★★★★★ Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu, Vờ ni ơi - sao cứ rơi rơi !!!★★★★★

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 01/06/2010.

8513 người đang online, trong đó có 1396 thành viên. 10:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3891 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    Kinh tế Trung Quốc vượt khỏi tầm kiểm soát?
    VIT - Phải chăng hệ thống tài chính Trung Quốc đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát?
    Xét tới việc đầu cơ chứng khoán trên thị trường bất động sản, “cuộc hành hương” quy mô lớn tới các ngân hàng cho vay, sự dư thừa công suất trong từng ngành công nghiệp, cũng như mức độ tăng của sự gian lận, khi người vay tiền trên danh nghĩa các dự án xác định, nhưng lại sử dụng tiền để đầu cơ, rõ ràng, là những điều chưa đúng của kinh tế Trung Quốc, tờ Dow Jones Newswires viết.

    Tất nhiên, mọi hành động của chính phủ Trung Quốc đều nhằm đấu tranh chống khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tại một đất nước mà chính phủ chỉ đơn giản có thể ra lệnh cho các ngân hàng tiếp tục cho vay mà không để ý tới vấn đề về tính thanh khoản thì kết quả dẫn đến là, lượng tiền cho vay tăng chưa từng thấy, chiếm 40% GDP, nhà phân tích Diana Choyleva của Hãng Lombard Street Research nhận định.


    Tất cả điều này dẫn tới sự quá nóng của nền kinh tế Trung Quốc và lạm phát tăng. Đây chính là vấn đề, chính phủ Trung Quốc sẽ rất khó để bắt kịp với lạm phát.

    Kể từ mùa hè năm ngoái, giá cả đã tăng vọt. Tiền lương và giá cả thực phẩm tăng cho thấy, năm nay, mức lạm phát tại Trung Quốc sẽ đạt 6%, gấp đôi so với dự đoán của chính phủ, theo ý kiến của nhà phân tích Charles Dumas của Hãng Lombard Street Research.

    Bên cạnh đó, lãi suất thực âm, các hộ gia đình Trung Quốc sẽ chuyển tiền của họ từ khu vực ngân hàng vào các tài khoản thực. Điều này sẽ tiếp tục phá vỡ lạm phát của đất nước.

    Nhà phân tích Willem Buiter thuộc Citigroup lại cho rằng, Trung Quốc sẽ có thể kéo dài thời kỳ tăng trưởng thêm một hoặc hai năm, trước khi các bong bóng tài sản tự nổ tung.

    Tuy nhiên, theo dự đoán của nhà phân tích Dumas, thời kỳ này sẽ kết thúc trong nửa cuối năm nay. Có thể thắt chặt thêm chính sách tiền tệ để làm giảm tính thanh khoản của các ngân hàng Trung Quốc, trong khi mọi người tới ngân hàng do các khoản tiết kiệm.
  2. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263























    [​IMG] Ông Li Daokui, chuyên gia tư vấn cho Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong buổi phỏng vấn với tờ Financial Times

    Khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc tồi tệ hơn Mỹ
    VIT - Những rắc rối trên thị trường nhà đất tại Trung Quốc đang trầm trọng hơn rất nhiều so với cuộc khủng hoảng nhà đất tại Mỹ trước cuộc khủng hoảng tài chính, bởi nó đó còn kết hợp với bong bóng tiềm tàng của nguy cơ bất bình trong xã hội, cố vấn Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Li Daokui cho biết.

    Ông Li Daokui, giáo sư thuộc Đại học Tsinghua và là thành viên của Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nói rằng, các biện pháp gần đây của chính phủ Trung Quốc nhằm làm dịu thị trường bất động sản là cần thiết và là một phần của nỗ lực lâu dài nhằm kiểm soát giá nhà đất vốn đang cao.


    Ông cho biết thêm, vẫn còn dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang quá nóng và đề nghị tăng lãi suất cùng giá trị tiền tệ ở mức khiêm tốn.

    “Vấn đề thị trường nhà đất tại Trung Quốc thực sự là vấn đề cơ bản và lớn hơn rất nhiều so với vấn đề nhà đất tại Mỹ và Anh trước khủng hoảng tài chính. Vấn đề này lớn hơn (và không chỉ là) vấn đề bong bóng tài sản” ông Li phát biểu trong buổi phỏng vấn với tờ Financial Times.

    Hôm 1/6, Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố phê chuẩn kế hoạch cải cách thuế bất động sản. Theo ông Li, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy, lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc áp dụng thuế hàng năm cho nhà ở nhằm kiềm chế tăng giá.

    Các ý kiến của cố vấn Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trái ngược so với quan điểm ngày càng tăng giữa các nhà kinh tế rằng, cuộc khủng hoảng tại châu Âu sẽ khiến Trung Quốc tránh được các biện pháp nhằm thắt chặt hơn nữa chính sách kinh tế, bao gồm cả chính sách định giá tiền tệ.

    Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, vẫn còn quá sớm để các nền kinh tế lớn thu hồi các biện pháp kích thích kinh tế.

    Ông nói: “Cuộc khủng hoảng nợ tại một số nước châu Âu có thể cản trở phục hồi kinh tế châu Âu,” và “Trung Quốc đảm bảo sẽ duy trì phương hướng của cuộc khủng hoảng.”

    Theo ông Li, chi phí cao của nhà ở có thể cản trở tăng trưởng trong tương lai bằng cách làm chậm sự đô thị hóa. Tăng giá cũng là một điểm đáng lưu ý về mặt chính sách.

