Cơ hội nào cho NĐT nắm giữ TTF Gỗ Trường Thành

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HoangL0ng2007, 18/08/2014.

4076 người đang online, trong đó có 423 thành viên. 07:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6859 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    Liên tục bị bán ra sau khi tin báo lãi LN quý 2 /2014 tăng gấp 16 lần so với cùng kỳ 2013,trong đó có khoảng trích lập 107 tỷ tiền lãi được miễn giảm ,điều mà doanh nghiệp nổ lực gần suốt một năm qua http://s.cafef.vn/ttf-119059/go-truong-thanh-no-13-ngan-hang-tren-1000-ty-dong.chn đem lại khoảng doanh thu hơn 100 tỷ
    Một khối lượng lớn cp được bán ra trong ngày 14/8/2014 hơn 5tr cp và hơn 2tr cp ngày 15/08/2014 đang nói lên điều gì....

    Ngày 01/09/2014 sẽ là ngày đáng nhớ của TTF
    Để trở lại ngôi vương của ngành xuất khẩu gổ VN ,TTF cần có nhiều nổ lực thật sự và hết sức minh bạch.http://www.truongthanh.com/ttf-tiep-tuc-doat-giai-bao-cao-thuong-nien-tot-nhat-nam-2014.html
    Khó khăn đã qua đi,cơ hội đã và đang từng bước đưa TTF về đúng vị trí của mình,sự tâm huyết và nổ lực vượt khó sẽ được đền đáp,biến trợ ngại khó khăn thành cơ hội,khi vượt qua chắc chắc TTF sẽ là con tàu vững chắc trong tương lai
    Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF), từ ngày 2/6/2014, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng (DATC) đã ký kết mua 543 tỷ đồng khoản nợ của TTF tại Vietcombank. Đây được xem là nỗ lực thành công lớn nhất của TTF trong việc tái cấu trúc nợ và tài chính của Gỗ Trường Thành trong thời gian qua.Việc bán nợ cho DATC nằm trong Nghị quyết ĐHCĐ đã được thông qua ngày 29/4 vừa qua. Theo kế hoạch, DATC sẽ chuyển một phần nợ thành vốn góp, một phần cho TTF vay trung hạn với lãi suất ưu đãi khoảng 7,8%/năm.

    Cũng tại ĐHCĐ thường niên 2014, Gỗ Trường Thành cho biết công ty sẽ tiếp tục đàm phán với các ngân hàng còn lại để có thể bán tiếp 300 tỷ đồng dư nợ nữa. Hiện nay đã có 4 ngân hàng đang đàm phán việc bán nợ. Đại diện TTF cho biết trong năm 2014 công ty sẽ cơ cấu được hơn 800 tỷ đồng nợ vay.

    Giai đoạn khủng hoảng đã đi qua,cơ hội đang phía trước cho ngành gỗ Việt Nam
    Surfing, Stock80, Dao Chu Cong4 người khác thích bài này.
  2. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    Ngành gỗ Việt Nam còn nhiều khả năng nâng cao thị phần xuất khẩu
    Năm 2013 khép lại với sự bình ổn của nền kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiềm chế tạo niềm tin cho các nền kinh tế nói chung và thị trường đồ gỗ nói riêng. Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam năm 2013 đạt 5,56 tỷ USD, tăng 19,2% so với năm 2012. Con số ấn tượng này ghi nhận những điểm sáng của ngành, đồng thời mở ra triển vọng mới cho xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam trong năm 2014.

    [​IMG]
    Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.HCM (HAWA) – ông Huỳnh Văn Hạnh đã có cuộc trao đổi ngắn với chúng tôi xoay quanh những dự báo về thị trường xuất khẩu đồ gỗ trong năm nay. Anh Đàothực hiện.

    Ông có đánh giá gì về triển vọng thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2014?

    Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế tại thị trường châu Âu, giá thành tăng không cạnh trang được nên nhiều nhà máy của các quốc gia sản xuất đồ gỗ lớn như Ý, Đức, Mỹ đã thu hẹp sản xuất hoặc đóng cửa. Riêng đồ gỗ xuất khẩu của một số nước bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá cao nhất làm mất lợi thế cạnh tranh. Đây thực sự là cơ hội vàng để mở rộng thị trường và thị phần cho ngành gỗ Việt Nam. Thêm vào đó, nếu so sánh yếu tố chất lượng, sản phẩm đồ gỗ Việt Nam ngày càng có chỗ đứng trên thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng do các doanh nghiệp đã chủ động đầu tư dây chuyền công nghệ, tuyển dụng nhân công có tay nghề cao; đồng thời liên tục phát triển các sản phẩm mới, tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn, có tính sáng tạo, kết hợp giữa nguyên vật liệu cũ với thiết kế mới.

    Ở phạm vi trong nước, những năm gần đây thị trường đồ gỗ đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Các doanh nghiệp đã thông qua hội chợ trong nước tiếp cận nhanh hơn tới người tiêu dùng và các công trình xây dựng. Tham khảo kết quả giao dịch tại 2 hội chợ chuyên ngành đồ gỗ do HAWA tổ chức cho thấy nhu cầu tiêu thụ đồ gỗ đang có sự gia tăng đáng kể. Cụ thể tại Hội chợ Đồ gỗ Quốc tế - VIFA Fair tổ chức tháng 3/2013, tổng mức giao dịch tại chỗ là 4,25 triệu USD , tăng 63,4% so với năm trước; tại Hội chợ Đồ gỗ nội địa - VIFA Home tổ chức tháng 11/2013, tổng mức giao dịch tại chỗ là 16 tỷ đồng, tăng 30,3% so với năm trước.

