Cú đạp TPP và một xu hướng mới được xác lập

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi choichovuivlhy, 04/08/2015.

193 người đang online, trong đó có 77 thành viên. 02:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 75261 lượt đọc và 3813 bài trả lời
  1. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    Những ngày cuối tháng bảy đầu tháng tám, một trận lụt lớn đã cuốn đi bao nhiêu tiền của và những ngôi nhà của người dân Quảng Ninh. Cái này là một hiện tượng THIÊN TAI rất rõ ràng và gây ảnh hưởng trực tiếp nên dễ nhận thấy.
    Cũng những ngày này lại xuất hiện một cơn bão ở quy mô lớn hơn - BÃO TPP- khiến bao người dân kỳ vọng và rồi thất vọng và cũng cuốn đi không ít của cải và những ngôi nhà của dân chứng sĩ. Tuy nhiên, đây là hiện tượng NHÂN TAI và sức tàn phá của nó lại phụ thuộc vào con người, khó đánh giá.
    Sau thiên tai, của cải đã mất đi là một đi không trở lại, người dân Quảng Ninh phải làm lại từ đầu.
    Sau nhân tai thì mọi chuyện không hoàn toàn như vậy. Những gì đã mất đi về mặt cá nhân chỉ là tạm tính còn về mặt tổng thể chỉ là trên SỔ SÁCH. Chỉ cần số đông bình tĩnh lại, phấn khích lên là tổng thể sẽ phục hồi nhanh chóng và cá nhân lại có cơ hội lấy lại những gì tạm mất.
    Bây giờ nói về TPP, mấy ngày vừa qua, giới đưa tin với bản chất muốn tạo hiệu ứng kiểu GIẬT, SỐC, THẢM, KHỐC đã dùng những ngôn từ ĐỔ VỠ, BẾ TẮC, THẤT BẠI... để nói về một điều rất đơn giản TPP CHƯA THỎA THUẬN XONG. Làm mọi người tưởng là sẽ không bao giờ có TPP nữa và hoảng loạn.
    Bản chất là gì? Là TPP sẽ được tạm lùi lại để các bên cân nhắc và đưa ra những điều kiện dễ chấp nhận hơn với các bên còn lại. Chắc chắn sẽ được thông qua với các điều kiện cân bằng hơn! Và chắc chắn vẫn được các bên thúc đẩy, thậm trí quyết liệt hơn!
    Nói về ảnh hưởng đến TTCK, nhiều người cho rằng về mặt kỹ thuật, xác lập xu hướng giảm điểm của thị trường, cũng nhiều người cho rằng điều chỉnh đã chấm dứt.
    Chúng ta hãy cùng nhìn nhận, xu hướng chưa thay đổi dù điều chỉnh có thể tiếp tục trong 1-2phiên ở mức độ rằng co. Và sau đó, XU THẾ TĂNG ĐƯỢC CỦNG CỐ. Nếu tâm lý tích cực, bắt đầu từ hôm nay thị trường sẽ phục hồi.
    cophieuviet, phi hung, QRaSua17 người khác thích bài này.
    Johnny Ng, hoctrostockPhanvan12 đã loan bài này.
  2. Lamexpo

    Lamexpo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2015
    Đã được thích:
    2.489
    Công bố kết thúc đàm phán FTA Việt Nam - EU

    Dệt may là ngành hưởng lợi lớn trong FTA Việt Nam - EU.

    (TBKTSG Online) - Lễ công bố thỏa thuận trên nguyên tắc kết thúc Đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam sẽ được tổ chức ngày mai, 4-8, tại Hà Nội.

    Theo thông báo từ văn phòng Liên minh châu Âu tại Hà Nội chiều 3-8, Lễ công bố và buổi gặp gỡ báo chí sẽ được chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU, Tiến sĩ Franz Jessen.

    Được biết, lễ công bố được tổ chức sau những cuộc điện đàm của lãnh đạo Việt Nam và Cao ủy thương mại EU cuối tuần qua.

    Những cam kết trong FTA Việt Nam – EU bao gồm hàng loạt các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất xứ, pháp lý - thể chế, sở hữu trí tuệ, mua sắm của chính phủ, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước.

    Theo nghiên cứu của Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên (Mutrap), FTA Việt Nam – EU sẽ đem lại những lợi ích bền vững cho cả hai bên, trong đó phần lợi ích của Việt Nam là trội hơn.

    Chỉ riêng việc cắt giảm thuế quan sẽ làm tăng xuất khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30% đến 40%, cao hơn mức tăng xuất khẩu trong trường hợp không có Hiệp định. Các ngành có khả năng hưởng lợi nhiều nhất từ FTA bao gồm dệt may, giày dép, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy sản). Khu vực dịch vụ theo kỳ vọng cũng mở rộng đáng kể nhờ FTA, và có thể góp phần làm tăng hiệu suất cho toàn bộ nền kinh tế.

    Ngoài ra, hiệp định được kỳ vọng là làm tăng phúc lợi và có tác động tích cực đến giảm nghèo. Về khu vực địa lý, FTA sẽ có tác động tích cực tới đồng bằng sông Hồng và duyên hải miền Trung hơn so với các vùng miền khác của Việt Nam.

