Chứng trường - Đấu trí

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bonmua, 14/10/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
529 người đang online, trong đó có 211 thành viên. 01:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1278620 lượt đọc và 4862 bài trả lời
  1. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.262
    Em thấy ngành dệt may trụ được dài hơi và chắc chắn hơn thủy sản bác nhỉ ?:)
    Rose2018Bonmua thích bài này.
  2. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.275
    Hic, rơi tư từ 7x xuống 60 ra mua có 1 k mất ngay tháng lương phải ngừng lại :((
    Ui, còn tung tin anh Lâm Quang Thanh không đồng ý bán Vạn Đức TG đi, nên đè ra bán.
    Chán lại tung tin a Thanh bị VND giải chấp nên mới rơi từ 7x về 49. Mình nghe tin đấy tự tin mua 5x hồi tháng 5 vì biết thừa, lái tung tin bịp để rũ bà con:(( :((
    --- Gộp bài viết, 27/01/2019, Bài cũ: 27/01/2019 ---
    Thủy sản hay hơn Dệt may nhiều,
    Dệt may chỉ có đi gia công chứ có chủ đông đc cái gì đâu ? Xưa mấy cửa hàng bán giầy fake nike, hay hàng made in VN toàn đồ Cambotdia
    Bill3, meiuhappy, Rose20183 người khác thích bài này.
  3. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.514
    Chuyện chỉ có gia công sẽ dược thay đổi khi phân công chức năng lao động ngày càng rõ ràng hơn như hiện nay. Lúc đó dn dệt may sẽ phình lên rất lớn để đảm nhiệm chức năng khác trong chuỗi giá trị dệt may.
    Sẽ nhanh thôi
  4. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.275
    MPC
    meiuhappy, mekhoaibong, okeck162 người khác thích bài này.
  5. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.275
    Trong 1 chuỗi giá trị, ông ăn dày nhất là ông bán nguyên liệu tinh hoặc bán thứ có Bản quyền / Thương hiệu, thì cả 2 đều thiếu ở nghành dệt may.

    Hơn 10 năm trước, khi chưa bị cưỡng chiếm cái thẻ ATM, mỗi dịp xuân về , mình còn mua cái áo May 10, Việt Tiến. Buồn là đã lâu rồi ko có cơ hội ủng hộ họ nữa :((:((:((
  6. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.262
    MPC sắp tiến vào cản khủng ở 48,5 rồi bác :-?
  7. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.262
    Em lại nghĩ hơi khác chút để phản biện .:)
    Dệt may đúng như bác nói là thiếu 2 cái tinh và thương hiệu . Nhưng về thương hiệu thì ko hẳn ạ chỉ là hơi bị mờ mờ thôi chứ vẫn có chút khác biệt, còn cái tinh từng bước khắc phục nữa thì ổn.
    Mặt mạnh của dệt may là: Nhất ăn nhì mặc ... thế nên cung và cầu với hàng này chỉ thua hàng ăn , nhưng nhu cầu lớn do lỗi mốt rất nhanh , vậy cầu của hàng tỷ con người thật là khủng. Nói đến TQ , VN ko thể bỏ qua dệt may ... Tới đây CTTPP có hiệu lực thì cầu về mặt hàng này cũng như ưu đãi thuế sẽ cho nó 1 thời kỳ thuận lợi , ít nhất là cho chu kỳ vài năm tới ...
    Túm lại em vẫn thấy nó là 1 mặt hàng có thể chơi cho trung hạn được và ACE chắc chỉ cần có vậy thôi ! :drm
  8. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.837
    bác Bốn chuẩn đến từng milimet @};-
    đứng ở bậc thấp nhất chuỗi giá trị sợ thật
    https://nld.com.vn/cong-doan/doi-ta...viec-nhung-ngay-can-tet-20190130111555295.htm
    Binh Yen, meiuhappyBonmua thích bài này.
  9. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.275
    Binh Yen, toc0bay, meiuhappy2 người khác thích bài này.
  10. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.275
    23/01/19:
    Dj 24800 sau 4 tuần tăng liên tiếp, cùng SSEC 2600 khi có tin Mỹ đòi dẫn độ bà Mạnh, lập tức điều chỉnh.
    - Vnindex đang cố gắng củng cố > 905, chờ đợi dòng tiền cải thiện.
    - Nhóm bank là nhân tố chính để phiên 21/01 có tổng giá trị tăng lên 4000 tỉ.
    - Nếu lấy VCB và ITA làm ví dụ, sẽ thấy TT phản ứng rụt rè tin tốt, mạnh mẽ với tin xấu.
    Do sắp tới kỳ nghĩ dài, + chốt deal VN 30, và hạn 1/3 sắp đến, nên TT sẽ còn tiếp tục rụt rè như vậy, cho đến khi mọi sự rõ ràng hơn thông qua việc cải thiện tổng giá trị giao dịch của 3 sàn.
    meiuhappy, meo63, Rose20183 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này