Cơ hội hiếm hoi để mua vào hàng ngon giá rẻ trong 2 ngày thứ Hai, thứ Ba tuần này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hinhin2105, 02/04/2007.

6325 người đang online, trong đó có 865 thành viên. 22:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3243 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. ThichMit

    ThichMit Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2
    Bác này nói đúng roài. Các bác có để ý PMS Cơ Khí Dầu Khí tăng trần 4 phiên rồi không? Hôm nay cũng đấu giá phát hành thêm đấy.

    Mã lởm lít, vốn kin kin thế thôi nhưng cũng họ dầu khí đấy các bác ạ.

  2. minhvnn11

    minhvnn11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    -em múc HRC thôi, 4/4 hết quyền 10:8 , giá xuống 2xx rồi chạy tà tà lên 3xx cho em mừng.
  3. kulogtran

    kulogtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Đã được thích:
    4
    Có thằng nào ở HO mà P/E <12??????
    Bác đại chỉ giáo cho em sáng mắt xem?
  4. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài của hinhin2105 viết lúc 18:08 ngày 02/04/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khà khà, Tây trúng mánh lớn PPC lần này roài. Giá rẻ mạt quá. Thế là chúng lại tha hồ kích giá PPC lên thoai.

    Hu hu, hin chỉ thương bác Nhà nước thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể trong vụ đấu giá PPC này. Lần đấu giá này, tiền chảy vào túi khoai Tây không biết bao nhiêu nữa, không thể đo đếm được. Cứ cho là chúng xúc được hơn 35 triệu cổ đi (riêng 1 con khủng long bạo chúa đã đặt khối lượng giá 30 triệu với giá trúng khoảng 60 roài), với giá bình quân 60 , chúng đẩy giá lên bèo cũng 100, lãi là bao nhiêu nhỉ: 35.000.000 x 40.000 = 1.400.000.000.000 (một ngàn bốn trăm tỷ). Mà 100 là giá quá bèo với cổ phiếu như PPC. Hic, thương quá, PPC còn thua cả Bà Rịa giá 78 nè.

    Ôi , khoai Tây ôi là khoai Tây , ăn vào tận xương tuỷ người ta thế này thì chịu thế đếch nào được.

    Nhà nước thiệt hại nhiều thế này, có ai chịu tý trách nhiệm nào không nhẩy?

    Tây trúng nhiều thế này, chúng lại đẩy giá PPC trên sàn lên, các cổ phiếu khác cũng ăn theo, hic, lại sắp "tăng nóng" roài. Chỉ khi nào thị trường tăng nóng quá, PPC mới cần giảm để hạ nhiệt. Còn khi thị trường đang giảm sút thế này, PPC được Tây kích giá lên sẽ kích toàn thị trường tăng mạnh thoai.

    --------------------------------------------------------------------------------Miệng lưỡi bác hinhin hay quá, kiểu gì cũng nói được, theo ý bác là PPC cao thì sẽ 1400 điểm trong tháng 4, vậy PPC thì bao nhiêu vậy bác ???
    --------------------------------------------------------------------------------

    Hin đã nói là đấu giá PPC không ảnh hưởng lớn tới xu thế tất yếu đi lên của thị trường trong tháng 4 này. Đấu giá PPC cao hay thấp không quan trọng bằng việc Tây có trúng được nhiều PPC trong đợt này không. Đó mới là điểm mấu chốt. Mà hin biết chắc Tây sẽ trúng được nhiều PPC hôm nay bằng mọi giá, vì chúng rất kết thằng PPC này. Hôm nay Tây trúng được nhiều (chắc chắn roài, làm gì có ta nào múc được một phát 30 triệu PPC chiều nay đây) với giá thấp thì đương nhiên phải đẩy cao lên để hưởng lợi (trước đó, chúng sẽ ra sức gom nhặt nốt PPC và nhiều BCs ngon khác nếu khoai ta tháo chạy vào những ngày tới) ---> các cổ phiếu khác tăng theo ---> thị trường UP. Còn nếu chúng mua PPC với giá cao, tất nhiên chúng không thể để PPC xuống thấp hơn giá chúng mua đấu giá, mà nếu đấu giá PPC cao thì giá PPC trên sàn tăng ---> khoai ta phấn khởi thi nhau múc các thể loại ---> thị trường cũng UP.

    Chỉ có phương án xấu là đấu PPC hôm nay giá trúng thấp mà người trúng phần lớn là khoai ta, khoai tây không có miếng thì mới quả là đáng ngại.

