Cổ phiếu chất và hiếm nhất 3 sàn chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leminh02, 29/11/2017.

201 người đang online, trong đó có 80 thành viên. 02:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46989 lượt đọc và 700 bài trả lời
  1. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Đó là PNC – CTCP văn hóa Phương Nam

    PNC niêm yết 10 triệu cổ (100 tỷ vốn điều lệ), nhưng hiện tại giao dịch trên sàn chỉ có gần 50.000 cổ phiếu đang được mua đi bán lại. Nhưng có vẻ càng ngày lượng trôi nổi càng ít dần, những người cầm cổ đang dần nhận ra giá trị thật của công ty và mua xong cất béng trong tủ, vứt chìa khóa.

    Nhìn bề ngoài, các chỉ số của PNC rất bình thường, thậm chí kết quả kinh doanh từ năm 2016 trở về trước thì khá mờ nhạt, công ty mới vươn lên vào năm 2017 này thôi. Vậy điều gì đã khiến cổ phiếu PNC tăng giá liên tục mà hàng vẫn không có mà mua, có tiền cũng không thể mua được?

    Và đây là lý do, đúng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó...

    1. PNC là doanh nghiệp bán lẻ
    2. Lợi nhuận năm 2017 đạt cao nhất 13 năm kể từ khi niêm yết
    3. Có khoản đầu tư sinh lời khổng lồ tới 1.800 tỷ đồng/vốn điều lệ 100 tỷ
    4. Mảng core chính đang làm ăn tốt với 35 nhà sách khắp các thành phố lớn
    5. Ban lãnh đạo hoàn mới đến toàn từ các tập đoàn tài chính, bất động sản và khách sạn
    6. Chuỗi bất động sản là nơi 35 nhà sách đang được mở toàn ở vị trí đắc địa, mặt phố lớn
    7. Thương hiệu Nhà sách Phương Nam nổi tiếng...
    thienquyen, CNTT_ITgallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. MiuBang007

    MiuBang007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2017
    Đã được thích:
    3.473
    Cùng một chủ đề, một mã cổ phiếu ngày nào cũng ra rả lập pic mới mà sao các @MOD vẫn cho đăng nhỉ?
    thienquyen thích bài này.
  3. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    * 13 năm là quãng thời gian làm ăn bết bát của PNC
    * 3 năm là khoảng thời gian công ty không thể tổ chức được ĐHCĐ


    ... Tất cả là do sự mâu thuẫn, tranh giành quyền lợi giữa ban lãnh đạo và nhóm cổ đông lớn. Và rồi, cuộc chiến giành quyền lợi cũng đã đến hồi kết thúc cho đến một ngày cuối thu năm 2017:

    Ngày 26/10/2017, sau nhiều năm, ĐHCĐ của PNC cũng đã thành công tốt đẹp, ban lãnh đạo cũ đồng loạt từ nhiệm, nhường chỗ cho các tên tuổi mới, những người đến từ các tập đoàn phát triển tài chính, bất động sản và khách sạn.

    Cũng từ đây, PNC mới hé lộ ra khối tài sản khổng lồ, lớn gấp gần 20 lần vốn điều lệ. Đó là PNC đang sở hữu 20% cổ phần tại Megastar (CGV) chuyên về nhập khẩu phim, rạp chiếu phim. Giới phân tích cho rằng, việc đang sở hữu 20% tại cụm rạp CGV ở Việt Nam và số ít bất động sản nằm rải rác ở các quận trung tâm TP. Hồ Chí Minh đang được PNC ghi nhận trên sổ sách kế toán với giá trị thấp có thể là món đầu tư hấp dẫn cũng là nơi khởi nguồn của các xung đột lợi ích tại PNC. Bởi 20% cổ phần tại cụm rạp CGV tại Việt Nam hiện được giới tài chính định giá khoảng 70-80 triệu USD, thậm chí có nơi lạc quan đến mức cho rằng nó có giá 100 triệu USD, tức khoảng 1.800 - 2.200 tỷ đồng, gần gấp 3 ~ 4 lần tổng tài sản của PNC hiện nay.

    Cùng với kỳ ĐHCĐ thành công, năm 2017 cũng đã chứng kiến sự chuyển mình vượt trội trong kết quả kinh doanh của PNC. Với lãi ròng đạt được hơn 17 tỷ trong 9 tháng đầu năm 2017 trong khi các năm trước chỉ lãi lẹt đẹt vài ba tỷ, đây được coi là kết quả tốt nhất trong vòng 13 năm kể từ khi PNC lên sàn chứng khoán.

