CTG : Quý 3 - Quý 4 Lợi Nhuận hơn 14.000 tỷ Gấp Đôi Cùng Kỳ, Sao Khắp Nơi Nói Giảm LN Là Sao ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xuanxanhluc, 08/09/2021.

1812 người đang online, trong đó có 724 thành viên. 22:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15107 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.651
    Quý 2 nó trích lập cả năm rồi bác.. có gì mà kg bung ra.. năm ngoái cả hệ thống nó bung hết đó thôi năm.ngoái ai cũng nói kg giám bung.. rồi nó bung hết rồi đám tiến sỹ mua nhẩy vào hót hơn chim
    MOCBLUE68 thích bài này.
  2. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.651
    Tính TB mỗi TK 100 triệu thì tháng 8 cũng có hơn chục ngàn tỷ vào..

    Tài khoản chứng khoán mở mới của cá nhân tăng trở lại, đạt hơn 120.000 trong tháng 8


    Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới trong tháng 8 đạt 120.379 đơn vị, tăng 19% so với tháng 7, và chỉ thấp hơn mức kỷ lục trong tháng 6 (140.054 tài khoản mở mới). Như vậy, cá nhân trong nước đã có 6 tháng liên tiếp duy trì mức mở mới trên 100.000 tài khoản/tháng. Tính tổng 8 tháng, cá nhân mở mới 841.368 tài khoản chứng khoán, gấp hơn 2 lần so với cả năm 2020 (392.527 đơn vị).

    Trong khi đó, lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư tổ chức trong nước trong tháng 8 tiếp tục giảm 8% xuống mức 127 đơn vị. Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới cuối tháng 8 đạt hơn gần 3,58 triệu đơn vị.

    [​IMG]
    Số tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đơn vị: Tài khoản.

    Cá nhân nước ngoài mở mới 242 tài khoản giao dịch chứng khoán trong tháng 8, tiếp tục giảm 8% so với tháng trước. Tổ chức nước ngoài mở mới 17 tài khoản chứng khoán trong khi ở tháng 7 là 14.

    Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm 31/8 đạt 35.154, tăng 259 tài khoản so với tháng trước.

    Việc tài khoản mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán tháng 8 tăng trở lại phần nào giúp thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể so với tháng trước. Giá trị khớp lệnh trung bình đạt 26.914 tỷ đồng/phiên, tăng 21% so với tháng 7. Phiên 20/8, giá trị giao dịch khớp lệnh trên cả 3 sàn lần đầu tiên vượt 2 tỷ USD, đạt 46.280 tỷ đồng.

    Tại sàn HoSE, cá nhân trong nước tiếp tục mua ròng 12.380 tỷ đồng trong tháng 8, gấp 8,7 lần so với tháng 7. Đây cũng là tháng mua ròng lớn thứ 2 của dòng vốn này kể từ đầu năm. Như vậy, cá nhân trong nước đã có 11 tháng mua ròng liên tiếp với tổng giá trị 67.200 tỷ đồng. Nếu tính riêng giao dịch khớp lệnh thì dòng vốn này mua ròng 11.194 tỷ đồng trong tháng 8 và 75.131 tỷ đồng sau chuỗi 12 tháng mua ròng liên tiếp.
    MOCBLUE68 thích bài này.
  3. phongtrantamhiep

    phongtrantamhiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Đã được thích:
    3.996
    thôi dừng lại ở đây cụ ạ, nói nữa mang tiếng chim chóc:D:D:D:D:D:D:D:D
  4. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.651
    TP HCM 'chạy nước rút' cho kế hoạch phục hồi kinh tế sau 15/9

    Sở Y tế TP HCM được giao chủ trì, tham mưu chiến lược và kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19.

    Sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu chiến lược và kế hoạch về phục hồi kinh tế.

    Theo Vietnamnet
    MOCBLUE68 thích bài này.
  5. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.651
  6. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.226
  7. tikhungnhat

    tikhungnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Đã được thích:
    2.265
  8. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.651
    YSVN: VN-Index duy trì đà tăng 1.424 điểm trong tháng 9

    Theo báo cáo thị trường chứng khoán tháng 9, Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền chưa có dấu hiệu rút khỏi thị trường khi mặt bằng lãi suất vẫn ở mức thấp.

