Co phieu nghanh dien chung lai,lieu co dang lo?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xuansonacd, 10/04/2006.

162 người đang online, trong đó có 64 thành viên. 04:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4049 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. xuansonacd

    xuansonacd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Co the nhieu Bac dang lo ngai viec cp phieu anh dien chung lai.Nhung coi chung day la cu chun minh de nhay phoc len mot tam cao moi.Cac bac oi toi xin tiet lo:neu phat het cong suat anh PL lai rong hon 300tr /ngay.Dung la con ga de trung vang hi hi.Bac nao khoe cu viec man toi.
  2. phuccoi

    phuccoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Đã được thích:
    0

    Việc giá cp của các nhà máy điện chững lại và giảm đã thể hiện phần nào việc các nhà đầu tư đã đẩy giá lên quá mức thật sự của nó và họ đang phải chịu rủi ro do kỳ vọng quá cao, ôm vào quá nhiều lên giờ đây không có ai mua vào với mức giá kịch trần như thế nữa. Dự báo nó sẽ quay trở về với giá trị thật là 19
  3. emgaicali

    emgaicali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Chú này đang có ý định đầu cơ và lùa gà. Nghe như chuyên gia phố Wall mới về VN
  4. X10plus

    X10plus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    1
    EVN giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước chính là một trong những thông tin support làm giá cp ngành điện tăng mạnh trong thời gian vừa rồi. CP ngành điện đang chững lại là do đã tăng quá nóng, nhiều nhà đầu cơ thấy có lãi lớn rồi nên sẽ nhả ra quay vòng vốn sang các cp đang sốt khác. Phả lại lấy đà rồi sẽ tăng tiếp, nhưng sẽ tăng chậm và vững.
  5. phuccoi

    phuccoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng bác này chẳng hiểu gì về điện, PL bán bớt cổ phần thử hỏi xem lượng hàng ra thị trường nhiều hơn thì giá có giảm đi không, trước đây có tí tẹo cổ phần thì mà người mua thì nhiều nên các bác thích thi nhau đẩy giá lên bao nhiêu cũng được.
    Với lại VP bác đòi trả giá 32 cả nộp tiền thì bác đi mua CP NH Hàng hải còn chưa được mà đòi mua VPBank.
  6. thpd

    thpd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Đã được thích:
    0
    he he khong co chuyen ban bot von nha nuoc tai PL trong nam nay dau, cac bac dung cho doi. Bo cong nghiep da co van ban tra loi la khong dong y de evn ban tiep. Vay bac nao dau tu ngan han thi ban di, con dau tu dai han thi cho doi, hy vong sang nam may ra PL se ban bot

Chia sẻ trang này