Con tầu Index đã đứng dốc, chuẩn bị trôi tụt dốc !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoang_Hung, 10/05/2007.

3629 người đang online, trong đó có 1451 thành viên. 14:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5251 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. baxacuatui

    baxacuatui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cử mở miệng là khoá nick nghe ghê ghớm nhỉ , diễn đàn để bày tỏ quan điểm và tranh luận , chẳng thể kết luận ai đúng ai sai , nghe cái kiểu chỉ trích một cách thiếu tính " con người như vậy " thât ko đáng đẻ lên diễn đàn ...
  2. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại tụt rồi !
  3. leadernhl

    leadernhl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Đã được thích:
    0
  4. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Thêm cho bác cái hình nữa
    [​IMG][/UR
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Lẽ ra không có cái IPO Bảo Việt thì đúng là tụt dốc từ hôm bác nhận định rồi. Nhưng vì phải đỡ BV nên thị trường cứ tụt là lại có người đứng ra chống cho gượng lên 1 tý. IPO BV xong rồi mới là lúc rơi tự do đây. Ngày mai mất ít nhất 40 điểm cho mà xem, hôm nay vẫn gượng thế là vì nhiều người còn hy vọng chỉ điều chỉnh 1 phiên như những lần trước. Mai mới thực sự là bắt đầu tụt cơ.
  6. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    topic vớ vẩn, mất thời gian quá...

  7. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Tụt nữa thì không biết còn gì để tụt không ! Thê thảm quá !

    ...Mỗi mùa Hoa Đỏ về, hoa như mưa rơi rơi !...
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán Trung Quốc giảm tới 7,7% trong ngày 4/6!
    17:22'' 04/06/2007 (GMT+7)
    Mở đầu tuần mới, chứng khoán Trung Quốc lại giảm dữ dội sau khi có tin chính phủ nước này sẽ không can thiệp để chặn đà suy thoái của thị trường này.

    Thị trường chứng khoán Trung Quốc từ giữa tuần qua đã xuống điểm nghiêm trọng sau khi chính phủ áp dụng quy định mới là tăng thuế tem đánh vào các giao dịch mua bán cổ phiếu.

    Đến hôm nay (4/6), thị trường này lại giảm dữ dội do tờ báo chứng khoán hàng đầu nước này là China Securities Journal đưa thông tin rằng chính phủ nước này sẽ không can thiệp để chặn đà suy thoái của thị trường chứng khoán nơi đây.

    Chỉ số CSI 300 Index giảm mất 292,52 điểm, tương đương 7,7% so với ngày giao dịch liền trước, xuống mức 3.511,43 điểm trong chiều 4/6 tại thị trường Thượng Hải.


    Tính chung, chỉ số CSI 300 Index đã giảm mất 16%, tương đương mất đi 350 tỷ USD giá trị thị trường, kể từ hôm 29/5. Ảnh NYT.



    Tính chung, chỉ số CSI 300 Index đã giảm mất 16%, tương đương mất đi 350 tỷ USD giá trị thị trường, kể từ hôm 29/5, khi Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết nước này sẽ tăng thuế tem đánh vào các giao dịch mua bán cổ phiếu từ mức 0,1% lên mức 0,3%. Mức thuế mới được áp dụng kể từ ngày 30/5.

    Theo một quan chức của Bộ Tài chính Trung Quốc, việc tăng thuế trên đã được Hội đồng Nhà nước Trung Quốc thông qua và nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán nước này.

    Việc tăng thuế tem lần này là một sự điều chỉnh lớn và sẽ làm cho chi phí giao dịch tăng lên một cách đáng kể. Động thái này nhằm mục đích khiến các nhà đầu tư chứng khoán thận trọng hơn.

    Khi thị trường chứng khoán Trung Quốc mới được thành lập vào năm 1990, mức thuế tem đánh vào các giao dịch mua bán cổ phiếu là 0,6%.

    Sau đó, mức thuế này đã được điều chỉnh vài lần, lần mới đây nhất là vào năm 2005 khi chính phủ Trung Quốc giảm thuế tem từ mức 0,2% xuống còn 0,1% để kích thích thị trường chứng khoán nước này khi đó đang trong tình trạng trì trệ.

    Với khối lượng giao dịch chứng khoán khổng lồ, doanh thu từ thuế tem đánh vào thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng hơn gấp đôi trong năm 2006 lên mức 17,95 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 2,24 tỷ USD) và tăng vọt 516% lên mức 12,1 tỷ Nhân dân tệ chỉ riêng trong quý 1 năm nay.

    Còn tại Việt Nam, VN-Index giảm 15,26 điểm xuống mức 1.062,1 điểm. Tuy vậy, sự sụt giảm này được dự đoán là chỉ ngắn hạn. Trước đó, như dự đoán của giới chuyên gia về triển vọng thị trường, chứng khoán Việt Nam đang có nhiều cơ sở để tiếp tục đi lên.
  9. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống phanh ABS của VNindex bị bó cứng, tầu lại tiếp tục đổ dốc !

    Được Hoang_hung sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 05/06/2007
  10. quangtmc

    quangtmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Gào thét vô ích thôi !
    Thị trường xuống thì xuống , lên thì lên theo ý các đại gia chứ con tép có ho thì chỉ con tôm mới nghe thấy thôi !

Chia sẻ trang này