    Dự đoán là tuần tới thị trường sẽ UP mạnh. Còn trong tuần này thì phụ thuộc vào động thái khoai ta. Nếu khoai ta hoảng sợ tháo chạy PPC và những cổ phiếu khác (tất nhiên là Tây, đại gia sẽ múc hết) thì tuần này còn giảm, mức độ nhẹ thôi, giảm mạnh thì sập luôn.
  5. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Hãy gom hết tiền có thể để vớt nốt chút váng cuối cùng trong hôm nay.

    Từ mai thị trường bắt đầu quay đầu đi lên. Sẽ có dấu hiệu ngay từ cuối phiên hôm nay
  6. WarrenBuffet

    WarrenBuffet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mà thị trường không đi lên thì chắc chắn sẽ đi xuống , các bác hết sức tỉnh táo nhé! Đừng nghe những lời hô hào, những câu thì thầm.., không thì lại ôm hận cho đến tháng 10 đấy
  7. chanjav

    chanjav Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Em mong cho TT down càng nhanh càng tốt, để loại nốt những con cừu còn sót lại, và TT cũng sớm đi lên, cứ túc tắc mỗi phiên -5 điểm mới sợ
  8. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Thị trường đi lên ngay trong tuần này. Cùng giữ vững niềm tin đi các bác mới chơi ơi. Đừng đem tiền của mình biếu Tây nữa
  9. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Bài này của Nano9 rất giống quan điểm của hin, copy để bà con tham khảo:

    Trích từ bài của nano9 viết lúc 21:46 ngày 03/04/2007:

    --------------------------------------------------------------------------------

    Trong những tuần cuối của tháng 12, khi nhiều người dự báo một sự điều chỉnh sâu vì các lý do như các tổ chức NN đã bán ra để kết thúc năm tài chính, hay NN bán ra để về nghỉ Tết dương lịch, và cũng vì VNindex đã tăng rất mạnh trong chỉ có 6 tuần - nhảy hơn 50% từ mức 530.81 điểm ngày 13/11 lên gần 809.86 điểm ngày 21/12, thì sẽ có rớt giá là tất nhiên , và những người ủng hộ cho nhận định đó đều thấy tất cả những gì họ cần: các diẽn bíến thị trường đều dường như chứng minh cho nhận định là TT đã tăng quá nóng, và có dấu hiệu báo trước một giai đoạn điều chỉnh sâu. v.v...
    Đã có nhiều người tin vào một nhận định như vậy, và họ đã bán ra hầu hết các cổ phiếu họ có, dẫn tới sự sụt giảm của VNI xuống 741.27 vào ngày đầu tiên của năm 2007.

    Nhưng cùng thời gian đó, đã có rất nhiều người, trong đó có tôi, cảm nhận được đó là một thời điểm quan trọng để bước vào một gian đoạn mới đầy tốt đẹp, vì rất nhiều yếu tố tích cực cả vĩ mô và vi mô đang mở ra (mà tôi không cần nhắc lại ở đây). Cũng như tôi, họ đã dốc túi ra mua, mua đến đồng tiền cuối cùng.

    Và tất cả những gì chúng ta đã thấy trong ba tháng qua là điều không chỉ làm kinh ngạc nhiều người VN, mà cả thế giới. VNI đã gia tăng quá ngoạn mục, từ 741 điểm lên 1.172 ngày 28/2 và 1.174 ngày 13/3, hay là hơn 58%., và chúng ta đã thu được các khoản lãi rất ấn tượng, khi NN gia tăng giải ngân đầu năm.

    Việc thị trường đã tăng trưởng ở một tốc độ có thể nói là rất hiếm có trên thế giới này đã gây ra rất nhiều tranh luận, rất nhiều phản ứng, cả trong nước lẫn ngoài nước, với đủ loại ý kiến đánh giá khác nhau, từ nhiệt thành cổ vũ, ủng hộ đến ra sức phản đối, vùi dập, với đủ mọi loại hành động được tiến hành từ thô sơ đến tinh vi để cố tình bóp méo sự thật, thậm chí sử dụng cả các phương tiện thông tin rất đại chúng để bẻ lái thị trường một cách thô bạo, mà thiết nghĩ ở đây tôi cũng không cần nêu ra thêm những gì đã xảy ra trong mấy tuần qua.

    Trong những ý kiến không hài lòng trước sự tăng trưởng ngoạn mục của TTCKVN, đã có các ý kiến thực sự không xuất phát từ quan điểm xây dựng. Ngoại trừ những ý kiến thực sự khách quan và xuất phát từ lợi ích cộng đồng, đã có những ý kiến rất hằn học với hịên tượng tăng giá mạnh trên thị trường trong giai đoạn vừa qua hoàn toàn xuất phát từ quan điểm ích kỷ, cục bộ và vụ lợi.

