Còn (- 20 )point nữa mới kết thúc đợt điều chỉnh.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VNcasino, 25/12/2014.

211 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 02:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1103 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. VNcasino

    VNcasino Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    663
    VNI chắc chắn sẽ test lại vùng hỗ trợ 510-515. Như vậy còn -20 point nũa mới chạm vùng đáy.
    Nếu VNI xuyên thủng vùng này thì năm nay bà con ta không có tết. Nhưng hy vọng sẽ có ánh sáng cuối đường hầm.
    Last edited: 25/12/2014
  2. nghela9

    nghela9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    665
    Lão = hù em còn chưa đủ sao, bác nỡ lòng nào ?
    kiet1979 thích bài này.
  3. cutloss_No1

    cutloss_No1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2014
    Đã được thích:
    283
    Cư về 480 xem lõm bao nhiêu
    Cố thủ
    Tử thủ
  4. VNcasino

    VNcasino Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    663
    hàng bị kẹp còn nhiều lắm
    đặc biệt là họ p
  5. phoenix6688

    phoenix6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2013
    Đã được thích:
    1.938
  6. phoenix6688

    phoenix6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2013
    Đã được thích:
    1.938
    “Giá dầu càng xuống, Việt Nam càng có lợi!”
    Quan điểm của lãnh đạo Bộ Tài chính trước hệ luỵ của giá dầu giảm đối với nền kinh tế.
    [​IMG]
    Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn: "Chênh lệch giữa nhập và xuất của Việt Nam về dầu khí nói chung chỉ là 1 - 1,2 tỷ USD".

    “Khách quan mà nói, chênh lệch giữa nhập và xuất của Việt Nam về dầu khí nói chung là 1 - 1,2 tỷ USD. Do vậy, giá dầu càng xuống, ta càng có lợi! Chúng ta chỉ mất cái ngắn hạn thôi”.

    Đó là nhìn nhận của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, tại hội nghị tổng kết năm 2014 của ngành tài chính, ngày 24/12.

    Theo Thứ trưởng Tuấn, nếu giá dầu thô tiếp tục giảm thêm 20 - 30 USD/thùng thì mức giảm thu ngân sách năm tới tương ứng con số 40.000 - 50.000 tỷ đồng.Tuy nhiên, nhìn tổng thể, giá dầu thô càng xuống thì Việt Nam càng có lợi.

    Trong khi đó, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, nếu nói ngân sách hụt thu do giá dầu giảm là không đúng. Khách quan mà nói, bản chất vấn đề này cần hiểu là ngân sách bị giảm thu.

    Người đứng đầu ngành tài chính phân tích, khi giá dầu giảm, các chi phí khác đều sẽ giảm theo thì khi đó, sẽ giúp tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, hay lớn hơn là tăng sức cạnh tranh của cả nền kinh tế.

    “Vừa qua 4 bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Tài chính và Công Thương đã ngồi lại với nhau để bàn cách quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, trong đó, các kịch bản ứng phó trước giá dầu thô sụt giảm đang được tính toán”, Bộ trưởng Dũng cho hay.

    Theo đại diện Cục quản lý giá, dự báo giá dầu thế giới trong năm 2015 sẽ tiếp tục giảm và thấp hơn nhiều so với kịch bản thu ngân sách của Bộ Tài chính đã được Quốc hội thông qua với căn cứ, giá dầu thô năm 2015 là 100 USD/thùng, nguồn thu từ dầu thô là 93.000 tỷ đồng, đóng góp 10% tổng thu ngân sách.

    Do đó, nếu dầu thô cứ giảm 1 USD/thùng dầu thô thì ngân sách giảm thu 1.000 tỷ đồng. Như vậy, nếu dầu giảm tới hơn 22 USD/thùng thì ngân sách sẽ giảm tới 22.000 tỷ đồng. Nếu giá dầu thô tuột dốc tiếp 20 - 30 USD thì mức giảm thu ngân sách năm tới tương ứng con số 40.000 - 50.000 tỷ đồng.

    "Nếu xoay quanh con số 40.000 - 50.000 tỷ đồng thì chúng tôi tính, vẫn có thể bù đắp được. Nguồn thu từ dầu thô chiếm 10% tổng thu ngân sách, nên bù đắp lại không phải là khó", Thứ trưởng Tuấn cho hay.

    Liên quan đến kết quả thu chi ngân sách 2014 và dự toán 2015, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho hay, tính đến ngày 22/12/2014 đã thu được là 831,19 nghìn tỷ đồng, đạt 106,2% dự toán, bằng 98,2% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội; trong đó thu từ các nguồn vẫn đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu, riêng thu từ dầu thô đạt 118,4% dự toán, bằng 94,3% mức đánh giá cả năm đã báo cáo Quốc hội;.