    Như vậy, kể từ nay trở đi, cuộc nội chiến ở PNC đã kết thúc, cùng với khối tài sản khổng lồ và kết quả kinh doanh vượt trội, thời kỳ mới với sự chuyển mình của PNC đã bắt đầu...
    --- Gộp bài viết, 29/11/2017, Bài cũ: 29/11/2017 ---
    Mỗi hôm một bài viết khác nhau đấy, thông tin ở dưới là chia sẻ, cụ ghen tỵ à?
  4. rong_vang

    rong_vang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2014
    Đã được thích:
    4.479
  5. phongtran68

    phongtran68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Đã được thích:
    4.655
    Bạn nào trót bán, nay đang có cơ hội mua lại sửa sai :)
  6. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Thuyết âm mưu:

    [​IMG]


    Bước 1. Ngày 10/12 tới công bố báo cáo kiểm toán, sau đó Sở sẽ gỡ hạn chế giao dịch của PNC (PNC được giao dịch cả ngày bình thường).
    Bước 2. PNC đăng ký mua 10% cổ phiếu quỹ (bằng lượng cổ trôi nổi trên thị trường), mua để vét nốt của nhỏ lẻ.
    Bước 3: Bán 20% khoản đầu tư tại CGV thu lãi 1800 tỷ.
    Bước 4 (cuối cùng): mang 1.800 tỷ đấy chia hết bằng tiền cho cổ đông => làm giàu không khó :)

    Núi tiền 1.800 tỷ đồng sau khi bán CGV mà chia cho vốn điều lệ chỉ 100 tỷ thì chia thế nào, tỷ lệ bao nhiêu đây?
  7. MiuBang007

    MiuBang007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2017
    Đã được thích:
    3.473
    Ko thừa hơi, nhưng cũng vẫn là 1 cổ phiếu thì nên đưa thông tin vào một topic, lập kiểu này là bố láo hoặc soắn quẩy vớ vẩn và tốn tài nguyên rác diễn đàn! bye nhé!
  8. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ VỪA THÔNG QUA NGÀY 26/10/2017 CHÍNH THỨC ĐƯA PNC SANG TRANG MỚI:
    - HĐQT CŨ THOÁI LUI.
    - HĐQT MỚI (NGƯỜI CỦA QUÊ HƯƠNG LIBERTY) CHÍNH THỨC TIẾP QUẢN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ VỚI NỘI DUNG QUAN TRONG BÊN DƯỚI, MỞ ĐƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG 20% VỐN TẠI CGV CHO CJ, TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHO MẢNG KINH DOANH CỐT LÕI VÀ KHAI THÁC TRIỆT ĐỂ TÀI NGUYÊN BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG TÂM HCM MÀ PNC ĐANG SỞ HỮU!


    [​IMG]
    phongtran68 thích bài này.
  9. phongtran68

    phongtran68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Đã được thích:
    4.655
    Nghị quyết ĐHCĐ 2017 của Quê hương Liberty. Đặng Bá Tùng chính thức lọt vào HĐQT nhiệm kỳ này. Hiện Đặng Bá Tùng đang là Chủ tịch HĐQT PNC. Như vậy cùng với Đỗ Hoàng Trang (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Quê hương Liberty) và Huỳnh Đăng Khoa (Giám đốc Đầu tư Quê hương Liberty), 3/5 thành viên HĐQT của PNC là người của Quê hương Liberty :)

    Quê Hương Liberty có vốn điều lệ hơn 876 tỷ đồng, trụ sở đặt tại số 63 - 65 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM và Liberty chính là chủ sở hữu các khách sạn hạng sang như: Pullman Saigon Centre, Novotel Saigon Centre, Liberty Central Saigon Riverside, Liberty Saigon GreenView, Liberty Saigon Parkview, Chuỗi khách sạn 3 sao thương hiệu Quê hương...
  10. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Năm 2017, PNC có kết quả kinh doanh tốt nhất, vượt trội nhất trong vòng 13 năm kể từ khi PNC lên sàn chứng khoán, nó trùng hợp với sự thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo mới (xem biểu đồ bên dưới):


    [​IMG]

Chia sẻ trang này