Có nên mua VPB thời điểm này ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuonglai2020, 28/05/2020.

1692 người đang online, trong đó có 676 thành viên. 22:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1922 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. tuonglai2020

    tuonglai2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2017
    Đã được thích:
    478
    Tình hình là em đang kẹt VPB giá 24.5k. Vậy Bác nào am hiểu khuyên em nên mua thêm bình quân hay bán đi ?
  2. hoan678

    hoan678 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2017
    Đã được thích:
    84
    Bình quân
    Tây đang ôm nhiều
    Sớm chạy thôi
    tuonglai2020 thích bài này.
  3. nvh2017

    nvh2017 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2019
    Đã được thích:
    206
    chả có vấn đề j nhé, bình tĩnh mà nắm giữ
    tuonglai2020trinhtri1001 thích bài này.
  4. kiemcamdo

    kiemcamdo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    580
    Có gì mà phải soán vpb chưa vào game .nó mà vào game nó chạy tít hơn hpg vì em nó ít rác hơn hog
    tuonglai2020trinhtri1001 thích bài này.
  5. tuonglai2020

    tuonglai2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2017
    Đã được thích:
    478
    Hôm nay Đại hội, chắc có tin vui công bố. Liệu có làm quả CE không đây ?
  6. tuonglai2020

    tuonglai2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2017
    Đã được thích:
    478
  7. tuonglai2020

    tuonglai2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2017
    Đã được thích:
    478
    VPBank dự kiến lãi 5.100 tỉ đồng trong 5 tháng đầu năm

    Ông Nguyễn Đức Vinh cho biết mặc dù đứng trước những khó khăn và thách thức do dịch COVID-19 gây ra nhưng ngân hàng đã có những kết quả đáng ghi nhận.

    Trong quí I, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt hơn 2.900 tỉ đồng. Đến hết tháng 4, lợi nhuận xấp xỉ 4.000 tỉ đồng và dự kiến đến hết tháng 5, lợi nhuận của ngân hàng ước đạt 5.100 tỉ đồng, tương đương 50% kế hoạch cả năm.

    "Dự kiến đến qua 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ngân hàng đạt khoảng 6.000 tỉ đồng. Với những điều kiện hiện tại, ban lãnh đạo ngân hàng tin tưởng lợi nhuận của ngân hàng sẽ có thể cao hơn từ 10 - 12% mức kế hoạch trình với cổ đông tại đại hội", ông Vinh nói.

Chia sẻ trang này