Cổ phiếu giá chỉ 10.000 đồng với 1 triệu m2 đất sẽ bị thâu tóm?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xauzai77, 16/09/2021.

2853 người đang online, trong đó có 1141 thành viên. 16:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 61617 lượt đọc và 435 bài trả lời
  1. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Trên này là chỗ công cộng
    Có nhiều thứ về HNM nhưng không nói được ở trên PIC này!
    --- Gộp bài viết, 17/09/2021, Bài cũ: 17/09/2021 ---

    Cách đây mấy tháng một hãng sữa Việt cũng đã bị hãng sữa của Nhật thâu tóm 51%, thương vụ cả ngàn tỷ.

    https://tin.moi/von-nhat-chuyen-tu-thu-sang-cong/cm7jjzX17n/
    yellowtea, Minhchau2021hailuabuonchung thích bài này.
    alisson36xauzai77 đã loan bài này
  2. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    "Trên thị trường F&B, hãng sữa Morinaga Milk gây chú ý khi công bố thương vụ mua 51% cổ phần của Elovi Việt Nam vào tháng 1. Elovi Việt Nam hiện sở hữu một trong những nhà máy sản xuất sữa lớn nhất Việt Nam với công suất 80 triệu lít/năm. Các nhãn hiệu đáng chú ý của Elovi là sữa trái cây ZinZin, sữa gạo lứt Koshi, sữa chua uống ZinZin KIDS, sữa chua ăn Elovi. Elovi đạt mức tăng trưởng trung bình hằng năm khá cao (20%).

    “Bằng cách đưa Elovi trở thành một công ty thuộc Tập đoàn, Morinaga sẽ củng cố hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam thông qua việc nâng cao dòng sản phẩm. Bên cạnh các sản phẩm hiện có, Công ty sẽ phát triển những sản phẩm về sức khỏe và dinh dưỡng lớn hơn, nhờ năng lực kỹ thuật và các kênh bán hàng mới”, lãnh đạo Morinaga Milk đánh giá."

    https://tin.moi/von-nhat-chuyen-tu-thu-sang-cong/cm7jjzX17n/
    --- Gộp bài viết, 17/09/2021, Bài cũ: 17/09/2021 ---
    51% trị giá cả ngàn tỷ còn bị xơi trong 1 nốt nhạc thì vài trăm tỷ như HNM chỉ là cái phẩy tay! :D
    Minhchau2021hailuabuonchung thích bài này.
    xauzai77 đã loan bài này
  3. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Louis Capital trở thành cổ đông lớn Cáp nhựa Vĩnh Khánh và Chứng khoán APG

    Louis Capital vừa mua 200.000 cổ phiếu VKC và 3 triệu cổ phiếu AGG vào ngày 17/9 và 15/9. Sau giao dịch, tổ chức nắm giữ 5,7% vốn Cáp nhựa Vĩnh Khánh và 5,06% cổ phần Chứng khoán APG.

    [​IMG]
    Thảo Anh Thứ sáu, 17/9/2021, 18:15 (GMT+7)

    Louis Capital (HoSE: TGG) thông báo đã mua 200.000 triệu cổ phiếu Cáp nhựa Vĩnh Khánh (HNX: VKC). Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên 1,1 triệu đơn vị, tương đương 5,7% vốn, qua đó trở thành cổ đông lớn từ ngày 17/9.

    Thị trường cũng ghi nhận 200.000 cổ phiếu VKC được thỏa thuận trong phiên 17/9 với giá trị hơn 3,7 tỷ đồng. Nhiều khả năng đây là giao dịch của Louis Capital.

    Ở chiều ngược lại, hàng loạt lãnh đạo muốn thoái một phần vốn tại Cáp nhựa Vĩnh Khánh. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Lâm Quy Chương muốn bán 2,9 triệu cổ phiếu từ 15/9 đến 14/10. Trước khi giao dịch được thực hiện, ông Chương đang nắm giữ 3,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,08%).

    Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Võ Thiên Chương đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu VKC từ 17/9 đến 15/10 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

    Ngày 16/9, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Ngọc Nam đã bán 200.000 cổ phiếu VKC, giảm sở hữu xuống 200.000 đơn vị (tỷ lệ 1,04%). Trước đó vào ngày 10/9, ông Lương Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc cũng bán ra 500.000 cổ phần.

    Cổ phiếu VKC liên tục tăng trần từ ngày 31/8 đến nay, nâng thị giá gấp gần 3 lần lên 22.500 đồng/cp. Thanh khoản cũng cải thiện từ vài chục nghìn lên vài trăm nghìn đơn vị. Một số phiên đột biến như 17/9 có hơn 1,8 triệu cổ phiếu khớp lệnh trên sàn

    [​IMG]
    Nguồn: Tradingview

    Ngoài ra, Louis Capital cũng thông báo đã trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán APG (HoSE: APG) từ ngày 15/9 sau khi mua vào 3 triệu cổ phiếu để tăng sở hữu lên 3,7 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,06%).

