Chứng khoán Việt Nam dư địa tăng trưởng rất lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 23/09/2021.

2024 người đang online, trong đó có 809 thành viên. 17:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9864 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    27.966
    Bơm tiền rồi!

    Tuần qua, chứng sĩ hồ hởi với suy nghĩ rằng chính phủ sẽ bơm tiền mạnh để kích thích kinh tế đang rất khó khăn sau khi mở cửa trở lại. Và các chứng sĩ kỳ vọng mò rằng thị trường sẽ lên mạnh. Liệu điều đó có đúng?

    Nếu như cái gì chỉ cần nghĩ là lên được thì chắc chắn đó không phải là chứng khoán!

    Bởi vì chứng khoán cần nguồn tiền bên cạnh kỳ vọng. Chúng ta hãy điểm qua một số thông tin chính yếu trước:

    - Tuần trước, thông tin báo chí rầm rộ về việc sẽ có một gói cứu trợ kinh tế lớn, đề xuất gói cứu trợ lớn 22 tỷ đô la, tăng cường đầu tư công, đề xuất nới trần nợ công …
    - Sau đó, thông tin cho biết chi tiêu công đến hết tháng 9 là khoảng 47.38% ngân sách kế hoạch, tương đương hơn 218,550 tỷ, nhiều địa phương trả lại ngân sách vì không tiêu hết.
    - Rồi thì “tiền trong dân còn nhiều”…
    - Bên cạnh đó, NHNN tuyên bố sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành, khẳng định không đánh đổi tương lai, không hy sinh chất lượng tín dụng, kiểm soát lạm phát.
    - Động thái của các nhà chính sách trên thế giới đã dần rõ rang: Fed sẽ bắt đầu giảm nới lỏng từ tháng 11, nhiều NHTW đã nâng lãi suất (Hàn quốc, Canada, Braxin, Mexico…) và Singapore mới gia nhập trong một bước đi ngạc nhiên so với kỳ vọng. Tất cả đề có chung lo ngại lạm phát. Lạm phát được kỳ vọng tăng lên và có thể chuyển từ sự đột biến của cầu so với cung như hiện tại (bình thường), sang sụt giảm cung do giá cả tăng (đáng chú ý) và cụm từ stagflation đã được nói tới trong báo cáo hôm 12/10 của IMF – họ nói chưa phải rủi ro trước mắt.

    Những thông tin trên cho chúng ta thông điệp gì?

    - Cứu trợ nền kinh tế thì đúng rồi, dùng chính sách tài khóa thì đúng rồi vì tiền tệ đã hết dư địa an toàn trước lo ngại lạm phát và sự dần trở lại của thắt chặt trên phạm vi toàn cầu.
    - Nhưng tiền đâu ra? Ngân sách chưa dùng hết, còn hơn 52% kế hoạch tương đương hơn 10 tỷ đô la chưa dùng, các địa phương trả lại… nghĩa là tiền đang đâu đó, dùng hết mới tính bơm thêm. Câu chuyện gia đình và trẻ con ăn sáng hôm trước là một hình ảnh tượng trưng.
    - Nếu cần tiền thì chính phủ sẽ làm thế nào? Vay. Nó phù hợp với đề xuất nới trần nợ công.
    - Vay ở đâu? Dân. Nó phù hợp với nhận định “tiền trong dần còn nhiều”. Cần nói thêm điểm này là chỉ có một cách gọi là “bơm tiên” là khi Chính phủ vay tiền bằng cách phát hành trái phiếu trực tiếp cho NHNN nhưng cách này gần như không ai làm khi tiền trong dân còn nhiều.
    Đến đây, bạn đã có thể tự lý giả được tại sao hỗ trợ kinh tế thông qua tài khóa có đồng nghĩa với bơm tiền hay là không. Hãy hình dung chính phủ bản chất cũng là một “tay chơi” trong nền kinh tế như chúng ta, khi họ vay tiền chúng ta để đầu tư hạ tầng, thì chúng ta có ít tiền hơn cho những trò giải trí, đánh bài … Họ không vay nước ngoài khi trong nước còn nhiều [​IMG]

    Sự khác biệt giữa kích thích kinh tế qua chính sách tiền tệ và qua chính sách tài khóa nằm chính yếu là ở điểm này.

    Chúng ta cần những thông tin chi tiết hơn về gói cứu trợ để tiếp tục đáng giá liệu những ngành nào sẽ được hưởng lại thay vì lại tiếp tục kỳ vọng mò.

    FB: Quach Manh Hao
    vinasdaq đã loan bài này
  2. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.808
    Từ ngày VN mở rộng ưu đãi đón những tập đoàn đa guốc gia vào đây đầu tư, các chỉ số kinh tế vĩ mô của VN đã đẹp như vẽ...

    Khối FDI giúp VN cải thiện cán cân thương mại.
    Mặc dù vậy, LN từ FDI không ở lại VN, các DN này chuyển ra khỏi lãnh thổ VN trên 70% LN làm ra.

    (Công xưởng của ta chủ yếu là đi làm thuê thôi - hàm lượng sản phẩm từ VN tính trên tỷ lệ thành phẩm xuất đi rất thấp).

    Vậy thì VN là nước có tỷ lệ tích lũy thặng dư thuộc top bét nhất TG.... (làm nhưng có ít của ăn của để).

    Điều này giải thích tại sao VN có tỷ lệ tham gia TTCK thấp nhất khu vực!.
    gameckgamenguyenthacthe thích bài này.
    vinasdaq đã loan bài này
  3. vanlinhpk93

    vanlinhpk93 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2015
    Đã được thích:
    443
    Khi các nhà đầu cơ, tầm nhìn ngắn, nay đây mai đó mà nhiều khi cứ ảo tưởng là những nhà đầu tư chuyên nghiệp :))
  4. vuhgph

    vuhgph Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2008
    Đã được thích:
    1.301
    Hoá ra QMH chim lợn !
    QMH xưa nổi tiếng lắm..Nhưng ông nay viết lủng củng không thoát ý mơ hồ.
    Ý ông nói CK đùng mơ hồ nghĩ lên là lên...lên do dòng tiền..mà nhà nước vay tiền của dân thì dân không còn tiền? không còn tiền CK khó lên trong suy nghĩ.>tiền vẫn chảy trong nền kinh tế
    Đầu tư công giúp tăng truỏng GDP>>CK lên
    Còn mở rộng cung tiền không giúp gì nhiều cho tăng trưởng GDP nó chỉ có tác dụng làm giảm lãi suất
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    27.966
    :)):)):)):)):)):)):))
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    27.966
    Phó Tổng Thăng Long một thời thua sấp mặt chạy trốn sang trời Âu rồi.
  7. vuhgph

    vuhgph Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2008
    Đã được thích:
    1.301
    Yeah thời của ổng MBS suýt phá sản..MBB đứng ra bảo lãnh..rủi ro món nợ đó làm MBB mãi không lên được giá cao..đung ra MBB giá phải bằng 7/10 VCB
    --- Gộp bài viết, 19/10/2021, Bài cũ: 19/10/2021 ---
    Bank còn dư địa tăng giá lớn lắm+gió đông kích thích kinh tế .
    --- Gộp bài viết, 19/10/2021 ---
    Nếu giữ vững đà tăng trưởng thì tây chấp nhận mua Bank giá gấp 2 gấp 3 hiện tại .
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    27.966
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  9. vuhgph

    vuhgph Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2008
    Đã được thích:
    1.301
    Nghe nói đội lái tàu của mình được đào tạo từ Mỹ về ..hic xóc kinh
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    27.966
    =))=))=))=))=))=))=))

Chia sẻ trang này