CÒN CÓ BÁC NHÀ BÁO VIẾT BÀI KIỂU NÀY THÌ NHIỀU KHI TTCK VIỆT NAM LẠI OAN GIA.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KHOAITA, 08/05/2007.

4076 người đang online, trong đó có 423 thành viên. 07:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4745 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. marvellous_ms

    marvellous_ms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm mãi không thấy mục bạn đọc viết bài đâu nhỉ, bác nào tìm được viết lại bài gửi tổng biên tập kêu là nên bỏ ra ít tiền để mấy thằng đệ ngồi chiêu dưới đi học bổ túc kiến thức chứng khoán đi, có việc đơn giản thế mà cũng không biết gì.
    ==>Cũng có thể đó là chiêu rung cây dọa khỉ đó các bác, biết đâu đấy nhà báo là tay sai của "giặc" cũng nên.
  2. TheBanker

    TheBanker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    3
    Mua vui cũng được một vài trống canh.
    Rgds,
  3. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ SJS trên tiền phong, em suýt nữa thề độc là nếu gặp đứa nào ngu hơn thằng PV đó thì em tự tử.
    Hú vía, hoá ra bọn PV nhiều đứa ngu đến mức khó phân biệt đứa nào ngu hơn đứa nào. ( nhưng em xin xếp thằng Xuân Thắng này ngu hơn vì đã có vụ SJS đi rước rồi mà nó vẫn không khôn ra )
  4. Matiz2007

    Matiz2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    VTC = Vô Tư Cười
  5. kiu2

    kiu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Đã được thích:
    0
  6. hoanganhduc70

    hoanganhduc70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn nói láo nhà báo nói phét
    Vẫn còn những nhà báo và tờ báo lá cải như này thì chỉ khổ những Newbe thôi, vì họ chỉ biết nghe đài báo mà.
  7. countrychick

    countrychick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Miẹ bọn VTC vừa ngu vừa.. lại hay ăn cắp bản quyền lại còn già mồm vừa ăn kắp vừa la làng . Lãnh đạo thì toàn thằng củ chuối, không có Bộ BC bảo kê thì tiêu dời từ khuya rồi. Hichic.. đọc báo của những nhà báo kiểu này thấy buồn ị wá .
  8. tocvanghoe113

    tocvanghoe113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    198
    Còn đây là anh "lẩu dê" ah nhầm, anh "lá đa"
    Tin thế này mà anh chũng cho đăng:

    Giá chứng khoán tại VN thấp hay cao?

    http://www.laodong.com.vn/Home/kinhte/chungkhoan/2007/5/34650.laodong
    Lao Động số 98 Ngày 02/05/2007 Cập nhật: 8:20 AM, 02/05/2007


    (LĐ) - Trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây xuất hiện một số ý kiến về việc chia CP thưởng, tăng vốn. Tôi xin nêu quan điểm của mình và hoan nghênh ý kiến phản biện.
    Tất cả các thị trường đang phát triển như VN, NĐT đều đầu tư theo phương pháp "đầu tư tăng trưởng".

    Chẳng hạn, nếu Hãng Boeing của Mỹ có vốn điều lệ 1.000 tỉ USD thì rất khó tăng vốn lên 2.000 tỉ hay 3.000 tỉ USD. Vì vậy họ phải "đầu tư giá trị", có nghĩa là phụ thuộc phần lớn vào lợi nhuận kinh doanh, chẳng hạn tăng 15% hay 20%/năm. Nhưng với các Cty VN, vốn điều lệ không phải quá lớn thì việc tăng vốn lên gấp đôi trong 1 năm là hoàn toàn khả thi.

    Ví dụ một NĐT mua 1.000 CP STB giá 150.000đ. Năm 2007 được thưởng 12% CP, mua ưu đãi 1:1 giá 15.000đ. Vậy cuối năm 2007, với vốn đầu tư 150 triệu+15% = 165 triệu, ta có 2.120 CP STB.

    Năm 2008, nếu STB tăng vốn 50% và bán ưu đãi 20.000đ/CP, với số tiền đầu tư 165 triệu+ (2.120x50%x20.000) được 186,2 triệu đồng, ta sở hữu 3.180 STB.

    Giả sử giá STB không tăng, cổ tức 2008 là 10% thì 2.120x150.000x10%+3.180x150.000 được 508,8 triệu đồng. Như vậy sau gần 2 năm đầu tư với số vốn khoảng 186 triệu, NĐT đã thu về hơn 500 triệu.

    Tôi thật sự băn khoăn khi có những bài báo viết về việc phát hành CP thưởng, tăng vốn là "chẻ cái đũa thành bó tăm".

