Cổ phiếu bánh nướng đâu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi investip26, 08/09/2007.

6907 người đang online, trong đó có 931 thành viên. 22:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 221 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. investip26

    investip26 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu bánh nướng đâu

    Thứ Tư, 05/09/2007 - 11:25 AM
    Hà Nội: Siêu thị FiviMart bán bánh nướng bị mốc


    Chiếc bánh nướng bị mốc 1 góc.
    (Dân trí) - Chiều ngày 4/9, phóng viên Dân trí vào siêu thị FiviMart tại số 10 Trấn Vũ (Hà Nội) để tham khảo một số loại bánh trung thu bày bán ở đây và mua 1 gói bánh nướng về dùng. Thật bất ngờ, về đến nhà khi mở chiếc bánh ra thì một góc bánh đã có nấm mốc.

    Gói bánh giá 7.000 đồng trên bao bì ghi dòng chữ: ?oBánh nướng nhân đậu xanh?, trọng lượng 150gr. Sản phẩm của Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh có xưởng sản xuất tại số 78, ngõ 310 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội.

    Đáng chú ý là hạn sử dụng ghi trên gói bánh rất lâu bởi ngày sản xuất là 25/8/2007 nhưng hạn sử dụng tới tận 25/9/2007, có nghĩa thời hạn dùng tới tận 1 tháng (?). Khi mở gói bánh ra định ăn thì phóng viên phát hiện vỏ bánh đã bị ướt, đặc biệt góc bánh có một vết mốc mà mắt thường quan sát khá dễ dàng.

    Trung thu đang đến gần, nhiều công ty đã bắt đầu đưa ra thị trường các sản phẩm bánh trung thu. Người mua khi đã mua hàng trong siêu thị thì bao giờ cũng hy vọng đó là những sản phẩm tốt và đã qua kiểm tra.

    Nhưng qua việc mua phải bánh nướng bị mốc tại FiviMart Hà Nội khiến người tiêu dùng cảm thấy rất bối rối không biết tin vào đâu và rất cần các cơ quan chức năng kiểm tra để kịp thời phát hiện những sản phẩm như vậy để bảo vệ sức khoẻ cho người tiêu dùng.

Chia sẻ trang này