    Vì các hạn chế nhất định của điều kiện diễn đàn mà không cho phép tôi nêu tên các thành phần đã và đang có mưu đồ dìm giá trên thị trường của chúng ta, tôi muốn nói với tất cả các bạn đọc những dòng này là: các bạn lại đang ở một thời điểm rất quan trọng để bắt đầu một chu kỳ đầu tư mới (giống khoai Tây đang làm).

    Giá nhiều cổ phiếu đã rớt khá mạnh trong những ngày vừa qua, và đã rớt tới mức mua rất hợp lý mà các bạn không nên bỏ qua.

    Đã có các ý kiến rằng không nên mua ngay, mà chờ cho VNI rớt xuống 900 hay 950 điểm rồi hãy ra tay, với lý do là có ai đó nói cần giảm 30% thì mới trở lại giá trị thực, hay là một quan điểm thực dụng hơn là chờ cho giảm thêm thì mua vào tốt hơn.

    Như các bạn, chắc chắn là tôi cũng thích mua rẻ, và nếu có thể thì sẵn sàng chờ thêm để giá giảm thêm vài % trước khi mua.

    Tuy nhiên, tôi thấy có các lý do sau đây để các bạn (đặc biệt các nhà đầu tư nhỏ lẻ) nên ra tay sớm:

    -Khả năng giá rớt thêm từ VNI hiện nay (mức 1027 của hôm nay) này xuống 950, tức rớt thêm 7.5%, là khó, và sẽ không ảnh hưởng nhiều tới các cổ phiếu đặc biệt mạnh.

    -Hiện đa số các cổ phiếu đã có giá thấp hơn giá mua trung bình của các tay chơi NN trong hai tháng 2 và 3, thâm chí cả tháng 1, có nghĩa là NN đã ở vị thế không có lãi khi bán ra.

    -Để bảo đảm không bị thua lỗ, NN sẽ phải sớm ra tay để đẩy giá lên. Trong 2 tuần nay, NN đã im tiếng và bắt đầu lặng lẽ mua nhiều hơn bán. Với nguồn tài chính rất mạnh, việc NN kéo giá lên là trong khả năng của họ. Nếu chúng ta có hàng kịp thời khi NN giải ngân, chúng ta sẽ thu lợi lớn. Nếu chúng ta chậm trễ, cơ hội sẽ bị bỏ qua và chỉ các tay chơi tổ chức, có tiềm lực mạnh mới thu được lợi trong những ngày tới đây. Khi TT tăng, với tình trạng tắc nghẽn hịên nay, các đại gia với các lệnh mua lớn sẽ gạt các tay chơi bé nhỏ ra ngoài. Câu nói ?oMua khi người ta bán? không lúc nào chính xác hơn lúc này.

    -Các cơ quan Chính phủ đã chuẩn bị các biện pháp để duy trì thị trường phát triển ổn định, không để rớt giá sâu gây tâm lý tiêu cực cho người tham gia, cho nên sự can thiệp có thể đến bất cứ lúc nào, khi đó cơ hội mua rẻ vài % của các bạn đang chờ đợi sẽ bị mất đi, một lần nữa các bạn sẽ vô cùng khó khăn khi muốn mua lại.

    -Các bạn không nên bị các tuyên truyền là dòng vốn vào TT đang bị suy yếu vì thị trường đất đai và bất động sản đang hút tiền ra. Vì thực tế là khi người ta đã quen chơi trên thị trường cổ phiếu cao cấp, hấp dẫn hay ngắn gọn là sân chơi niêm yết văn minh - thì ít người lại muốn bỏ đi để quay lại với kiểu kinh doanh BĐS kém minh bạch, ví như chơi OTC.

    -Khả năng TT sẽ lên trở lại trong mấy tuần tới là chắc chắn, trong đó một số BCs sẽ có mức tăng 15%-20% là thực tế.

    Hãy sáng suốt tận dụng cơ hội thứ 2 của thời kỳ bùng nổ, đặc biệt các nhà đầu tư nhỏ.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Hôm nay 4/4 rất nhiều bà con TTVN đã lên sàn để đặt lệnh mua vào. Số người online ít hẳn đi. Một dấu hiệu đảo chiều tích cực. Thấp thoáng bóng những người luôn hô hào thị trường đi xuống Tác-dăng, xmen_vn, thanhmai_icd, shares_up, dat7up... trên tay cầm hàng tập phiếu lệnh mua rón rén xếp hàng chờ đến lượt đặt lệnh

    Được hinhin2105 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 04/04/2007
  10. puppet23

    puppet23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhận định đúng

Chia sẻ trang này