên một làn sóng thu hồi tiền mặt về và gây thiếu hụt một lượng tiền lớn trong lưu thông, gây ảnh hưởng tới tính thanh khoản của các ngân hàng tại Mỹ cũng như làm ráo cạn tiền mặt của các đơn vị cho vay tiền.



    Các ngân hàng tại Mỹ cũng như trên toàn cầu có thể lo ngại và ngay lập tức sẽ thắt chặt việc cho vay tiền và có thể dẫn tới khủng hoảng tài chính trầm trọng ngay sau đó.



    Nếu thị trường tài chính Mỹ bị khủng hoảng, tất yếu sẽ tạo ra làn sóng khủng hoảng lan tràn, mà đầu tiên mạnh mẽ nhất có thể sẽ là châu Âu và Nhật Bản, những đối tác quan trọng nhất của nền kinh tế lớn nhất thế giới.



    Theo VNN (AFP, Bloomberg, Reuters

    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=3593

    Ngày mai lại tăng 10 điểm rồi các bác ơi ! Chưa kịp gom hàng gì cả !!!

Chia sẻ trang này