    Thanhnien1959@yahoo.com.vn



  9. KHOAITA

    KHOAITA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    [Thứ hai, 7/5/2007, 07:56 GMT+7

    Cảnh cáo đại diện 3 công ty chứng khoán

    Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa thông báo cảnh cáo đại diện giao dịch của 3 công ty chứng khoán Tràng An, Habubank và Sacombank.

    Lý do là các đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán trên đã thực hiện hủy lệnh giao dịch trong cùng đợt khớp lệnh.

    Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM cũng cảnh báo, trong trường hợp tái phạm, sẽ đình chỉ tư cách đại diện giao dịch các nhân viên vi phạm của các công ty chứng khoán trên.

    (Theo Thanh Niên)

    NHƯNG KIỂU GIAO DỊCH TUNG HOẢ MÙ GÂY RỐI THỊ TRƯỜNG NHẰM ĐỂ MỘT NHỐM NGƯỜI CÓ CƠ HỘI TRỤC LỢI CÁC BÁC CẦN ĐIỂM MẶT.

    VỚI LỢI THẾ "LỆNH NHÀ TRỒNG ĐƯỢC" CÁC ÔNG TY CK HOẶC TỰ DOANH HOẶC LIÊN KẾT VỚI CÁC ĐẠI GIA SẼ LUÔN ĐI TRƯỚC CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐỂ CHƠI To, T1, T2...BÀ CON CẨN THẬN KHÔNG ÔM ĐẦU MÁU SẼ THẢM THƯƠNG LẮM.


    HÔM NAY CÔNG TY CK HABUBANK ĐÃ BỊ CHỈ ĐÍCH DANH. TỪ LÂU DƯ LUẬN ĐÃ CÓ NHIỀU Ỳ XÈO VỀ CÔNG TY NÀY. CÁC BÁC NÀO GIAO DỊCH Ở HABUBANK CÂN CHỈ TÊN ĐÍCH DANH MỘT SỐ NHÂN VIÊN MÔI GIỚI CÓ THÁI ĐỘ KHÔNG TỐT, MỜ ÁM TRONG HÀNH NGHỀ NHÉ.


    Được khoaita sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 08/05/2007
    Gian lận trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải


    Theo nguồn tin chính thức, thị trường chứng khoán Thượng Hải sẽ thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát các nhà đầu tư sau khi phát hiện một số vụ việc mua bán bất hợp pháp.


    Sàn giao dịch Thượng Hải sẽ áp dụng hai phương pháp mới sau khi phát giác hai tài khoản ở Quảng Châu bơm giá cổ phiếu bằng cách đặt những đơn mua lớn và sau đó huỷ chúng. Chi tiết cụ thể về biện pháp này sẽ được giới thiệu sau đó.

    Khi giá cổ phiếu ?onhảy? tới mức kỷ lục, Uỷ Ban Quy Chế Chứng Khoán Trung Hoa đã cam kết kiểm mọi hành động gian lận và mua bán bất hợp pháp.

    Nội Các Trung Hoa hồi tháng 2/2007 đã thành lập một lực lượng cấp cao chuyên chống phá gian lận chứng khoán và kiểm soát việc mua bán tại một số giao dịch quản lý kém và đầy biến động. Ngoài ra, chính phủ cũng tăng cường thắt chặt các quy định đối với hiện tượng mua bán nội bộ của các lãnh đạo công ty quốc doanh đã niêm yết._________________

    GIAO DỊCH ĐEN Ở CTY CK Ở ĐÂU CŨNG GIỐNG NHAU NHỈ! BẢN TIN TÀI CHÍNH VTV 21hHÔM NAY có vẻ muốn rung cây nhà đầu tư "MỘT CÔNG TY CUNG CẤP THÔNG TIN TTCK NÓI: NGÀY MAI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ LỚN BÁN RA"(CHẮC LÀ ĐỂ CƠ CẤU LẠI DANH MỤC) HOẶC MONG GIÁ DOWN ĐỂ GOM VÀO".

    TÌNH HÌNH NÀY CÁC CÔNG TY CK KHÔNG DÁM DOẠ TTCK BẰNG VIỆC ĐẶT LỆNH MUA/BÁN LỚN RỒI HUỶ NGAY TRONG PHIÊN NỮA RỒI.CHỈ CÒN CÁCH RUNG ROẠ TRÊN BÁO ĐÀI THÔI.




    Được khoaita sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 09/05/2007
  10. ThichMit

    ThichMit Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2
    Vãi hồn vãi vía với mấy bác phóng viên. Anh taxi bà hủ tiếu nào ôm REE đọc được tin chắc lên máu mà chết

Chia sẻ trang này