    Ước tính cả năm thu ngân sách đảm bảo mức đánh giá đã báo cáo Quốc hội là 846,4 nghìn tỷ đồng.

    Trong khi đó, sẽ phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2015 là 911,1 nghìn tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua và Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, đảm bảo chi ngân sách năm 2015 là 1.147,1 nghìn tỷ đồng, tăng 140,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 13,9% so dự toán năm 2014.

    --- Gộp bài viết, 57 phút trước, Bài cũ: 58 phút trước ---
    Iraq: OPEC cần can thiệp khi giá dầu dưới 70-80 USD/thùng
    [​IMG]
    Giá dầu ở 70-80 USD/thùng là hợp lý và khi giá xuống dưới mức này, OPEC sẽ cần “can thiệp”, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết.
  7. VNcasino

    VNcasino Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    663
    Khốn khổ cho vịt ngan: GAS, PVD là minh chủ sàn HO
    PvS là minh chủ sàn HA
  8. phoenix6688

    phoenix6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2013
    Đã được thích:
    1.938
    Bảo Việt “bắt tay” với nhà bảo hiểm Hàn Quốc và Thái Lan
    (ĐTCK) Tại Thái Lan, đại diện phía Việt Nam là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) với đại diện phía Thái Lan là Công ty bảo hiểm DHIPAYA và Môi giới bảo hiểm Hàn Quốc - Công ty ENC Plus vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác nguyên tắc 3 bên.
    [​IMG]
    Theo đó, Công ty bảo hiểm Dhipaya (Thái Lan) và ENC Plus (Hàn Quốc) sẽ hợp tác cùng Bảo hiểm Bảo Việt trong việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các nhà đầu tư Thái Lan tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bảo hiểm Bảo Việt cũng có thể giới thiệu cho Dhipaya cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt đầu tư tại Thái Lan.

    DHIPAYA được thành lập năm 1951 tại Thái Lan, hiện là doanh nghiệp bảo hiểm do nhà nước nắm cổ phần chi phối. DHIPAYA có lợi thế đối với các dịch vụ bảo hiểm cho các dự án lớn của nhà nước và tập đoàn dầu khí Thái Lan. Doanh thu phí bảo hiểm năm 2013 của DHIPAYA đạt 850 triệu Đôla Mỹ và là một trong số các công ty bảo hiểm hàng đầu ở Thái Lan. DHIPAY có chiến lược mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh ở khu vực sông Mê Kông bao gồm Lào, Myanmar, Việt Nam, Cambodia và Nam Trung Quốc trong 5 năm tới để hòa nhập với xu thế phát triển của cộng đồng kinh tế khu vực ASEAN, do vậy DHIPAYA mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với các công ty bảo hiểm ở trong khu vực.

    Còn Công ty ENC Plus là nhà môi giới tái bảo hiểm hiện đang hỗ trợ Bảo hiểm Bảo Việt thu xếp tái bảo hiểm cho các dự án lớn tại thị trường Hàn Quốc. ENC Plus cũng đã hợp tác với DHIPAYA để bảo hiểm cho một số dự án nhà thầu Hàn Quốc trúng thầu thi công các dự án hóa dầu tại Thái Lan.

    Được biết DHIPAYA dự kiến cũng sẽ ký thỏa thuận tương tự với một doanh nghiệp bảo hiểm khác của Việt Nam là Tổng Công ty CP bảo hiểm Bảo Minh (Bảo Minh).

    Thái Lan và Hàn Quốc là hai quốc gia hiện đang gia tăng đầu tư mạnh mẽ tại Việt Nam. Chính vì lẽ đó, sự hợp tác của ba doanh nghiệp Bảo Hiểm Bảo Việt – DHIPAYA – ENC Plus sẽ là tiền đề tốt đẹp cho sự hợp tác phát triển kinh doanh bảo hiểm giữa 3 quốc gia Hàn Quốc – Thái Lan và Việt Nam.

    http://m.tinnhanhchungkhoan.vn/bao-...nha-bao-hiem-han-quoc-va-thai-lan-109084.html
  9. xzy

    xzy Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Đã được thích:
    920
    Nguyên thị trường ngừng bán thì em bọn chim lợn mua thế nào được??!!! Cái bọn vịt ngang, cứ lao nhao. Nhìn HT1 mà làm gương xem giá có xuống nổi không?!!!!
  10. cuopcophieu

    cuopcophieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Đã được thích:
    3.736
    chưa xong đâu,còn đạp ăn hàng nhiều,nhỏ lẻ nhiều ông đang càng xuống càng bắt lắm

Chia sẻ trang này