    Quy mô thị trường Việt Nam với dân số 90 triệu, bình quân nhu cầu tiêu dùng đồ gỗ trong 4 năm gần đây khoảng 1,98 tỷ USD. Có thể thấy quy mô thị trường Việt Nam không nhỏ, các doanh nghiệp muốn tiếp cận thị trường cần phải tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức; đồng thời chọn lựa phân khúc thị trường phù hợp và tìm hiểu yêu cầu để xây dựng kế hoạch cho riêng mình.

    Với những thông tin tích cực về thị trường trong và ngoài nước cho phép chúng ta tin tưởng giá cả sản phẩm gỗ năm nay có thể đàm phán tăng ở mức trung bình 5 - 7%.

    Còn về khả năng nâng cao thị phần xuất khẩu của đồ gỗ Việt Nam?

    Đứng trước suy thoái toàn cầu và bất ổn vĩ mô trong nước, các doanh nghiệp Việt Nam luôn tìm cách duy trì thị trường hiện có và không ngừng tìm kiếm thị trường mới. Có thể thấy tiềm năng của các doanh nghiệp còn nhiều và khả năng nâng cao thị phần xuất khẩu không phải là khó vì thị phần xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam chỉ mới chiếm 1,5% thị phần tiêu thụ đồ gỗ trên thế giới.

    Vậy ông có thể đưa ra con số dự báo chính xác về kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ trong năm nay?

    Hiện nay sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đã có mặt trên 100 thị trường nước ngoài. Những thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam (chiếm trên 70% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ) cũng là thị trường có mức tiêu dùng lớn nhất thế giới như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc và Nhật Bản. Năm 2013, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất ASEAN, đứng thứ hai tại châu Á và thứ 6 trên thế giới.

    Tuy nhiên so với 10 nước xuất khẩu đồ gỗ nhiều nhất, Việt Nam là nước có ưu thế về sản xuất, tiềm năng và cơ hội của ngành còn nhiều. Nếu có chính sách ưu tiên phát triển, ngành nội thất Việt Nam có thể nâng thị phần xuất khẩu hàng năm từ 1,5% hiện nay lên 5%, tương đương 15 tỷ USD trong vòng 5 - 7 năm tới. Riêng năm 2014 này, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ có thể tăng 20%, đạt trên 6,5 tỷ USD và tiêu dùng nội địa đạt mức trên 2 tỷ USD.

    Về thị trường tiêu thụ, triển vọng kinh doanh ngành gỗ trong năm 2014 hứa hẹn rất nhiều ở những thị trường mới giàu tiềm năng như Trung Đông, Úc và một số nước trong khối ASEAN như Singapore, Malaysia, Indonesia…

    Triển vọng thị trường được nhìn nhận là khá khả quan, tuy nhiên với các doanh nghiệp trong ngành, chắc hẳn còn phải đối mặt với không ít khó khăn?

    Ngoài những vấn đề bản thân từng doanh nghiệp phải tập trung giải quyết như lao động kỹ thuật, công nghệ sản xuất, vận chuyển nội bộ, kiểm soát chi phí đầu vào…; trên bình diện quốc gia còn phải đối mặt với hàng loạt thách thức như: nâng cao tỷ lệ hiệu dụng gỗ và giảm chi phí vận chuyển bằng sự sản xuất trung gian (các loại ván nhân tạo, gỗ ghép…) tại các vùng trồng rừng tập trung; gỗ hợp pháp và trách nhiệm giải trình nguồn gốc hợp pháp; kiểm soát hàng tạm nhập và tái xuất để lấy xuất xứ sau khi Việt Nam ký TPP…Đây không những là những thách thức của doanh nghiệp mà còn là thách thức về mặt quản lý nhà nước khi thực hiện TPP và khi ASEAN trở thành cộng đồng kinh tế chung năm 2015.
    Surfing, Stock80, Dao Chu Cong3 người khác thích bài này.
  3. lansongmoi

    lansongmoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2013
    Đã được thích:
    1.692
    TTF ai muốn mua rẻ nhưng chạm đáy mất rồi, phiên thứ hai 18/8 chỉ có 1.4 triệu cp về tk thôi, các bác cứ xem xét tính toán nhé..khi chạm hỗ trợ..:))
    Surfing, Stock80, Dao Chu Cong3 người khác thích bài này.
  4. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.614
    :-bd vote mạnh cho bạn hiền nhé :D>:D<:drm
    Surfing, Stock80, Dao Chu Cong1 người khác thích bài này.
  5. duongck

    duongck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Đã được thích:
    58
    Game lớn dành cho những cổ phiếu đột biến thanh khoản. TTF bị sang tay 5tr cổ thì ai bán ai mua
    Surfing, Stock80, Dao Chu Cong2 người khác thích bài này.
  6. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    Surfing, Stock80, Dao Chu Cong1 người khác thích bài này.
  7. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.614
    nhanhh, Surfing, lansongmoi4 người khác thích bài này.
  8. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    Chào cả nhà một ngày mới an lạc hạnh phúc và thắng lợi:D>:D:D:D:D<
    Surfing, Stock80, duongck2 người khác thích bài này.
    HoangL0ng2007 đã loan bài này
  9. Xx_ThuyTrang_xX

    Xx_ThuyTrang_xX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    104
    Đợi PVX lên 10 , PET lên 40 , PVT lên 30 , Chốt lời xong rồi xem xét vào TTF
  10. Stock80

    Stock80 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Đã được thích:
    2.283
    Hi anh Long, chúc anh ngày mới an lành ạ. :drm1:drm1:drm1
    Anh lại thức đêm rùi nha. [-(
    Surfinghaobui688 thích bài này.

Chia sẻ trang này