CÒN CÓ BÁC NHÀ BÁO VIẾT BÀI KIỂU NÀY THÌ NHIỀU KHI TTCK VIỆT NAM LẠI OAN GIA.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KHOAITA, 08/05/2007.

3596 người đang online, trong đó có 1438 thành viên. 15:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4734 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. KHOAITA

    KHOAITA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    CŨNG THƯỜNG THÔI BÁC À.
  2. Kshatryas

    Kshatryas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    350
    Em k theo dõi, nó cũng nói về lúc SJS chia hả anh.
  3. nquanghai

    nquanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chắc là dừng nói em nó đi, tội nghiệp em nó vì em nó học báo chí, có học CK đâu mà nắm!!!

    Việc này đâu có hay bằng Tiến Sỹ, Trưởng BQL chợ CK phán rằng " VNIndex 1.000 điểm là chưa cao nhưng giá chứng khoán là cao quá!!!"
    Em nó viết bài vì mấy trăm bạc và cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới TT, chứ cái thằng này còn tồn tại thì TTCK mới nguy nè!!!
  4. flinux

    flinux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    InfoTV hôm qua cũng thế , đưa tin REE giảm 73000 cao nhất HOTC mà hình như ông PV đưa tin cũng chả hiểu tại sao và cũng ko giải thích gì , chả hiểu sao người ta lại có thể đưa các ông PV, NB kiểu này đi đưa tin và phân tích CK không biết nữa .
  5. KHOAITA

    KHOAITA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Lại một vụ báo chí (Vnexprss)được dùng làm công cụ để BVSC chơi trò ném đá SSI:

    standaloneman2002:
    Mai e định múc SSI mà sáng nay đọc cái này thằng HSBC nó bảo là P/E của SSI là 251.8 roài.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2007/05/3B9F5F2F/
    Nếu thằng HSBC tính sai thì các pác chửi nó chết đi


    thanhmai_icd:
    Bố khỉ. Vừa gọi điện lên VnExpress hỏi, bọn nó bảo gặp hết người này đến người khác. Mẹ, cuối cùng một con ranh chịu trách nhiệm bài báo đấy nó nói bảng số liệu P/E đó là BVSC cung cấp. Bố *****, bọn chó BVSC thì là đối thủ của SSI rồi. Nhưng chơi thế đểu quá.

    Phải bắt VnExpress và BVSC làm cho ra nhẽ. Đưa thông tin sai lạc thế này là nhà đầu tư hoàn toàn có quyền kiện chết cha bọn nó rồi

    Tham khảo thêm:http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/916490/trang-1.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/913218/trang-13.ttvn
  6. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Ối bác ôi , báo ******* Thành phố HCM mà cũng bày đặt chứng khoán. Nó kêu SSC giảm mạnh đến 45.000 hôm thứ 6 ( 11/05/2007).
    Thôi rồi, chắc kiểu này các cty khỏi chia thưởng nữa cho lành!
  7. KHOAITA

    KHOAITA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường không cần nước mắt:
    Đừng làm nhà đầu tư hoảng sợ
    13/05/2007 09:29
    (HNM) - Mới đây thôi trong bữa cơm của nhiều gia đình thành thị, quán cà phê, tại các cơ quan, công sở... đâu đâu cũng bàn chuyện chứng khoán. Họ bàn đủ thứ, từ thị trường không chính thức đến thị trường chính thức, giá cả lên xuống, người này thắng người kia thắng...



    Không chỉ ở các thành phố lớn mà cơn sốt chứng khoán còn lan cả về các thành phố nhỏ như Vinh. Cho dù nhiều nhà đầu tư hạn chế, thậm chí không có kiến thức về chứng khoán nhưng họ sử dụng đồng tiền nhàn rỗi để đầu tư chứ không phải cất giữ hay mua vàng là một tín hiệu tốt cho nền kinh tế.



    Bây giờ nếu ai có dịp qua các sàn chứng khoán sẽ không còn thấy cảnh nhộn nhịp người ra người vào, cảnh bàn tán sôi nổi về cổ phiếu này cổ phiếu kia như trước nữa. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng nguyên nhân đáng nói nhất là một số cơ quan thông tin đại chúng ?ocầm đèn chạy trước ô tô?, họ lo cho nhà đầu tư mất tiền, họ lo cho chỉ số Index lên cao sẽ dẫn đến tình trạng bong bóng và sập sàn. Nhân ái là tốt nhưng không tính đến qui luật thị trường để rồi ?olo thừa? đã gây ra tâm lí hoang mang cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư cá nhân. Nhưng điều đáng nói ở chỗ, các chuyên gia chứng khoán đã khẳng định dù chỉ số có cao hơn 1000 điểm thì thị trường chứng khoán còn nhỏ này không thể ?osập? được bởi lẽ các ?ođại gia? của nền kinh tế Việt Nam như: Hàng không, Dầu khí, Viễn thông, Điện lực, Vietcombank... đâu đã lên sàn, song họ vẫn ra sức đưa ra cảnh báo theo chủ quan. Kết quả là chỉ số rớt thảm hại, họ cảm thấy hài lòng và cho rằng các cổ phiếu trở về đúng với giá trị của nó trong khi nhà đầu tư đâu chỉ nhìn vào hiện tại, họ còn nhìn vào tương lai của doanh nghiệp niêm yết. Nếu trở về đúng giá trị thì tại sao nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua? Phải chăng họ không biết tính toán?



