Còn sót lại ai là cổ đông trung thành của SSI không? Ráng kiên nhẫn đợi đến ...mùa Quýt để được lĩnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hinhin2105, 02/03/2007.

3057 người đang online, trong đó có 1222 thành viên. 12:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2150 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Còn sót lại ai là cổ đông trung thành của SSI không? Ráng kiên nhẫn đợi đến ...mùa Quýt để được lĩnh thưởn

    CTCP Chứng khoán Sài Gòn gia hạn nhận phiếu biểu quyết

    Căn cứ Công văn số 88/2007/CV-SSIHO ngày 28/02/2007 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, TTGDCK Hà Nội xin thông báo về việc gia hạn nhận phiếu biểu quyết của CTCP Chứng khoán Sài Gòn cụ thể như sau:

    CTCP Chứng khoán Sài Gòn đã gửi thư xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng. Hạn chót nhận phiếu biểu quyết là 9/2/2007. Tuy nhiên, do việc gửi thư cho cổ đông chậm hơn dự kiến nên Công ty quyết định gia hạn thời gian nhận phiếu biểu quyết của cổ đông đến 9/3/2007.
    (Nguồn : www.bsc.com.vn )

    Ngày 9/3 là hạn chót nhận Phiếu Biểu quyết. Tháng 3 này SSI bộn bề ngập đầu trong hàng núi việc, trong đó có việc phát hành đấu giá Nhiệt điện Bà Rịa (ngốn vô cùng nhiều thời gian, công sức và nhân lực), rồi lại phải lo bán cho được gần 800 nghìn cổ phiếu VSH từ 5/3 đến 31/3 mà Vĩnh Sơn Sông Hinh ủy quyền, rồi còn hàng bao nhiêu việc khác nữa... Hàng núi công việc như thế phải giải quyết xong rồi mới để mắt tới đống phiếu biểu quyết cổ đông gửi về: kiểm xem tổng cộng bao nhiêu phiếu, lọc ra, phân loại tỷ lệ đồng ý, không đồng ý... để trình lên HĐQT. Việc này không xong được trước thời gian giữa tháng 4. Sau đó ra thông báo về kết quả kiểm phiếu và ngày họp ĐCHĐ vào cuối tháng 4. Có kết quả họp ĐCHĐ rồi thông báo ngày chốt danh sách vào cuối tháng 5, thời gian thực hiện chia chác cổ tức khoảng tháng 6, tức là cuối quý 2. Chẹp chẹp... Thảo nào mà chị Hương đưa ra thời hạn bán 100 nghìn cổ phiếu SSI dài thế, từ tháng 3 cho tới tận tháng 9 . Mục đích bán là chi dùng cá nhân hiện tại mà tới tháng 9 mới bán được thì sao nhỉ?
    Các bác nào đã hùng hồn tuyên bố là không còn cơ hội lướt sóng cùng em SSI này nhỉ? Với tin này các cuộc thi lướt sóng bằng ván SSI lại khai diễn rồi
    Liệu SSI sẽ về mức giá bao nhiêu đây? Giờ thì đã rõ sao chị Hương lại rao bán 100 ngàn cổ phiếu SSI rồi nhé

    Được hinhin2105 sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 02/03/2007
  2. babo4tc

    babo4tc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    9/3 là tuần sau rồi đấy bạn ạ.
  3. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Với cái tin này thì e kô dám bình luận giá SSI ngày mai nữa.. bình luận sợ các bác CĐ SSI nhảy vào chửi om củ tỏi luôn...

    Mai TT quyết định....
  4. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Đã được thích:
    0
    Có gì phải lo nhỉ... Xuống thì lại vợt tiếp, túc tắc mà lướt cũng đc miễn là hiệu quả thôi mừ. Chán nhất là dậm chân tại chỗ thôi, em bao giờ cũng có phương án 2 ( học bài này trong film Cảnh sát hình sự là êm hết )
  5. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Chú này chắc đang chờ SSI giảm giá để mua vào đây, nên mới làm giá thô thiển như vậy. Nếu có thời gian, mời chú đến sàn Habubank, xem các đại gia đang gom vốn chuẩn bị đánh trận trọng điểm SSI nhé. Chú không để ý là hôm nay SSI bán ra bao nhiêu bị nuốt bấy nhiêu à ? Tin tức mới nhận được là SSI và NKD là 2 cổ phiếu ngon lành nhất được săn đón hiện nay, với tiềm năng tăng giá thấp nhất là gấp rưỡi (với SSI thậm chí là gấp đôi) vào tháng 4 này. Chú SSI thì phát triển thành một ngân hàng đầu tư, hiện đang mở rộng trụ sở để đáp ứng với lượng khách tăng 200 người/ngày. Đồng thời đã đàm phán để hiện đại hoá dịch vụ môi giới và tư vấn với sự trợ giúp của các chuyên gia nước ngoài đến từ Morgan Stanley. Chuyện tăng vốn từ 500 - 800 tỷ sẽ hoàn toàn bằng cổ phiếu, trái phiếu sẽ được chuyển đổi sau 2008. Trong đó sẽ trích thưởng 10% cổ tức bằng tiền, 20% cổ tức bằng cổ phiếu, tương đương 100 tỷ, còn lại 200 tỷ phát hành theo tỷ lệ 100 tỷ (=20%) cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá, 100 tỷ còn lại cho cổ đông mới với giá tối thiểu 100.000. Chuyện chuyển sàn Hostc sau khi tăng vốn điều lệ thì đang bàn bạc trong hội đồng quản trị.

