COVID-19 sẽ vẫy tay chào Việt Nam để ra đi trong nắng hè rực rỡ"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 06/04/2020.

5779 người đang online, trong đó có 762 thành viên. 20:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 784 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khi viết trên Facebook cá nhân đã cho rằng "Việt Nam lại sẽ là nước tiên phong thành công về chống dịch bệnh COVID-19, SARS, MERS".
    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
    Trưa ngày 6/4, trên trang Facebook cá nhân của mình, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có một bài chia sẻ ngắn đánh giá cao về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nước ta.


    Theo đó, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến viết trên trang cá nhân với nội dung: "Việt Nam lại sẽ, lại là nước tiên phong thành công về chống dịch bệnh COVID-19, SARS, MERS.

    "Đường phố vắng bóng người, đi lại thì bịt kín, khẩu trang thì đeo chặt, tay rửa liên tục, toàn hệ thống chính trị tham gia từ Trung ương đến tổ dân phố, truyền thông 24/24h.

    Virus bị chặn từ ngoài biên giới đến sát biên giới, vừa đến Việt Nam thì bị phát hiện cách ly và được điều trị bài bản...

    COVID-19 sẽ vẫy tay chào Việt Nam để ra đi trong nắng hè rực rỡ".

    [​IMG]
    Dòng trạng thái của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

    Đi kèm với dòng chia sẻ, bà Tiến cũng đăng tải một số hình ảnh về công tác phòng, chống dịch và đường phố vắng vẻ. Dòng chia sẻ của bà Tiến sau đó đã nhận được hơn 1,7 nghìn like và hàng trăm bình luận, chia sẻ của mọi người.

    Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, quê Hà Tĩnh) là PGS, TS Y khoa, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế từ năm 2011.

    Bà Tiến không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

    Đầu năm 2007, lúc 47 tuổi, bà thôi làm Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, ra Hà Nội nhậm chức Thứ trưởng Y tế, Tổng biên tập tạp chí Y học thực hành. Sau đó, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII (tháng 8/2011), bà Tiến được phê chuẩn làm Bộ trưởng Y tế.


    Sau 8 năm giữ cương vị tư lệnh ngành Y tế, đến đầu tháng 7/2019, bà Nguyễn Thị Kim Tiến được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

    Từ 15/10/2019, bà thôi giữ chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ y tế. Ngày 22/11/2019, Quốc hội Việt Nam khóa 14 chính thức phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

    Nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia trong lĩnh vực y tế đã đánh giá bà Tiến khi còn đương chức là một nữ Bộ trưởng hành động và tạo ra thay đổi căn bản cho ngành y tế.

    Trước đó, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia, tính đến 7h30 phút ngày 6/4, Việt Nam đã ghi nhận 241 trường hợp mắc COVID-19, hiện chưa có người tử vong.

    91 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh (16 người giai đoạn 1; 75 người giai đoạn 2); 150 người dang được điều trị tại 21 cơ sở y tế, trong đó số ca âm tính từ 1 lần trở lên là 52 người (bao gồm 23 ca âm tính từ 2 lần trở lên). Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có thêm một số ca được xuất viện…

    Trong số các bệnh nhân nặng, nữ bệnh nhân số 17 (bệnh nhân duy nhất phải can thiệp ECMO - kỹ thuật tim phổi nhân tạo) đã kết thúc điều trị ECMO, chỉ còn thở máy, lọc máu. Bệnh nhân này cũng đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với COVID-19.

    Bên cạnh đó, 1 ca bệnh nhân nặng (bệnh nhân 161, 88 tuổi, chuyển từ Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương).

    Hiện tại bệnh nhân không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyến não, cao huyết áp, tiểu đường, hở van động mạch chủ, thể trạng gầy yếu.

    Bốn bệnh nhân nặng khác đã không còn phải thở máy. Trong số này có 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần với virus gây ra COVID-19.
  2. thu1971

    thu1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    297
    Một PGS TS Dịch tể học mà phát biểu như thế thì bắt đầu từ ngày mai: Bỉm sẽ đắt như tôm tươi do các thể loại CL tìm mua =))
    thu1971 đã loan bài này
  3. quangdzung09

    quangdzung09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2014
    Đã được thích:
    3.312
    Bà ok thế mà bọn đại biểu bị mù gạt bà ra khỏi ds UVTW, trong khi bầu loạt thứ trưởng CA và 1 Qp và cả ĐLT vào.
  4. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    19.512
    Đừng nghe nghiện trình bày,
    Mai Hose tổ chức giải chạy trong 3 ngày từ 07 - 09/ 04
    Lần này ứng cử viên giật giải chắc nhất anh V nhì anh Q.
  5. luotcungcamap

    luotcungcamap Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/10/2017
    Đã được thích:
    4.591
    Tốt mai tăng 20P
  6. hai120370

    hai120370 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2019
    Đã được thích:
    2.103
    Về nghỉ là kg oan.Là biến thể của cúm mùa,chừng nào chưa có vacxin thì còn mệt.
  7. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    Bà Tiến rất giỏi trong lĩnh vực Virus học đấy. Chắc là top của VN và Thế giới.
  8. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    702
    Đồng ý. Covid khác với Sars và Mers.
  9. Namhung2008

    Namhung2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/02/2018
    Đã được thích:
    5.898
    Chị Tiến nói thế thì ngon dòi
  10. lecung192

    lecung192 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2017
    Đã được thích:
    9.648
    Tin thì vui nhưng e k thích cách quản lý của cô Tiến lắm
    luotcungcamap thích bài này.

Chia sẻ trang này