    Hai lãnh đạo của Louis Capital là ông Thành viên HĐQT Đỗ Thành Nhân đang sở hữu 0,32% vốn và ông Nguyễn Hồ Hưng, Phó Chủ tịch Louis Capital kiêm Chủ tịch Chứng khoán APG, nắm giữ 9,54% cổ phần.

    Như vậy, số lượng cổ phiếu APG mà cả nhóm sở hữu là hơn 10,9 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 14,92%.

    Theo chia sẻ của ông Đỗ Thành Nhân, Louis Capital sẽ chi 200 tỷ đồng mua cổ phiếu APG để trở thành cổ đông lớn trong quý III, chậm nhất đầu quý IV năm nay.

    Ngoài ra, Louis Capital sẽ đầu tư tiếp vào đợt tăng vốn từ 731 tỷ đồng lên hơn 2.200 tỷ đồng của Chứng khoán APG. Qua đó, Louis Capital sẽ góp 35% vốn điều lệ của công ty chứng khoán sau phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV, chậm nhất quý I/2022.

    Cổ phiếu APG vừa có hai phiên giảm sàn liên tiếp sau khoảng thời gian bứt phá mạnh trước đó. Đóng cửa phiên 17/9, giá mã này đứng tại mức 24.800 đồng/cp, gấp gần 3 lần cuối năm ngoái.

    [​IMG]
    Nguồn: Tradingview

    https://ndh.vn/co-phieu/louis-capit...ua-vinh-khanh-va-chung-khoan-apg-1299854.html
    xauzai77 đã loan bài này
  4. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Anh Louis này hôm nay lấn sân sang cả một mảng mới, đó là Cáp nhựa Vĩnh Khánh. Tức là mục tiêu của anh đó là đầu tư, thâu tóm đa ngành rồi. Như vậy nếu một ngày đẹp trời, anh Louis trở thành cổ đông lớn của HNM thì cũng là một điều hết sức bình thường :D
    --- Gộp bài viết, 17/09/2021, Bài cũ: 17/09/2021 ---
    Gu của anh Louis là những cổ dưới 15, có thể là bất cứ ngành nghề nào.
    Cứ cổ nào mà rơi vào tay anh ấy là phải tăng ít nhất gấp 4 lần.
    --- Gộp bài viết, 17/09/2021 ---
    Như VKC là một ví dụ:
    [​IMG]
    xauzai77 đã loan bài này
  5. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    HNM:
    - Giá đang tuổi lên 10
    - Tài sản tốt: dây truyền SX hiện đại, lâu đời, ngành nghề tốt, đặc biệt là 1 triệu m2 đất sử dụng lâu dài
    - Lượng cổ trôi nổi thấp, anh Louis mà mua xong 1 triệu cổ (5%) là HNM có thể dựng ngược từ 10 lên 70 trong 1 thời gian ngắn :D
    Minhchau2021 thích bài này.
    xauzai77 đã loan bài này
  6. thonguyen15

    thonguyen15 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2020
    Đã được thích:
    920
    Hnm có cơ sở gì về 18-20 không các bác, em vô ít cũng lười đọc tìm hiểu,
  7. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Big_Trends: Đừng lo việc bỏ lỡ một số cơ hội
    Tác giả Big_Trends
    5 giờ trước

    (ĐTCK) Đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm khi TTCK đang vận động ở gần cuối giai đoạn điều chỉnh tích lũy - pha bứt tốc vượt chuỗi phiên giao dịch đi ngang biên độ hẹp cũng có thể đến sớm trong tuần giao dịch tới.

    Vùng kháng cự 1.360 – 1.380 điểm đang chào đón VN-Index cũng là vùng điểm mà nhiều nhà đầu tư mong đợi.

    Nhiều người cũng tự hỏi khi nào nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán hay bất động sản… sẽ tăng mạnh trở lại, dòng tiền lớn khi nào sẽ kích hoạt nhóm cổ phiếu bluechips…, có quá nhiều câu hỏi quan tâm từ phía các nhà đầu tư nhưng nhiều khi mọi người quên rằng mỗi cổ phiếu tăng điểm, điều chỉnh hay vận động diễn biến tích lũy đều có thời điểm.

    Hãy để cho cổ phiếu có thời gian để tăng/điều chỉnh/giảm giá chứ không phải lúc nào cổ phiếu cũng tăng điểm.

    Thị trường chung tăng điểm nhưng cũng sẽ điều chỉnh liên tục nhiều lần trong các đợt sóng chứng khoán tới. Chúng ta cũng phải chấp nhận thực tế đó là dòng tiền thông minh luôn vận động giữa các nhóm cổ phiếu khác nhau. Lúc thì nhóm cổ phiếu hóa chất tăng giá, lúc thì nhóm cổ phiếu thép, bất động sản, lúc thì nhóm công nghệ, dược phẩm, dầu khí tăng giá.