    Trong khi đó, định giá thị trường quay trở lại vùng hấp dẫn, điều này có thể sẽ giảm rủi ro tăng trưởng thấp trong quý III. Bên cạnh đó, kinh tế dần mở cửa trở lại là điểm hỗ trợ cho thị trường trong giai đoạn tới. Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nhưng mô hình hồi phục của các thị trường chứng khoán mới nổi cho thấy Việt Nam sẽ sớm bước vào chu kỳ hồi phục với kỳ vọng tăng trưởng trở lại trong quý IV.

    YSVN dự báo VN-Index có thể sẽ duy trì đà tăng trong tháng 9 và kiểm định lần lượt các mức kháng cự 1.380 và 1.424 điểm.

    Về yếu tố vĩ mô, YSVN cho biết kinh tế vĩ mô trong tháng 8 nhìn chung là cho thấy sự sụt giảm tiếp tục mạnh hơn tháng 7 do đợt bùng phát Covid-19 và các đợt giãn cách xã hội. Điều này ảnh hưởng lên cả khâu sản xuất, bán lẻ và xuất nhập khẩu. Chỉ số PMI giảm mạnh xuống mức 40,2 từ mức 45,1 cho thấy đợt giãn cách trong tháng 8 đã tác động rất lớn lên lĩnh vực sản xuất công nghiệp. chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8 cũng giảm 7,4% so với cùng kỳ, giảm mạnh hơn cả mức tháng 2 (-7,2%). Tổng mức bán lẻ cả nước trong tháng 8 giảm mạnh 17,5% so với tháng trước và giảm 33,8% so với cùng kỳ do các đợt giãn cách xã hội mặc dù triển vọng dài hạn vẫn tích cực.

    [​IMG]
    Về lạm phát, CPI tháng 8 tăng 2,82%, tuy nhiên, có nhiều lý do để kỳ vọng lạm phát sớm đạt đỉnh ngắn hạn. Điểm tích cực là FDI đăng ký bất ngờ tăng mạnh trở lại 232,7%, mặc dù FDI giải ngân đang chậm lại do tác động của Covid-19 và tình trạng giãn cách nhiều nơi tại Việt Nam, YSVN tiếp tục nghiêng về kịch bản FDI chỉ chững lại do Covid-19 trong ngắn hạn và sẽ hồi phục sớm trong thời gian tới.

    [​IMG]
    YSVN không thấy nhiều rủi ro tài chính về lạm phát, tỷ giá hay hệ thống ngân hàng. Về kinh tế, tình trạng FDI cho thấy rõ hơn trạng thái chững lại chỉ là ngắn hạn và các nhà đầu tư ngoại vẫn tìm cách đầu tư vào Việt Nam, điều này khá tốt cho các doanh nghiệp BĐS khu công nghiệp. CTCK này cho rằng trong kịch bản lạm phát thật sự đạt đỉnh, với bối cảnh nền kinh tế hiện tại, sẽ có khả năng Chính phủ sẽ tiếp tục yêu cầu giảm lãi suất cho vay hoặc có một gói hỗ trợ kinh tế mới. Hiện nay, tốc độ triển tiêm chủng tại Việt Nam khai khá nhanh và kỳ vọng sẽ đây mạnh trong giai đoạn cuối năm.
    thatnhudem thích bài này.
    xuanxanhluc đã loan bài này
  9. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.226
    Theo VDSC thì LNTT năm 2021 của CTG ước đạt : 24742 tỷ.
    Theo BC tài chính hợp nhất thì LNTT 6 tháng đầu năm 2021 : 10850 tỷ.
    => LNTT 6 tháng cuối năm 2021 ước đạt ~ 14k tỷ, tức gấp ~ 1,3 lần 6 tháng đầu năm.
    Giá CTG cuối tháng 6/2021 ~ 42K, giá CTG hiện tại là 32,15.
    xuanxanhluc thích bài này.
    xuanxanhluc đã loan bài này
  10. MaTuoc

    MaTuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2016
    Đã được thích:
    2.894
    Kiểu gì quý 3 này CTG chả báo lỗ, bảng điện luôn đúng. CTG có thâm niên báo lỗ khi thay chủ tịch mới rồi

Chia sẻ trang này