Cổ phiếu đậm đặc đã cạn cung, cổ tức tiền mặt 10%, 278 tỷ tiền gửi Bank, 6 miếng đất vàng tại HCM

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoan5555, 24/10/2021.

1898 người đang online, trong đó có 759 thành viên. 22:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2539 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. chungkhoan5555

    chungkhoan5555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    341
    CHS: Công ty CP Chiếu sáng công cộng HCM

    https://s.cafef.vn/upcom/CHS-cong-ty-co-phan-chieu-sang-cong-cong-thanh-pho-ho-chi-minh.chn

    Vốn lang thang bên ngoài 27 tỷ thì phần lớn đã về một mối; Hiện đã cạn cung nên muốn đưa lên giá bao nhiêu thì đưa, sẽ tương tự cổ phiếu BIO
    6 miếng đất vàng tại HCM, Công ty CP Long Hậu LHG nhòm ngó từ khi cổ phần hóa (năm 2016), bằng chứng là đã gom gần 10 triệu cổ phiếu CHS với giá cao.
    Cổ tức năm 2020 là 10%, chốt quyền trong tháng 11.
    Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 31.2 tỷ thì 9 tháng đầu năm đã đạt 26 tỷ đã hoàn thành 81%, quý 4 chỉ đạt 5 tỷ là hoàn thành mục tiêu (hiện đã có BCTC quý 3 nên các cụ ko phải tò mò).
    Sau một thời gian tích lũy, tuần tới sẽ là giai đoạn xanh/tím của CHS

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 24/10/2021, Bài cũ: 24/10/2021 ---
    [​IMG]
    ducthinhts thích bài này.
  2. ducthinhts

    ducthinhts Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2014
    Đã được thích:
    2.466
    Sau 9 tháng đã tích thêm 90 tỷ tiền gửi Bank, kinh
  3. chungkhoan5555

    chungkhoan5555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    341
    Khi nhúng xuống 13.5, lái gom nốt 100k giá 13.5 là hết hàng lang thang, từ phiên mai sẽ cạn cung, vol nổ 100k là tím ngắt
    ducthinhts thích bài này.
  4. chungkhoan5555

    chungkhoan5555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    341
    Cty LHG gom gần 10 triệu, ôm chặt từ năm 2016
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 25/10/2021, Bài cũ: 25/10/2021 ---
    Thế này thì tha hồ tiền mà trả cổ tức
    ducthinhts thích bài này.
  5. ducthinhts

    ducthinhts Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2014
    Đã được thích:
    2.466
    CHS có biến rồi, chuẩn bị tím ngắt
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2014
    Đã được thích:
    473
    Ngon day.
  7. chungkhoan5555

    chungkhoan5555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    341
    Con này mà game thoái vốn thì lên đầu 3x vì nhiều đất, ông nào cũng nhăm nhe
  8. chungkhoan5555

    chungkhoan5555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    341
    Tin gì mà lên kinh quá, lệnh kê mua lớn.
  9. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.278
    LHG: Lợi nhuận quý 3 thấp do không ghi nhận bán đất KCN, phù hợp với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD

    * CTCP Long Hậu (LHG) đã công bố KQKD quý 3/2021, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng hiện tại của chúng tôi. Doanh thu của LHG giảm 28% YoY còn 52 tỷ đồng trong quý 3/2021 trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 14% YoY còn 20 tỷ đồng. Lợi nhuận thấp trong quý 3/2021 chủ yếu do công ty không ghi nhận bất kỳ khoản doanh thu nào từ việc bán đất KCN - phù hợp với kỳ vọng hiện tại của chúng tôi.

    * Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của LHG tăng 56% YoY lên 718 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng khoảng 2 lần so với cùng kỳ năm trước lên 270 tỷ đồng. Lợi nhuận khả quan trong 9 tháng đầu năm 2021 chủ yếu nhờ doanh số bán đất KCN chủ yếu trong nửa đầu năm 2021.

    * Chúng tôi lưu ý rằng LHG đã ghi nhận 11 ha đất KCN được bán trong 6 tháng đầu năm 2021, bao gồm 10 ha đất KCN cho Công ty TNHH LOGOS Việt Nam Long An trong quý 2/2021. LOGOS là nhà phát triển kho bãi và cơ sở logistics nước ngoài, gần đây đã mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam .

    * Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2021 của LHG lần lượt hoàn thành 89% và 86% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận quý 4/2021 sẽ thấp khi chúng tôi dự báo LHG có khả năng sẽ không ghi nhận các hợp đồng mua bán đất KCN lớn trong quý; do đó, chúng tôi nhận thấy không có điều chỉnh đáng kể nào đối với các dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
    Tổng hợp




    Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
    Zalô: 097.522.8813

Chia sẻ trang này