Cổ phiếu than đặc biệt khó khăn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luckyman0214, 31/07/2015.

1792 người đang online, trong đó có 716 thành viên. 21:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1058 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. luckyman0214

    luckyman0214 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    4.261
    Thiên tai bất ngờ làm Quảng NInh thiệt hại khoảng 2000 tỉ và trong đó ngành than mất 1000 tỉ
    Các hoạt động sẽ phải dừng lại để khắc phục hậu quả thiên tai
    TRong trung hạn sẽ ảnh hưởng mạnh đến cổ phiếu ngành than
    NHóm cổ phiếu NHiệt điện dùng than ngăn hạn cũng cần theo dõi chặt chẽ
    NHóm cổ phiếu thuộc tổng công ty than khoáng sản sẽ gặp khó khăn
    Chia buồn cùng mất mất của tỉnh Quảng NInh
    Thiên tai luôn là kẻ thù đáng sợ nhất với con người
    Các cổ phiếu nông nghiệp , thuỷ sản sau này đầu tư cũng cần tính yếu tố rủi ro lớn nhất là thiên nhiên
    sgnvina2015hailuabuonchung thích bài này.
  2. luckyman0214

    luckyman0214 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    4.261
    (Chinhphu.vn) - Trận mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh đã làm 23 người chết và mất tích, tổng thiệt hại lên tới hơn 2.000 tỉ đồng (trong đó ngành than thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng). Bên cạnh công tác khắc phục, tỉnh cũng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới.

    Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt

    Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW cho biết, trong 24 giờ (19 giờ 29/7 đến 19 giờ 30/7), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to như Cửa Ông (Quảng Ninh): 250mm; Quảng Hà (Quảng Ninh): 170mm; Bắc Sơn (Lạng Sơn): 130mm; Sơn Động (Bắc Giang): 120mm.

    Dự báo từ đêm 30/7 đến ngày 03/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to (phổ biến 100-300mm cả đợt, cục bộ có nơi lớn hơn 400mm). Khu vực mưa lớn tập trung ở các tỉnh Đông Bắc trong các ngày 30-31/7, sau đó có khả năng mở rộng thêm ra các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc từ 1/8. Trên vịnh Bắc Bộ duy trì gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, sóng biển cao từ 2.0-3.0m, biển động mạnh.

    Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, ngập lụt ở đô thị Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

    Bố trí sẵn sàng lực lượng

    * Trong công điện hỏa tốc số 12/CĐ-TW Ban chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, sớm ổn định đời sống nhân dân; đưa khách du lịch về bờ an toàn; tìm kiếm người mất tích trên biển.

    Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn các khu vực hầm, mỏ khai thác khoáng sản, cử chuyên gia hỗ trợ Quảng Ninh đánh giá nguy cơ vỡ đập xỉ than 790 của công ty Cọc 6 và những khu vực chứa xỉ than, chất thải hầm lò có nguy cơ khác.

    Bố trí lực lượng thường trực, theo dõi vận hành các hồ chứa; tăng cường kiểm tra các hệ thống đê điều; đồng thời chuẩn bị, bố trí sẵn sàng lực lượng và phương tiện cứu hộ...

    [​IMG]
    Đập chắn 790. Ảnh Báo Quảng Ninh
    Dồn sức bảo vệ đập 790

    Đập chắn 790 hiện là một điểm xung yếu, nguy cơ mất an toàn cao nhất tại TP Cẩm Phả hiện nay. Do lượng nước từ đầu nguồn đổ về quá lớn gây sạt lở ta luy, dịch chuyển bề mặt và có nguy cơ bị vỡ.

    Nếu để xảy ra vỡ đập chắn 790 thì thiệt hại xảy ra sẽ rất nặng nề đối với TP Cẩm Phả và cả tỉnh Quảng Ninh bởi khi đập vỡ, ngoài việc kéo theo đất đá san bằng các khu dân cư lân cận thì còn làm tê liệt toàn bộ hoạt động của trạm điện 110 KV và trạm 35KV, tại phường Mông Dương.

    Trạm điện dừng hoạt động sẽ đồng nghĩa với việc toàn bộ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất tại khu vực Mông Dương sẽ tê liệt hoàn toàn và một phần TP Móng Cái cũng bị ảnh hưởng do mất điện. Mỏ than Mông Dương sẽ có nguy cơ bị xóa sổ. Hàng ngàn người dân và thợ mỏ sẽ lâm vào cảnh mất nhà, mất việc làm.