    SSI - buy and hold !
  6. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Đúng là Newbie có khác, còi to quá, nhưng trình thì còi . Chắc mới mua vào SSI giá 24x hôm vừa rồi nên giờ này như đang ngồi trên đống lửa nhỉ?
  7. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Xin báo cho chú hinhin2105 biết là tôi mua SSI từ hồi xuống giá 190 trước Tết rồi, chứ không phải dạng con gà con ếch đâu nhé. SSI vẫn cứ là cổ phiếu bluechips trên sàn Hà nội đấy, và tiềm năng phải luôn luôn bám sát BVS theo hiệu ứng tăng giá domino. Tốt nhất là wait and see thôi, chuyện chú hinhin2105 muốn câu bài chờ giảm giá cũng ok, nhưng chắc là cũng được 1, 2 điểm đấy.
    Còn chuyện phát hành tăng vốn điều lệ của SSI, ai muốn thì vào SSI kiểm tra lại xem chú hinhin2105 nói có đúng không. Vớ vẩn tất. Thông tin phát hành trái phiếu thì đã có trong bản cáo bạch từ lâu rồi, cần gì đến chú chỉ dẫn nữa. Có giỏi đưa ra thông tin chính xác xem nào. Bốc phét mà còn bày đặt già dặn. Thử đọc bản cáo bạch của SSI xem có đúng là chủ trương của SSI luôn từ trước đến nay luôn chia theo tỷ lệ như vậy không.
    Lần sau đọc bản cáo bạch rồi hẵng nói gì thì nói nhé.
    Riêng về chuyện NKD anh em có thể kiểm tra. Tôi không có ý định làm giá SSI và NKD, chỉ theo phân tích tài chính và đồ thị để dự đoán mà thôi.
  8. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Còn đây là thông tin mới nhận được từ Bsc, gửi chú hinhin gì đó đọc lai rai cuối tuần nhé:

    Ồ ạt mở tài khoản chứng khoán



    (Theo LĐ) Trước sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường chứng khoán, làn sóng mở tài khoản mới của nhà đầu tư cá nhân trở nên mạnh hơn bao giờ hết.



    "Thử xem thế nào"



    Chị N.T.Chi - kế toán viên một nhà in ở Hà Nội - quyết định mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Cty chứng khoán (CTCK) Habubank với một lý do hết sức đơn giản: Thử cho biết tại sao đâu đâu cũng thấy người ta bàn chuyện chơi cổ phiếu.

    Tham khảo thông tin từ khá nhiều bạn bè đã có vài tháng thâm niên bám sàn, chị quyết định chọn Habubank vì những lý do hết sức đơn giản: Miễn phí gửi xe, sân bãi rộng và không phải... leo cao! Quầy nộp tiền tại Habubank ngày 27 - 28.2 từ sáng đã chật cứng người xếp hàng.

    Sàn giao dịch tầng 2 của Habubank ngột ngạt và hầm hập với hàng trăm nhà đầu tư bâu quanh 6 màn hình điện tử. Hầu hết nhà đầu tư đều đến từ rất sớm để mong lấy được bản tin chứng khoán của hai trung tâm giao dịch và bản tin nội bộ của CTCK.

    Bên dãy quầy nhận lệnh, đông không kém là quầy lưu ký, khi rất nhiều nhà đầu tư nộp phiếu nạp tiền hay làm thủ tục xin ứng trước tiền bán cổ phiếu. Đây là dịch vụ được các nhà đầu tư đánh giá cao - dù phải mất một khoản phí nhỏ - vì khắc phục được hạn chế của quy định T+3: Sau 3 ngày bán, nhà đầu tư mới nhận được tiền để tiếp tục mua cổ phiếu.

