CỔ ĐÔNG STB cảnh giác. Chiêu gom hàng giá rẻ của các đại gia

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kinhthienvan, 30/05/2007.

3524 người đang online, trong đó có 1409 thành viên. 14:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2277 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. kinhthienvan

    kinhthienvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    CỔ ĐÔNG STB cảnh giác. Chiêu gom hàng giá rẻ của các đại gia

    Hai hôm vừa qua, sau khi STB có tin chốt quyền, các đại gia đã dùng tiểu xảo để nao núng tinh thần bà con hòng mua CP STB với giá rẻ. Nhằm hưởng quyền mua CP ưu đãi và CP thưởng. gần 3 tr CP đã bị thâu tóm trong 2 ngày, 1 mất mát quá lớn đối với các NĐT non gan bán vội. Với 12% CP thưởng và quyền mua 1:1 giá 15.000 thì với giá hiện tại 16x của STB là quá rẻ. Tham khảo cái này để tránh bị thiệt hại.
    link : http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2006/08/3B9EDC5A/
    Chúc cổ đông STB bội thu
  2. Mrxmen

    Mrxmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Thank bác, em co 2k , liệu nên giữ bao lâu nữa ạ, em được 15% rồi, muốn cho đi kiếm tí .
  3. Vu2006

    Vu2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Để khi nào hoà gía hãy bán bác ạ. Bây giờ vẫn còn lãi, sợ gì
  4. lilynh

    lilynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường này khó lường lắm,nếu có lãi thì theo em bác bán đi cầm tiền trong túi là yên tâm nhất.Nhưng với giá 160.000 bây giờ 25/thưỏng 3.1 MUA 1 với giá 15.000 bác thử cân nhắc xem.
  5. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Làm giá là quá rõ rồi
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Đã được thích:
    0
    mai cầu nguyện cho trúng giá 160
  7. strade

    strade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các tổ chức tín dụng
    n Hoàng Đạt

    Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1141/QĐ-NHNN điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.

    Theo quyết định này, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng VND đối với ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính là 10%.

    Riêng đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), tỷ lệ trên là 8% tính trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

    Trong lần tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc trước đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói rằng ?oviệc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng giống như việc Ngân hàng Nhà nước thay cái má phanh cũ bằng một má phanh mới để có thể nhạy hơn trong việc kiểm soát độ nở của tiền tệ (về tăng trưởng tín dụng)?.
  8. hoxungvn

    hoxungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cần cẩn thận với kẻ xấu!
    Chỉ bán khi nào bác nghĩ giá sẽ không tăng vài ngày trước khi chốt quyền & các đại gia chấp nhận chịu lỗ.
  9. peo189

    peo189 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Đã được thích:
    1
    em nghi mai p3 se la 164 mogn la vay
  10. Gamochoick

    Gamochoick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ơ... THẾ ĐIỀU "CHỈNH NÀY" LÀ TĂNG HAY GIẢM ĐẤY CÁC PÁC? EM VÀO LUATVIETNAM.COM.VN ĐỂ TÌM QĐ NÀY NHƯNG K ĐC, K HỈU SAU TRANG NÀY BỊ TÈO MỚI CHẾT CHỨ

Chia sẻ trang này