    Chính vì vậy, những ngày này, tỉnh Quảng Ninh, TP Cẩm Phả và ngành Than, cùng các lực lượng cứu hộ đang dồn sức bảo vệ đập chắn này.

    TKV thiệt hại hơn 1000 tỉ đồng
    * Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Tập đoàn Công nghiệp Than–Khoáng sản Việt Nam, mưa lớn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của tất cả các đơn vị thuộc Tập đoàn.... Mặc dù tổng thiệt hại các đơn vị chưa xác định hết nhưng con số đã lên tới 1.000 tỉ đồng.

    Do ảnh hưởng của mưa lớn và các sự cố trên, TKV đã dừng mọi hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh, tập trung vào phòng chống mưa lũ.

    Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết, đối với công tác ổn định đời sống, việc làm cho thợ mỏ, Tập đoàn sẽ trích từ quỹ lương dự phòng và sẽ họp bàn và đưa ra những giải pháp cụ thể cho từng đơn vị. Đối với những hộ tiêu thụ than lớn như Nhiệt điện Vũng Áng, Vĩnh Tân, Duyên Hải 1 ... Tập đoàn sẽ đề nghị các đơn vị này cân đối lại sản xuất và điều chỉnh lại nhịp độ cung cấp than.

    [​IMG]
    Mưa lũ cuốn trôi hàng ngàn tấn than. Ảnh TKV


    Đặc biệt, để có thể khắc phục sự cố, khôi phục được sản xuất trong thời gian sớm nhất, ông Chuẩn yêu cầu các đơn vị phải tranh thủ thời tiết, chạy đua với thời tiết để kiểm soát ngay những khu lò cũ, than lộ vỉa có nguy cơ ngập nước; những chỗ nào là điểm nóng, điểm nguy cơ cao sẽ giải quyết trước. Đặc biệt, hạn chế tối đa thiệt hại phát sinh do ý thức chủ quan gây ra và phải lấy thợ mỏ, người dân làm trung tâm, ưu tiên hàng đầu...

    Xử lý nghiêm lãnh đạo để dân trong vùng nguy hiểm


    * Tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cho biết: Trong tối qua và sáng nay (30/7), tỉnh đã khẩn trương di rời hoàn toàn 229 hộ dân bị nguy hiểm.

    Để ứng phó trước đợt mưa lũ sắp tới, tỉnh tập trung chỉ đạo thường trực 24/24h tại các địa phương, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt qua và địa phương có nguy cơ xảy ra sạt lở. Đồng thời, tỉnh kiên quyết di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở; tuyệt đối không để hộ dân trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa kết thúc đợt mưa.

    Tỉnh sẽ xử lý nghiêm khắc đối với người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng các hộ dân vẫn nằm trong khu vực nguy hiểm...
    [​IMG]
    Bùn đất, nước tràn ngập mặt bằng công nghiệp mỏ Mông Dương. Ảnh TKV
    Cứu mỏ Mông Dương

    Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn; Phó Tổng Giám đốc Ngô Hoàng Ngân, lực lượng của Trung tâm cấp cứu mỏ đang cùng đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề của Công ty nỗ lực triển khai phương án khắc phục sự cố ở mỏ Mông Dương. Với phương châm kiểm soát đến đâu, xử lý đến đó, TKV đang nỗ lực lắp đặt hệ thống bơm nước để tiếp cận các đường lò và nhanh chóng sửa chữa các đường lò, thiết bị để sớm khôi phục sản xuất.
    Theo TKV, ngày 26/7 do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, bãi thải Đông Cao Sơn bị sạt lở bất ngờ và trôi lấp cửa lò +50 K8 CT, gây ngập từ 2,3-1,5m mặt bằng công nghiệp Công ty Than Mông Dương... Công ty đã dừng sản xuất và tổ chức rút hết người ra khỏi hầm lò và triển khai thực hiện các phần việc theo phương án tác chiến và điều hành các tình huống PCTT và TKCN. Toàn bộ các đường lò khu Trung tâm và bắc Mông Dương đã bị ngập hoàn toàn, làm tê liệt toàn bộ hoạt động của hệ thống hầm bơm, trạm điện.