    Hai ngày: Hàng ngàn tài khoản mới

    Không chỉ riêng ở CTCK Habubank, hai ngày sau kỳ nghỉ Tết, lượng tiền đổ vào các tài khoản của các CTCK đã tăng với tốc độ chóng mặt và số lượng tài khoản mới tăng vọt.

    Theo số liệu của CTCK Sài Gòn, thống kê tại hai chi nhánh Hà Nội và TPHCM, chỉ riêng trong ngày 26 và 27.2, đã có hơn 500 nhà đầu tư tới mở tài khoản giao dịch. Trong khi đó, số tài khoản mở tại đây trung bình một tháng hồi năm 2006 chỉ chưa đến 1.500 tài khoản.

    Phòng môi giới, CTCK Ngân hàng Công thương (IBS), cũng cho biết tổng số tài khoản mới mở tại đây trong tháng 2.2007 đạt 365 tài khoản. Đặc biệt trong mấy ngày gần đây, mỗi ngày có thêm trung bình 30-40 tài khoản mới. Thống kê của CTCK Thăng Long cũng cho thấy sự gia tăng chóng mặt: 480 tài khoản mới mở trong hai ngày vừa qua.

    "Chất lượng" tài khoản - dấu hỏi

    Tuy nhiên, vấn đề "chất lượng" của các tài khoản mới lại có nhiều ý kiến khác nhau. Theo thông tin từ IBS, có khá nhiều tài khoản mở với mục đích thăm dò. Cũng có một số tài khoản được mở với quy mô lớn, từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng. "Theo tôi, xu hướng chính vẫn là nhà đầu tư muốn thăm dò thị trường một thời gian" - anh Tuấn - phòng Môi giới IBS cho biết.

    Ông Lê Đình Ngọc - GĐ CTCK Thăng Long - lại cho biết, trong số tài khoản mới mở tại đây, số có quy mô tiền tỉ trở lên khá nhiều. "Nhà đầu tư mở gấp tài khoản là để ào vào thị trường. Các tài khoản đều được nạp tiền ngay. Thống kê khoảng 30% số tài khoản mới mở có quy mô tương đối lớn" - ông Ngọc nói.

    Theo ông Ngọc, việc ồ ạt mở tài khoản chứng khoán mấy ngày gần đây quả là có sự đột biến nên gây chú ý. "Tuy nhiên, thực tế số lượng tài khoản so với quy mô dân số ở VN vẫn còn thấp hơn rất nhiều nước trong khu vực. Qua thực tế này, có thể thấy sức hút của TTCK rất lớn. Người người đang ước mơ làm giàu và đó là điều chính đáng".

    Nhìn nhận về quy mô tài khoản mới mở, một nhà đầu tư chuyên nghiệp "đánh" trên sàn Bảo Việt nhận xét, xu hướng đại chúng hoá ngày càng rõ ràng hơn khi quy mô tài khoản có cả mức nhỏ (vài chục triệu) và trung bình (vài trăm triệu đồng).

    Kỳ nghỉ Tết dài ngày càng làm không khí thị trường sôi lên với những câu chuyện thành công bên bàn tiệc. Người ta không chỉ chúc nhau sức khỏe, thành đạt mà còn chúc cổ phiếu lên giá!
  9. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Mịa, đã dốt nát lại còn trì trệ bảo thủ. Phương án tăng vốn đã có chi tiết trong thư gửi cổ đông xin ý kiến bằng văn bản rùi mà vẫn cố gân cổ lên mà cãi. Vểnh tai lên mà nghe cho thủng này: Tăng vốn 300 tỷ theo phương án: 100 tỷ chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 5:1 ; 100 tỷ bán giá ưu đãi cho cổ đông theo tỷ lệ 5:1 với giá dưới 50 ngàn; 10 tỷ bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên, 90 tỷ bán ra ngoài . Còn lăn tăn gì thì đến chị cho mượn cái thư xin ý kiến cổ đông của SSI hồi đầu tháng 2 nhé. Chúng cứ làm trò thế chứ cổ đông nào mà chẳng đồng ý với phương án đưa ra (không có phần gọi là "ý kiến khác" để tôi đề nghị chia thưởng tỷ lệ 1:1 cho hoành tráng ).
    Còn về trái phiếu chuyển đổi thì có 3 loại thời hạn, loại sớm nhất là tháng 01/08 đã chuyển đổi rùi chú ạ.
  10. h2m

    h2m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Đã được thích:
    0

    Ai chả biết mà cứ nhai đi nhai lại, ông cứ lắm chuyện, không muốn làm cổ đông của SSI thì lượn đi cho nước nó trong, ba cái nhận xét vớ vẩn mà cũng sủa mãi

Chia sẻ trang này