    Khi nhà đầu tư yêu cầu các doanh nghiệp cần phải minh bạch hơn, rõ ràng hơn và công bố thông tin tới tất cả các nhà đầu tư trong cùng một thời điểm thì các phương tiện thông tin đại chúng cũng nên khách quan và cẩn trọng khi đưa thông tin. Chứng khoán Việt Nam còn non trẻ, đừng để nhà đầu tư cá nhân sợ chỉ vì chủ quan của người viết.



    Tiên Thêm Sắc

    (Link: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/129856/)
  8. KHOAITA

    KHOAITA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Kính gởi ông Thang Đức Thắng- tổng biên tập vnexpress.


    Là tổng biên tập, ông hẳn rất rành luật báo chí. Theo ông, khi biết nguồn tin không chính xác, có hại đến rất nhiều đối với các nhà đầu tư mà VNexpress vẫn đăng tải thông tin đó thì liệu phóng viên của ông có là người có đạo đức?

    Tôi không tin, một phóng viên viết về TTCK đã lâu mà lại không tính được PE của một mã chứng khoán. Việc nhầm PE của SSI từ 25,1 thành 251,8 được đăng tải trên quý báo sẽ gây tổn thất rất lớn cho các nhà đầu tư.

    Tôi biết ông là một nhà báo nhiều năm lăn lộn với nghề, từ thời ở báo Lao Động. Đề nghị ông xem xét lại tư cách của phóng viên Việt Phong.

    Đằng sau nhưng thông tin sai lệch cố tình này liệu VNexpress có vô tình(hoặc cố tình) làm công cụ để BVSC( BVSC cung cấp nguồn tin về SSI cho Vnexpres) cạnh tranh không lành mạnh với đối thủ hoạt động cùng lĩnh vực như mình trên TTCK VN?

    Tôi biết ông là một người đàng hoàng, có vài dòng gửi tới ông để ông kịp thời xử lý thông tin trước khi nó gây hậu quả quá lớn cho các nhà đầu tư.

    Về phần tôi, thú thực tôi vừa chia tay sàn HASTC tuần trước, trong đó có SSI. Nếu vì thông tin sai về PE của SSI, Vnexpres làm cho mã này sụt giá tôi sẽ quay lại gom SSI. Hy vọng tuần sau nó sụt để tôi gom và có lễ hậu tạ quý báo vì thông tin thất thiệt khiến tôi trở lại với SSI ở giá rất mềm.
    Dĩ nhiên khi Bộ văn hoá xử phạt quý báo vài chục triệu vì đăng tin thất thiệt thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.
    Trân trọng.
    ___________________________________________
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/916604.ttvn
    ________________________________________________

    Vài nét về Vnexpres:
    Tờ báo có nhiều độc giả nhất Việt Nam
    Thành lập ngày 26-02-2001.
    Cơ quan chủ quản: Bộ Khoa học Công nghệ.
    Giấy phép: Số 511/GP - BVHTT ngày 25/11/2002.
    Tổng biên tập: Thang Đức Thắng

    Tòa soạn: 2B - Khu Ngoại giao đoàn - Vạn Phúc - Ba Đình, Hà Nội.
    Điện thoại: 04.2991288 - Số máy lẻ: 481

    Fax: 04.8223155


    Văn phòng liên lạc TP HCM: 68 Võ Văn Tần.
    Điện thoại: 08.2991288 - Số máy lẻ: 880

    Fax: 08.9330362

    Xin mời các nhà đầu tư phản hồi thông tin về Vnexpres.
  9. KHOAITA

    KHOAITA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    VNEXPRESS đã phải bóc bài xuyên tạc PE của SSI: http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/916604.ttvn
  10. KHOAITA

    KHOAITA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    MỜI BÀ CON XEM PHẢN HỒI CỦA HSBC, VNEXPRES, VIP HƯNG SSI TẠI ĐƯƠNG LINK NÀY- XEM RA CƠ HÔI GOM LẠI SSI KHÓ RỒ ĐÂY:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2007/05/3B9F5F8F/

Chia sẻ trang này