Cổ phiếu ngân hàng giao dịch sôi động, lượng tiền đổ vào quỹ VNFIN Lead ETF tăng mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Investor_70, 22/05/2020.

872 người đang online, trong đó có 349 thành viên. 00:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4208 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.976
    ..................................................................................................
    Tự doanh CTCK mua cổ phiếu ngân hàng trong tuần giao dịch 18-22/5

    Tuần giao dịch 18-22/5, VN-Index tăng 4 ngày liên tiếp và điều chỉnh trở lại trong phiên cuối tuần. Các nhóm ngành như ngân hàng, dầu khí, bán lẻ… đều bị bán khá mạnh. Theo đó, VN-Index đóng cửa tuần ở mức 852,74 điểm, tăng 25,71 điểm so với phiên cuối tuần trước (3,1%). Ngược lại, HNX-Index giảm 1,98 điểm (-1,8%) xuống 107,04 điểm.

    Nhóm tự doanh công ty chứng khoán (CTCK) mua ròng trở lại hơn 185 tỷ đồng sau khi bán ra gần 976 tỷ đồng tuần trước. Các cổ phiếu ngân hàng thu hút được dòng tiền của nhóm tự doanh như TCB được mua ròng tuần thứ 4 liên tiếp với tổng giá trị gần 133 tỷ đồng. 3 cổ phiếu ngân hàng khác là STB, MBB và VPB cũng hút được dòng tiền với 30,2 tỷ đồng, 27,6 tỷ đồng và 27 tỷ đồng. Các cổ phiếu ngân hàng đã tăng mạnh trong phiên thứ 5 trước khi điều chỉnh trở lại trong phiên thứ 6.

    Các mã bị bán ròng khá mạnh tuần trước là HPG, FPT, VNM, VIC đã được mua trở lại 55,8 tỷ đồng, 42 tỷ đồng, 41,3 tỷ đồng và 27,7 tỷ đồng.

    Ở chiều ngược lại, 2 CCQ là VFMVN Diamond và E1VFVN30 đứng đầu trong danh sách bán ròng với giá trị lần lượt là 190,6 tỷ đồng và 113,4 tỷ đồng. GEX cũng bị tự doanh CTCK rút vốn gần 21 tỷ đồng.

    [​IMG]
    10 cổ phiếu/CCQ được khối tự doanh mua (bán) ròng mạnh nhất HoSE.

    Nguồn: FiinPro.

    Khối ngoại bán ròng hơn 160 tỷ đồng trên cả 3 sàn sau khi mua vào 2.131 tỷ đồng của tuần trước. HPG bị bán ròng mạnh nhất với hơn 170 tỷ đồng, VRE bị rút vốn tuần thứ 5 với 85 tỷ đồng. Trong khi đó, CCQ VNFVN Diamond tiếp tục được dòng vốn ngoại mua vào tuần thứ 2 với tổng giá trị khoảng 649 tỷ đồng. Cùng chiều, VNM, VCB, VPB đều được nhà đầu tư nước ngoài hướng đến khi mua ròng 3 tuần gần đây với tổng giá trị hơn 660 tỷ đồng, 495 tỷ đồng và 408 tỷ đồng.
    --- Gộp bài viết, 23/05/2020, Bài cũ: 23/05/2020 ---
    Chiến tiếp thui các chiến hữu :drm
    Investor_70 thích bài này.
  2. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.044
    Tiền vô bờ bến, có thể kích cầu

    https://zingnews.vn/con-gan-2-trieu...-kich-thich-kinh-te-sau-dich-post1087090.html
    Tinhledt thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  3. catbui1982

    catbui1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2019
    Đã được thích:
    575
    Vậy sắp tới cứ bds mà múc
  4. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    60.868
    Investor_70 thích bài này.
  5. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.655
    Đón sóng đầu tư dòng vốn nước ngoài, chuyển dịch chuỗi cung ứng thế giới sang VN, đầu tư công, khôi phục kinh tế... Thì dòng bank phải là đi trước một bước rồi các Cụ
    Investor_70 thích bài này.
  6. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.044
    Mn vui là OK rồi, hẹn các bạn díp tới nhé:D
  7. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.044
    Banks là chủ lực của hền KT mà bạn, KT muốn tăng tốc thì ko thể thiếu vai trò của Banks.
    Mới lại nhiều chuyên gia dự đoán quý dòng Banks bị ảnh hưởng nặng bởi Covid nhưng thực tế ko tiêu cực như Mn nhĩ, LN vẫn tăng trưởng, có nợ xầu tăng lên chút xíu thôi, và với tình hình KT VN vận động trở lại thì nợ xấu sẽ giảm về gần mức ban đầu vào cuối quý 2.
    Vd: CTG ước lãi 6k tỷ, tănt trưởng 12%, nợ xấu tăng từ 1,49 lên 1,85 tỷ lệ này ko phải vấn đề gì ghê ggớm, và họ sẽ đưa nợ xấu về 1,5% vào cuối quý 2.
    Nên nhớ răntf nền KT VN phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống ngân hàng.
    Hiện có hơn 2tr tỷ sẵn sàng dùng cho vay kích cầu tiêu dùng.
    Nên Banks có giá rẻ là mút.
    Investor_70 đã loan bài này
  8. hocchoichungkhoan2019

    hocchoichungkhoan2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    2.870
  9. prometal

    prometal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2017
    Đã được thích:
    2.485
    Investor_70 thích bài này.
  10. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.044
    Nếu T3 bắt đáy về H mít cho ăn thì có nghĩa Game SHB vẫn còn tiếp diễn. Trước mặt sẽ gặp cản tại 13.8-15
    Sang tuân Banks liệu có vút bay ko nhỉ=))
    Investor_70 đã loan bài này

Chia sẻ trang này