    “Khi giá cả tăng, nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi sẽ trở nên lo lắng,” và “đây là một vấn đề xã hội,” ông nói.

    Ông cho rằng, mặc dù sức bán tài sản và những rắc rối tại châu Âu đã giảm rõ nét, song hoạt động kinh tế vẫn còn quá mạnh. Trung Quốc vẫn đang nằm trong nguy cơ hoặc đang trên bờ vực của sự quá nhiệt. Tuy nhiên, theo ông, tình hình này sẽ không vượt tầm kiểm soát.

    Cũng như việc tăng giá tiền gửi ở mức khiêm tốn, việc định giá tiền tệ dần dần sẽ giúp các công ty có sự chuẩn bị khi đồng NDT trở nên mạnh hơn đáng kể.


    var currentday=1; var currentthang=6; var currentnam=2010; H.C (Theo CNN)
  3. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0

    câm họng
    ;));));))
    nước ngoài múc ròng 1 tháng rưỡi nay chắc cần vào topic này đọc báo

    ;));));))
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263

    Chiến lược và chu kỳ đầu tư của nước ngoài không nên đem bình luận so sánh với nhỏ lẻ chăn vịt đánh T+ như tôi và bác...

    Thay vì chửi bậy bác có thể nêu các lý do làm thị trường tăng điểm như TOPIC mẫu ở dưới đây:

    http://f319.com/home/1264799 (ai cãi lại đã đi nhẹ là -30% )
  5. hutuma

    hutuma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Hót nữa đi em...hót nữa đi em...:-"
  6. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    Vậy để em hót laịi:p

  7. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    chửi bậy chỗ nào vậy ?????
    Nước ngoài nó mua theo chiến lược nào? chú nói anh nghe? Ai mua chẳng tính toán kỳ vọng giá lên?
    Nói như chú nước ngoài nó biết trước bất động sản TRUNG QUỐC nổ mà nó vẫn mua chứng khoán
    ;));));))
    chắc chúng nó không biết đọc báo như chú
    nước ngoài tệ quá
    kinh nghiệm vài chục năm tư bản thua anh nông dân mới chơi chứng từ năm 2003

    ;));));))
    cái topic nhãm thế mà cũng kêu anh vào coi
    =))=))=))
    biết bao nick bắt đáy VNIDEX 48z, đợi VNIDEX xuống 470 như chú thì mùa quýt sang năm à?
    :)):)):))


    Anh túm lại cho chú mày nghe
    nước ngoài nó mua ròng 1 tháng rưỡi nay, nó cũng biết đọc báo, có bộ phận phân tích, có chuyên gia kinh tế tư vấn chứ không phải như chú mày copy paste mấy cái tin chúng nó đã tính toán, phân tích cách đây vài tuần
    Chú kêu nước ngoài mua theo chiến lược thì chú nên nói ít thôi, chiến lược nào cũng vì mục đích lợi nhuận, chẳng ai bỏ tiền ra mua chơi
  8. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    Hay, đoạn hùng biện của bác làm em hổ thẹn mà tắt đài luôn...
    Túm tắt lại cái đoạn văn loằng ngoằng của bác là ra định lý: VNI tháng 6 sẽ lên mạnh vì nước ngoài tiếp tục mua

    Bác sính ngoại em cấp tin luôn cho bác:
    - Tính từ 1/9/2009 -> 1/6/2010 tổng lượng mua ròng của ngoại quốc là: 7600 tỷ VND
    Và suốt giai đoạn này, việc mua hay bán của khối ngoại ảnh hưởng không đáng kể tới chỉ số của VNI, kể cả trong giai đoạn sau 23/10/2009 VNI giảm từ 630 -> 430 khối ngoại vẫn mua ròng mạnh mẽ


    Bác có niềm tin khối ngoại mạnh thế, em hỏi bác từ 7/5/2010 -> 25/5/2010 khối ngoại mua ròng bao nhiều ? mà VNI vẫn bay 70 điểm ?





  9. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Anh không nói tháng 6 thị trường tăng mạnh
    anh nói khả năng giảm mạnh VNDIEX là khó
    chú mang báo chí ra copy paste thì mấy cái đó bên phòng phân tích tụi quỹ đầu tư nó phân tích trước cả tuần, vài tuần
    Nên chú đừng kêu gào như bọn nước ngoài nó không biết đọc báo, không biết phận tích
    nếu chúng nó thấy xấu thì chúng nó bán ròng hoặc ngưng mua
    Chú không hiểu ý anh à?

    ;));));))
  10. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    ...

    Nước ngoài nó quản lý cái quỹ vài ngàn tỷ, chu kỳ kinh doanh toàn trên 10 năm, thế giới đang cơ hội 10 năm mới gặp 1 lần, nó không múc thì làm gì ?

    Đừng nói ba láp là bác cũng áp dụng chiến lược như trên nhé, toàn chăn vịt nhỏ lẻ ngắn hạn với nhau thì ngày ngày mới spam ở cái xó F319 này...

    Topic này đang nhận định VNI trong tháng 6, mang tính ngắn hạn và đầu cơ, dài hạn và chân chính như bác chắc không cần phải thể hiện tình trạng xoắn quá độ như vậy...

    À mà em chưa thấy khi nào VNI có khả năng giảm mạnh về 430 dễ như bây giờ đâu..., mạnh như China đã bay gần -30%, USA cũng đã -15%, Vịt ngan mới giảm -8% thì còn phải giảm nhiều=))

Chia sẻ trang này