Chúng ta đang bán tháo các doanh nghiệp!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rollinggold, 27/06/2007.

2232 người đang online, trong đó có 893 thành viên. 20:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 761 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. rollinggold

    rollinggold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang bán tháo các doanh nghiệp!

    Nhìn vào kế hoạch IPO rất hoành tráng thời gian gần đây và thời gian tới, thấy nó giống hệt như một cuộc bán tháo các doanh nghiệp vậy!
    Bản chất của bán tháo là gì?
    1. Một cuộc tháo chạy?????????
    2. "Làm giá" - make the the market down????
    Yếu tố thứ 2 nghe có lý hơn nhẩy!
    Một mặt chúng ta thực hiện báo tháo, một mặt chúng hạn chế sức mua (bằng chỉ thị 03) thì thị trường cú này tiêu chắc rồi, hê hê! !
  2. rollinggold

    rollinggold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    0
    À quên, ngoài 2 nỗ lực trên chúng ta còn có một nỗ lực thứ 3, có sức "hỗ trợ" rất "tốt" cho thị trường: Khi thực hiện bán tháo hàng hoá và hạn chế triệt đểêưcs mua trong nước, chúng ta nỗ lực tìm kiếm, mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào "chơi": Bọn trong nước nó bị chúng em làm cho "tê" hết rùi, mời các anh vào xơi thoả thích nhé, hé hé!" Và thế là... Oooooooops....
  3. upstock

    upstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tại cái giàu trí tưởng... bở!
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.744
    CẬP NHẬT: 26/06/2007 16:53:32 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Cuộc điều tra các cơ sở kinh tế lớn nhất tại Tp.HCM



    Khoảng hơn 414.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, văn phòng đại diện, chi nhánh... trên địa bàn Tp.HCM sẽ được Cục Thống kê điều tra thực tế kể từ ngày 1/7.

    Trong số đó có hơn 300.000 cơ sở cá thể. Đây là số lượng theo khảo sát ban đầu hồi đầu tháng 6 của Cục Thống kê, và là cuộc điều tra ngành kinh tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Tp.HCM. Song theo Phó cục trưởng Cục Thống kê Lê Thị Thanh Loan, số lượng thực tế có thể còn tăng cao hơn hoặc có biến động do nhiều đơn vị tăng thêm, mở chi nhánh, di chuyển trụ sở...

    Dự kiến việc thu thập thông tin trực tiếp từ cơ sở kinh tế sẽ được thực hiện trong 20 ngày kể từ lúc bắt đầu cuộc tổng điều tra. Nghiệm thu phiếu điều tra từ các quận huyện chuyển lên thành phố để nhập tin, xử lý, quá trình này sẽ hoàn tất vào cuối tháng 7.

    Kết quả tổng hợp nhanh điều tra sẽ được Cục Thống kê thành phố công bố sơ bộ vào tháng 12. Kết quả điều tra cuối cùng, Tp.HCM sẽ công khai vào cuối tháng 2/2008.

    Cuộc điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp của Tp.HCM nằm trong chương trình tổng điều tra ngành theo chỉ đạo của Chính phủ. Mục đích rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành - vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính...

    Do đó cuộc điều tra tập trung thu thập thông tin cơ bản về cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệm, số lượng, trình độ lực lượng lao động, kết quả lao động, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, sự phân bổ các cơ sở kinh tế cũng như lực lượng lao động theo từng ngành kinh tế, địa bàn, cấp hành chính...

    Năm 2002, Tp.HCM đã tổng điều tra cơ sở kinh tế lần đầu tiên. Lúc đó toàn thành phố chỉ mới có 246.598 doanh nghiệp, hộ cá thể, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị hành chính sự nghiệp...
  5. vnistock

    vnistock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bán tháo giề, Bảo Việt định giá cao ngất , Bảo Việt định giá độ hơn 1.000tỉ xem lại xô vào mua ngay
  6. upstock

    upstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Vừa báo tháo, vừa định giá cao ngất - cho nên tui đã gọi là giàu trí tưởng bở rùi mừ!

Chia sẻ trang này