Cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SECURITYCOUNCIL, 20/10/2018.

8260 người đang online, trong đó có 1269 thành viên. 11:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6414 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    413
    Chào các bác
    Tôi đang có một thắc mắc nhỏ
    Năm 2018 DN A trả cổ tức = cổ phiếu tỷ lệ 10:1 và
    Năm 2018 DN A trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:1
    Tôi hiểu về bản chất là như nhau
    Nhưng tại sao lại dùng 02 khái niệm khác nhau là cổ tức và cổ phiếu thưởng
    Trân trọng cảm ơn
  2. lotus2017

    lotus2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2017
    Đã được thích:
    1.825
    Thưởng nghe thích hơn mà.
  3. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    413
    Mỗi vì "thích" thôi sao bạn
  4. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    413
    Cổ phiếu thưởng (Bonus Issues) là gì ?

    Chia cổ phiếu thưởng góp phần làm tăng vốn điều lệ, cải thiện năng lực tài chính và có cơ hội tiếp cận khoản vay lớn hơn để phát triển kinh doanh. Ngoài ra còn giúp hỗ trợ cổ đông không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.Tuy nhiên việc này cũng làm pha loãng cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên khiến giá trị mỗi cổ phiếu giảm đi. Nguồn thặng dư vốn, lợi nhuận giữ lại, và chỉ số EPS cùng giảm đi theo tỉ lệ tương ứng. Giá trị doanh nghiệp vẫn giữ nguyên, giống như khi mua một chai rượu có nồng độ cồn là 60% sau đó lấy 1 chai nước lã pha loãng thành hai chai, mỗi chai sẽ có nồng độ cồn là 30%, tuy nhiên tổng lượng cồn nguyên chất là không đổi.


    [​IMG]
    Chia cổ phiều thưởng giúp các nhà đầu tư ít vốn sẽ có cơ hội đầu tư khi có cảm giác cổ phiếu đã rẻ đi. Họ tìm cách mua vào chứng khoán trước khi chia cổ phiếu thưởng, làm tăng cầu chứng khoán và kéo giá chứng khoán tăng theo. Đặc biệt trong giai đoạn thị trường khởi sắc, thông tin chia thưởng cổ phiếu được xem như một lực đỡ quan trọng giúp cho giá chứng khoán tăng hàng ngày.

    Ngay sau ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng, sở giao dịch chứng khoán luôn điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu giảm đi một lượng tương ứng, sao cho giá trị tài sản trước và ngay sau thời điểm chốt danh sách là như nhau.

    Có khác gì cổ tức = cổ phiếu đâu nhỉ
    baothanhthienluukhoa thích bài này.
  5. vnluc

    vnluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Đã được thích:
    242
    Chả khac méo gì nhau :). CHia tiền (nếu làm ăn ngon) là thich nhất
    alibobonaluukhoa thích bài này.
  6. Lucyfer

    Lucyfer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2016
    Đã được thích:
    528
    kết quả như nhau, nhưng nguyên nhân khác nhau nên tên gọi khác nhau.

    Động lực của việc chia thưởng và chia cổ tức không giống nhau
  7. hoatulu

    hoatulu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    23.124
    Chào các bác
    Tôi đang có một thắc mắc nhỏ

    Năm 2018 DN A trả cổ tức = cổ phiếu tỷ lệ 10:1 và ====> Chia là nằm trong kế hoặch

    Năm 2018 DN A trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:1 ===> Thưởng là hình thức động viên " DN có thặng dư nhiều năm đang gửi bank và bây giờ có kế hoặc sử dụng nguồn vốn mở rộng đầu tư SX "

    ======> Cả hai hình thức này nói chung là phun giấy ra sàn thì người LĐ cũng nhờ vào đây để hạch toán kiếm thêm

    VD như BMP - VNM thưởng 1.1 hoặc 10.5 nhưng là DN đầu ngành tăng trưởng tốt thì thưởng OK

    Còn hàng QC chỉ là nấu cháo báo cáo để rút sạch tiền đi ăn chơi


    Tôi hiểu về bản chất là như nhau
    Nhưng tại sao lại dùng 02 khái niệm khác nhau là cổ tức và cổ phiếu thưởng
    Trân trọng cảm ơn
    Nguyenbinh234 thích bài này.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Đã được thích:
    12.296
    Trả cổ tức thì thường là trong kế hoạch, còn “thưởng” kiểu như làm ăn lời quá nên cho thêm so với kế hoạch vậy.
    ZunKiu thích bài này.
  9. chic_choe86

    chic_choe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2022
    Đã được thích:
    5
    E đá lên để mọi ng vào giải thích tiếp.Vừa theo dõi con SHS , chia cổ tức bằng cổ phiếu 18%, thưởng cổ phiếu 7% cùng 1 đợt. Tại sao ko chia cổ tức luôn là 25% ( kế hoạch cổ tức được chủ tịch phát biểu trong ĐHCĐ là 50% cơ)
  10. alibobona

    alibobona Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Đã được thích:
    12.769
    Từ 2022 nếu cổ đông được thưởng = cp để tăng VCSH thì ngoài trừ vào thị giá ngày GDKHQ đến khi CP được giao dịch nếu BÁN thì phải chịu thuế Thu nhập từ chuyển quyền CP thưởng nữa. Thiệt đơn thiệt kép

Chia sẻ trang này