CTG BANK LỚN NHẤT VIETNAM

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lamvien07, 13/04/2018.

3524 người đang online, trong đó có 1409 thành viên. 13:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29234 lượt đọc và 168 bài trả lời
  1. Lamvien07

    Lamvien07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2018
    Đã được thích:
    598
  2. VanHoaPhatMT

    VanHoaPhatMT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2018
    Đã được thích:
    356
    Sau đợt điều chỉnh này sẽ vượt 40 thôi, không có j đáng lo cả.
    Dungtran118, anhtungynMhoang79 thích bài này.
  3. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.453
    Lái phũ quá. Đánh cho sml để gom hàng. Cuối tuần này hoặc đầu tuần nó ra tin chia cổ tức + kết quả kinh doanh quý 1/2018 thì khối người tiếc hùi hụi.
    Dungtran118, chungkhoan77Richman9999 thích bài này.
  4. Lamvien07

    Lamvien07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2018
    Đã được thích:
    598
    Ngày 26/02/2018, tổ chức tín nhiệm Fitch Ratings đã công bố xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) của VietinBank ở mức B+ với triển vọng “Ổn định”. Đồng thời Fitch cũng nâng sức mạnh độc lập (VR) của VietinBank lên “b” từ “b-” do chất lượng tài sản của VietinBank liên tục được cải thiện trong vòng 5 năm qua.



    Với vai trò chủ lực và trách nhiệm tiên phong, VietinBank không chỉ giữ vững vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam mà còn phát triển mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc để duy trì ổn định hoạt động tài chính ngân hàng, trực tiếp tham gia tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô, hội nhập khu vực và quốc tế.

    Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 15,3%; dư nợ tín dụng đạt 839 nghìn tỷ đồng, tăng 18%; tổng nguồn vốn ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 9.206 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch ĐHĐCĐ, tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt là 12% và 1%.

    Năm 2017, VietinBank tiếp tục duy trì và cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm cũng như triển vọng phát triển theo đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Đồng thời, VietinBank tiếp tục được các tổ chức trong và ngoài nước tôn vinh các giải thưởng, danh hiệu danh giá: Lần thứ 6 vào Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới; Top dẫn đầu Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017; Top 10 trong 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất 2017; Ngân hàng SME phát triển nhanh nhất Việt Nam 2017; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017; Ngân hàng điện tử tiêu biểu nhất 2017; Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam…

    Mức xếp hạng tín nhiệm của VietinBank do Fitch Ratings công bố một lần nữa khẳng định mạnh mẽ vị thế của VietinBank trên thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam.
    anhtungynMhoang79 thích bài này.
  5. ProTrader

    ProTrader Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Đã được thích:
    54
    Cuộc chơi giờ mới bắt đầu.
    Dungtran118 thích bài này.
  6. vnluc

    vnluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Đã được thích:
    242
    To là một chuyện, khỏe mới cần :D
  7. Lamvien07

    Lamvien07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2018
    Đã được thích:
    598
    To không khỏe mới lạ, bác cứ đọc báo cáo tài chính sẽ rõ. Lợi nhận năm 2017 có 17000 tỷ thôi.
    anhtungyn, Mhoang79htstocker thích bài này.
  8. chienluocdautu2017

    chienluocdautu2017 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/06/2017
    Đã được thích:
    758
    To nhưng phải dài, khoẻ và có gai nó mới thướng
  9. tuhung246

    tuhung246 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2018
    Đã được thích:
    1.150
  10. ChanceAndRisk

    ChanceAndRisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2017
    Đã được thích:
    24
    Còn cần dẻo dai và chịu đựng nữa bác b-)

Chia sẻ trang này