Chứng trường - Đấu trí

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bonmua, 14/10/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2206 người đang online, trong đó có 882 thành viên. 23:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1278617 lượt đọc và 4862 bài trả lời
  1. moichoichung

    moichoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Đã được thích:
    1.955
    Theo em thấy, đánh HAG cần né những thời điểm ra báo cáo tài chính
    bbsharkBonmua thích bài này.
  2. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.275
    Mình thích BCM, nhưng để mua T+ bây giờ thì thôi, nghỉ tết đã
    --- Gộp bài viết, 19/01/2022, Bài cũ: 19/01/2022 ---
    hi, chắc lái đang nghĩ như bác
    dzittihon, theheF0, Songdep204 người khác thích bài này.
  3. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    53.650
    Vuốt gì đi bác ơi.
    VNI hết 5 sóng từ 3/2020 chưa nhỉ? Em không biết vẽ Elliott, nhưng vừa học mót tí áp vào chart sao nhìn cứ như là đang đi A thế nhỉ? :((
    trai12caysoi thích bài này.
  4. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.275
    19/01/22:
    Đúng cách đây 1 năm, TT cũng giảm mạnh như thế này.

    Nhưng so với năm nay, có mấy cái khác:
    - 20-21 giảm sàn toàn TT, giảm từ bluechip lan sang. 21-22 chủ yếu xuất phát từ nhóm BDS đã tăng cao, FLC
    - 20-21 Dư địa tăng giá của nhóm bank, CK, thép hãy còn, tất cả trên chart chỉ là nhịp chỉnh trong uptrend. Thực tế do nghẽn mạng, TK to để ở các cty CK lớn không thể bán ra được, nên lượng bi bán chủ yếu là nhỏ lẻ bị call margin, còn tay to vẫn cầm hàng và chủ DN chưa phân phối. Các cp hàng rác dù có tăng nhưng chưa có thanh khoản. 21-22: Bluechip đa phần đã có 1 thời gian dài phân phối, nhóm cp rác đều tăng 5-10 lần từ đáy với thanh khoản vùng đỉnh cao kỷ lục.
    - 20-21 tây bán ròng ít, chủ yếu đợt covid tháng 3-4/20, còn 21-22: trừ tây Fubon mới hút dc vốn, còn lại đa phân bán ròng.
    - Ước tính nhóm FLC, BDS đã nhốt của TT khoảng 10 k tỉ của đủ thể loại tay to, tay bé.
    - 21-22: tất cả các cp đều đã được định gía cao nhất có thể để phục vụ nhu cầu cầm cố, phát hành bond. Hiện nay, dưới áp lực evergrand , SBV đang rà soát chặt chẽ các vụ phát hành trái phiếu mới. Năm 21, rất nhiều game phát hành nộp tiền tăng vốn, nhốt mớ tiền của NDT. Sang năm 22, UBCK sẽ tăng cường kiểm tra phát hành thêm.
    - Sang 22: Cơ bản sẽ sống chung với Covid, tiền phải quay về với SX, còn nhỏ lẻ đu đỉnh khả năng cao sợ chết khiếp, không thể bơm thêm vốn nữa.
    Do đó, tôi cho rằng, sang năm 22, cơ hội kiếm tiền ở TTCK sẽ khó khăn hơn 20-21 rất nhiều. Những mã như FLC, họ đã làm cú tăng kỳ tích, nên nếu có cầu là bán, không dây dưa nữa.
    --- Gộp bài viết, 19/01/2022, Bài cũ: 19/01/2022 ---
    a nhìn từ tháng 9/17, đang chuẩn bị hoặc đã vào sóng 4
    Last edited: 20/01/2022
    thethang201, nvanh84, Do_Quyen12 người khác thích bài này.
    phikhonglo đã loan bài này
  5. Investorinstock

    Investorinstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2020
    Đã được thích:
    697
    chắc lái đang nghĩ như bác :)):)):)). Ý bác là Lái giúp anh em ra hàng chứ giề =)). HAG Treo trên đầu BCTC Q4 khủng, tin Anova...tâm lý thị trường ủng hộ HAG. Lái có ngu cũng ko xả hết hàng đợt này :)):)):))
  6. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.573
    10k tỷ họ FLC e là có hơi ít không bác chủ? Riêng một mình FLC 2 phiên đỉnh điểm đã 6-7k tỷ giao dịch rồi. Cả họ phải gấp 5 con số ấy. Chưa kể margin.
    bin1408 thích bài này.
  7. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.275
    Không bao giờ giá trị mua các phiên xả vùng đỉnh là của nhỏ lẻ 100%. Lái còn phải đóng vai trò chim mồi. Hôm nay là ngày giao dịch binh thường, bởi tớ trừ 10 k tỉ bị khóa rồi.
    Last edited: 20/01/2022
  8. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    216.411
    Như vậy để giữ cho các thể loại F cảm giác là TT vẫn đang "tăng trưởng" xuyên suốt 2022 thì chắc sẽ cần 1 xuất phát điểm cho năm Dần thấp hơn mức hiện tại kha khá bác Bốn có đồng ý với tôi không? :)
    phuthai0036 đã loan bài này
  9. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.275
    Thì vẫn đang trên tàu đây, chẳng qua thấy hôm nay các anh ấy mệt thì đoán các anh đợi tin như ý bác kia.
    thethang201, Do_Quyen, LINHPLC3 người khác thích bài này.
  10. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.275
    Có lần tôi vạch ra ngưỡng tối đa lần giảm năm 21 là về 1200. Bởi tôi cho rằng các chủ Dn Vn30 hiện tại đều không thích thú gì việc gỉam sâu, họ không cần lấy thêm hàng của nhỏ lẻ nữa. Cái khó lúc này là QC. THM, Evergrand làm xáo trộn rất lớn kế hoạch neo giá của họ, trong khi nhóm hưởng lợi lớn như FLC, CII, CEO đã cầm kha khá tiền của thiên hạ.

    Cái họ thưc hiện mấy hôm nay là múc bank NN ( nhóm ít bị đu bám 3 tháng nay, đồng thời lại đã trích lập nhiều và ít liên quan hơn các bank tư nhân về vụ trái phiếu DN BDS) để giữ cho TT không hạ cánh cứng. Thế nên, MMs không có nhu cầu phải lùi để lấy đà.

    Cụ Nam Cao có sống dậy, thể nầo cũng viết: Tiên sư anh Quyết Còi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này