    Diễn biến tăng và điều chỉnh luân phiên giữa nhiều nhóm cổ phiếu đã dẫn theo việc các nhà đầu tư cần có cái nhìn dài hơi về thị trường chung trước khi đi đến những quyết định giải ngân tiền vào nhóm cổ phiếu nào với điểm mua ngắn hạn.

    Rõ ràng những câu chuyện tham gia của “Family Louis” vào các cổ phiếu như BII, APG, AGM, DDV… đang khá thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư chưa kể các thương vụ M&A, tái cấu trúc các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ngành bất động sản, chứng khoán, vật liệu xây dựng, hóa chất… đã và đang kích hoạt dòng tiền đầu cơ - “dòng tiền nóng” luôn tìm kiếm nhanh các cơ hội ngắn hạn cho dù cổ phiếu đó có kết quả kinh doanh tốt hay triển vọng không hay là cổ phiếu yếu kém, cổ phiếu đó là cổ phiếu vốn hóa lớn hay vốn hóa nhỏ, cổ phiếu đó thanh khoản ít hay thanh khoản nhiều miễn là cổ phiếu đó tăng giá.

    Chưa bao giờ TTCK lại có nhiều cơ hội đầu tư vừa nhiều, vừa đa dạng và lại xuất hiện ở nhiều ngành nghề như hiện nay, từ những ngành nghề cơ bản, thiết yếu như nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, thép, đến những ngành nghề ít hấp dẫn với lịch sử vận động “đi ngang nhiều năm” như than, mía đường, phân bón…

    Nhà đầu tư cũng sẽ thấy TTCK năm nay khác nhiều hơn so với các năm trước khi cơ hội lan tỏa sang nhiều sóng ngành, sóng cổ phiếu có câu chuyện thâu tóm M&A, nhóm cổ phiếu “ăn nên làm ra” cho dù đại dịch Covid-19 tiếp tục gây khó khăn cho nền kinh tế.

    Cho dù TTCK có quay lại vùng đỉnh cũ tháng 8 vùng 1.360 - 1.380 điểm hay quay lại mốc 1.400 điểm cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng hơn đối với nhà đầu tư đó là đầu tư cổ phiếu gì vừa mang lại an toàn lại vừa có lợi nhuận hợp lý.

    Có những lúc thị trường thuận lợi hoặc có những lúc trải qua giai đoạn khó khăn thì các nhà đầu tư vẫn cần duy trì phương pháp đầu tư thận trọng và an toàn.

    Cổ phiếu triển vọng, cổ phiếu đáp ứng tiêu chuẩn đầu tư sẽ lại xuất hiện, đừng lo việc bỏ lỡ một số cơ hội, bởi trong quá trình đầu tư cơ hội lớn sẽ còn xuất hiện.

    https://tinnhanhchungkhoan.vn/big-trends-dung-lo-viec-bo-lo-mot-so-co-hoi-post280086.htm
    Minhchau2021 thích bài này.
    xauzai77 đã loan bài này
  8. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    "Chưa bao giờ TTCK lại có nhiều cơ hội đầu tư vừa nhiều, vừa đa dạng và lại xuất hiện ở nhiều ngành nghề như hiện nay, từ những ngành nghề cơ bản, thiết yếu như nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, thép, đến những ngành nghề ít hấp dẫn với lịch sử vận động “đi ngang nhiều năm” như than, mía đường, phân bón…

    Nhà đầu tư cũng sẽ thấy TTCK năm nay khác nhiều hơn so với các năm trước khi cơ hội lan tỏa sang nhiều sóng ngành, sóng cổ phiếu có câu chuyện thâu tóm M&A, nhóm cổ phiếu “ăn nên làm ra” cho dù đại dịch Covid-19 tiếp tục gây khó khăn cho nền kinh tế."
    --- Gộp bài viết, 18/09/2021, Bài cũ: 18/09/2021 ---
    Hậu đại dịch còn thấy các hoạt động mua bán, thâu tóm, sáp nhập doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ hơn nữa.
    Sau 2 năm dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp yếu đi nhiều, sẽ là mồi ngon cho cá mập thâu tóm!
    Minhchau2021 thích bài này.
    xauzai77 đã loan bài này
  9. QuangNgo30

    QuangNgo30 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    1.999
    Mà có ai thâu tóm HNM đâu bác ơi !
  10. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Thế nên hiện nó mới có giá 10 đồng, chứ đến lúc báo đăng tin thì giá nó gấp 4 lần bây giờ.
    alisson36xauzai77 đã loan bài này

Chia sẻ trang này