    Theo Eurocham, năm 2013 EU là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam khi Việt Nam xuất khẩu trị giá 25 tỉ euro sang thị trường này. Việt Nam nhập khẩu từ EU với trị giá 21 tỉ euro, chiếm tới 29% tổng nhập khẩu của Việt Nam.
    moonmoon80, sunset2, Johnny Ng5 người khác thích bài này.
    Johnny NgTran Khuong đã loan bài này
  3. Phanvan12

    Phanvan12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2015
    Đã được thích:
    2.580
    Lũ trôi mất nhà cũ rồi...
    Khanh_FA, Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
    AquariusW đã loan bài này
  4. Dautugiatri_1

    Dautugiatri_1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Đã được thích:
    1.524
    ai chả biết Tay to mượn cớ TPP để đạp ăn hàng, cover lại gấp, nay lại bung nóc rồi
    choichovuivlhy đã loan bài này
  5. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    May quá các chuyên gia, các chính trị gia cũng nhận định như vậy!


    Tương lai nào cho TPP?
    07:52 (GMT+7) - Thứ Hai, 3/8/2015
    Trong cuộc đám phán tiếp theo, có nhiều cơ sở để tin rằng hiệp định TPP sẽ cán đích...
    Tương lai nào cho TPP?
    TPP sẽ là khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới với dân số gần 1 tỷ người và tổng sản phẩm chung đạt 29.000 tỷ USD.


    ĐOÀN TRẦN


    “TPP đã lỡ hẹn nhiều lần, thêm một lần lỡ hẹn nữa cũng không có gì là bất ngờ hay phải kém lạc quan. Mặc dù khi chính quyền Obama có quyền đàm phán nhanh (TPA), chúng ta đều đã kỳ vọng đây là cơ hội để đạt được TPP sớm nhất”.

    TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), bình luận như vậy trước thông tin quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã không thể hoàn tất như kỳ vọng ban đầu, sau 4 ngày thảo luận vừa kết thúc tại đảo Maui, Hawaii (Mỹ).

    “Những vấn đề còn lại đều là những vấn đề gai góc, không dễ đồng thuận. Song với nhiều nỗ lực thì không khó để kết thúc đàm phán trong năm 2015”, ông Doanh dự báo.

    Chung quan điểm, TS. Võ Trí Thành, Phó viện trưởng CIEM nói: “Ngay cả khi chưa thể kết thúc đàm phán lần này thì tiến trình đàm phán cũng đã đạt được nhiều tiến bộ, một số vấn đề “xương xẩu” đã được các nước cùng giải quyết. Quá trình đàm phán đã kéo dài nhiều năm, các nước đã cố gắng vượt qua nhiều khác biệt, nên tôi cho rằng các nước sẽ đi đến thỏa thuận chung để có thể kết thúc đàm phán trong năm 2015”.

    Vòng đàm phán đầu tiên của TPP diễn ra vào tháng 3/2010. Sau 5 năm, số quốc gia tham gia đàm phán hiệp định này đã lên tới 12 quốc gia gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

    Mục tiêu chính của TPP là xóa bỏ hạn chế thương mại (thuế quan và các biện pháp sau biên giới) đối với hàng hóa, dịch vụ, đầu tư; xây dựng quy chuẩn chung với các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, lao động, đầu tư, chính sách cạnh tranh; xây dựng các quy tắc điều tiết của chính phủ một cách hợp lý nhằm khuyến khích thương mại và đầu tư giữa các nước.

    TS. Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định, nếu đàm phán thành công, TPP sẽ là khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới, với dân số gần 1 tỷ người và tổng sản phẩm chung đạt 29.000 tỷ USD.

    Hiện tại, TPP được kỳ vọng sẽ tạo đà cho sự tăng trưởng GDP Việt Nam trong những năm tới, hỗ trợ tăng trưởng dài hạn đồng thời đề ra các chuẩn mực cho thương mại và đầu tư trong tương lai.

    TPP cũng được dự báo sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam thu hút nhiều hơn nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời thuận lợi trong việc tiếp cận với hai thị trường lớn hiện nay là Hoa Kỳ và Nhật Bản.

    Nhiều mặt hàng như dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản của Việt Nam có khả năng mở rộng thị trường, gia tăng xuất khẩu do thuế suất giảm sâu (hiện tại ngành dệt may xuất khẩu vào Mỹ với mức thuế suất trung bình 17%, cao nhất 32%, thì khi thuế giảm xuống 0%, kim ngạch xuất khẩu có thể tăng mạnh)...

    Đại diện thương mại Mỹ, ông Michael Froman cho biết hiện chỉ còn một số bất đồng và các bên liên quan cam kết nỗ lực giải quyết trong thời gian tới thông qua các cuộc thảo luận song phương. Các vấn đề vướng mắc chủ yếu đang nằm ở bốn nền kinh tế lớn là Mỹ, Canada, Nhật Bản và Mexico, trong bối cảnh các nước đã giải quyết được đến 98%.