    [​IMG]
    Tàu hải quân cập cảng đón khách. Ảnh Vnexpress.net
    Điều tàu hải quân ra Cô Tô đón 1500 du khách về bờ

    TTXVN dẫn lời Bí thư Huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Hoàng Bá Nam cho biết: Trưa ngày 30/7, Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp với tỉnh Quảng Ninh đã điều động một tàu hải quân ra đảo Cô Tô để chuyển toàn bộ 1.500 khách du lịch đang mắc kẹt từ đầu tuần do mưa bão vào đất liền.

    Do điều kiện thời tiết xấu, sóng to, biển động nên kế hoạch đưa toàn bộ khách du lịch từ đảo Cô Tô về đất liền không diễn ra như dự kiến. Chiều 30/7, chỉ có 280/1.500 khách du lịch được đưa từ Cô Tô về cảng Cái Rồng (Vân Đồn).

    Dự kiến vào ngày 31/7, nếu thời tiết thuận lợi, tàu quân sự này tiếp tục làm nhiệm vụ vận chuyển hơn 1.200 khách du lịch còn lại về đất liền. Ông Nam công bố, toàn bộ khách du lịch nghỉ lại đảo Cô Tô đêm 30/7 được miễn phí thuê phòng và tiền ăn bữa tối.



    [​IMG]


    Kiên quyết không để dân quay lại vùng nguy hiểm

    Để chủ động ứng phó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu các địa phương kiên quyết không để người dân quay lại vùng không an toàn; đảm bảo không để người dân vùng bị cô lập, di tản đói rét, bệnh tật. Các lực lượng tiếp tục duy trì chế độ thường trực 24/24h; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết.



    Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành chức năng, địa phương quan tâm hỗ trợ đối tượng khách du lịch còn đang bị kẹt lại Cô Tô, Vân Đồn; tập trung đảm bảo giao thông thông suốt, tìm nguyên nhân và xử lý dứt điểm việc úng ngập, sạt lở ở các tuyến đường huyết mạch; phân luồng, điều phối giao thông kịp thời, không để ách tắc; có phương án xử lý nhanh sự cố gãy ống dẫn nước, đảm bảo cung cấp nước, điện an toàn cho nhân dân...

    [​IMG]
    hailuabuonchung thích bài này.
  3. phanphoiduan

    phanphoiduan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2015
    Đã được thích:
    57
    hì hì hì ngành than thiệt hại 1000 tỷ,hì hìnhif nếu khai thác thì báo lỗ,còn khi thiên tai thì mấy ông to mới xót của,ối ối ối đáng nhẽ đút túi được 1 đống tiền tham nhũng mà mất dồi
  4. luckyman0214

    luckyman0214 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    4.261
    dã man ở điểm này
    Đổi tại thiên nhiên hết thì hỏng hết cổ đông than
    Cổ đông Than đen lắm=))=))=))=))=))
    --- Gộp bài viết, 31/07/2015, Bài cũ: 31/07/2015 ---
    PPC dùng than nhiều không biết có ảnh hưởng gì không khi cung ngắn hạn gặp khó khăn
    hailuabuonchung thích bài này.
  5. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    130.566
    Mịa lụt phát rồi, quấn hết đất đá trên mặt. Thành mỏ lộ thiên hết, khai thác càng nhàn nghe em:))
  6. luckyman0214

    luckyman0214 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    4.261
    THan bây toàn khai thác sâu đến 1km
    Chờ điện phục hồi bơm hết nước ra khỏi hầm than cũng bỏ mịa lấy đâu ra lộ thiên
    Chưa kể máy móc thiết bị ngâm nước hỏng hết , khai thác kiểu gì
    hailuabuonchungXuandoa thích bài này.
  7. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    130.566
    Thế lại bán à cụ
  8. Thailo113

    Thailo113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    5.056
    Than Mông Dương dự tính mất khoảng 200 tỏi....ổn định sx mất khoảng 4-6 tháng....xong rồi, phá sản .....
    hailuabuonchung thích bài này.
  9. luckyman0214

    luckyman0214 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    4.261
    Than đen lắm , mấy năm nay không chơi
    Bán bây giờ bằng mắt
    hailuabuonchung thích bài này.
  10. Thailo113

    Thailo113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    5.056
    MDC sẽ phá sản giải tán

Chia sẻ trang này