    Với thất bại lần này, TPP có thể sẽ chỉ được phê chuẩn trong nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo của Mỹ. Như vậy, các nước sẽ phải chờ đến sau bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2017 mới có thể ký được TPP.

    Tuy nhiên, bộ trưởng các nước thành viên đang nhắm đến việc họp lại vào cuối tháng 8 này để nỗ lực hoàn tất đàm phán TPP ngay trong năm nay.

    “Những tiến triển trong vòng đàm phán vừa qua cho thấy triển vọng sớm kết thúc đàm phán TPP. Trong giai đoạn đàm phán cuối cùng này, chúng tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết rằng TPP đang nằm trong tầm tay”, đại diện thương mại Mỹ Michael Froman nói.
    --- Gộp bài viết, 04/08/2015, Bài cũ: 04/08/2015 ---
    ~o):))
    Quỷ tha thì đúng hơn cụ ạ.
    --- Gộp bài viết, 04/08/2015 ---
    :-bd:drm1:drm2\:D/:))Có nhà mới rồi này bác @bongquang với chú @Xuandoa ơi!
    Johnny Ng đã loan bài này
  6. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    Nối lại đàm phán TPP vào ngày 22-25/8
    Thứ Ba, 04/08/2015, 07:42RSSIn tin

    Đàm phán TPP cấp bộ trưởng tiếp theo dự kiến diễn ra từ ngày 22-25/8 trùng thời điểm diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN.
    Theo nguồn thạo tin, các nước tham gia đàm phán Hiệp định đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương đang thảo luận phương án nhóm họp cấp bộ trưởng tiếp theo vào ngày 22-25/8 tới dịp Hội nghị cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định cuối cùng về phương án này.

    Nguồn tin cũng cho biết, ý tưởng này đã được đưa ra từ vòng đàm phán 28-31/7 tại Hawaii, các trưởng đoàn đàm phán sẽ thảo luận thêm về phương án này trong cuộc điện đàm vào cuối tuần này. Tuy nhiên, vòng đàm phán có thể diễn ra tại Singgapore thay vì Kuala Lumpur.

    Một quan chức thân cận với vòng đàm phán không cho rằng việc nối lại đàm phán TPP cùng thời điểm Hội nghị ASEAN sẽ cho các nước đủ thời gian để có thể đạt được tiến triển về một số vấn đề còn vướng mắc từ các vòng đàm phán trước.

    Kết thúc vòng đàm phán cuối tháng 7 tại Hawaii, Bộ trưởng chịu trách nhiệm đàm phán TPP của Nhật Bản ông Akira Amari cho biết ông và các đối tác đàm phán đã nhất trí sẽ nhóm họp trở lại trước cuối tháng 8.

    Đại diện thương mại Mỹ Michael Froman thông thường cũng tham gia Hội nghị kinh tế thường niên ASEAN, trong khi bộ trưởng thương mại các nước gồm Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand cũng từng tham dự. 4 nước tham gia đàm phán còn lại là Việt Nam, Malaysia, Brunei và Singapore đều là thành viên ASEAN.

    3 nước Mỹ Latinh tham gia đàm phán TPP gồm Chile, Peru và Mexico tuy không tham dự hội nghị ASEAN nhưng tháng 8/2013, vòng đàm phán TPP từng tổ chức tại Brunei cùng thời điểm với hội nghị ASEAN có sự tham dự của Bộ trưởng kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo và đại diện cấp cao từ Chile và Peru.

    Nếu các nước TPP đặt mục tiêu ký kết hiệp định vào dịp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương vào 18-19/11 tới thì họ cần hoàn tất đàm phán vào giữa tháng 8 này. Theo đạo luật đàm phán nhanh, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phải thông báo hoàn tất đàm phán cho Quốc hội 90 ngày trước khi chính thức đặt bút ký TPP.

    Ngược lại, nếu các bên không thể hoàn tất đàm phán theo thời hạn trên, vòng đàm phán có thể phải kéo dài sang năm 2016 và phải đối mặt thêm một thách thức nữa đó là TPP sẽ khó qua ải Quốc hội Mỹ khi Mỹ tập trung cho cuộc bầu cử Tổng thống.
    Minh Phương
  7. chayyyyyyy

    chayyyyyyy Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/08/2015
    Đã được thích:
    178
    vnm 85

    gas 30

    vcb 28

    bid 14

    ctg 12

    dpm 20

    fpt 35

    hvg 12

    hag 3.1
    --- Gộp bài viết, 04/08/2015, Bài cũ: 04/08/2015 ---
    flc 2.2
    klf 1.5
    hai 1.1
    tsc 3.2
    fit 2.7
    dlg 1.1
    vhg 2
    itq 3.1
    gtn 0.2
  8. minhhai04

    minhhai04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2014
    Đã được thích:
    747
    Bạn phân tích rất hay, rất hiểu bản chất chủa thông tin
    FinancialKiller, Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  9. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    Giề thế cụ?
    Xuandoa thích bài này.
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.004
    Tin xấu giờ đã ra hết đầu phiên sáng nay hấp thụ hết rồi phân hóa đi lên,

    ----------------------------------------------------------------------------

    Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

    Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

    Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822
    phong_lan, Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.

Chia sẻ trang này