Cực nóng: thoái vốn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Teac77, 12/03/2019.

282 người đang online, trong đó có 112 thành viên. 01:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5813 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    CTCP kim khí Thăng Long (KTL - UPCOM):

    Vốn điều lệ 192 tỷ, nhưng số lượng cổ lưu hành chỉ có 6,5 triệu cổ, cực kỳ cô đặc.
    Quý II/2018 vừa báo lãi ròng gần 120 tỷ/vốn điều lệ 192 tỷ.
    http://tlmw.com.vn/bao-cao-tai-chinh-giua-nien-do251
    EPS 6 tháng đầu năm 2018: 5.500 đồng

    Đất đai thì chim bay rã cánh, lăn ra ngất xỉu mà vẫn chưa bay hết, gồm 8 mảnh:

    1. Lô đất vàng mặt tiền phố Khâm Thiên, Hà Nội (110 m2)
    2. Lô đất vàng mặt tiền đầu phố Giảng Võ, Hà Nội (180 m2)
    3. Lô đất vàng cũng ở mặt tiền giữa phố Giảng Võ, Hà Nội (315 m2)
    4. Lô đất ở số 1 phố Lương Yên, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội (1.400 m2)
    5. Lô đất ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (22.300 m2) cùng phường với Khu đô thị Vinhome Riverside Long Biên của Vingroup.
    6.
    02 lô đất ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (33.000 m2) gần với Khu đô thị Vinhome Riverside Long Biên của Vingroup
    7.
    Lô đất ở phường Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm (16.000 m2)
    8. Lô đất ở huyện Bình Chánh, Tp.HCM (14.000 m2)
    Tổng cộng: gần 100.000 m2 đất.

    Còn đây mới quan trọng: UBND Tp.Hà Nội đang nắm giữ 66% vốn tại em nó, kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại em nó đã có chủ trương ngay trong năm 2018 này...

    Kế hoạch thoái 66% vốn tại KTL của UBND TP Hà Nội:

    Nhựa Hà Nội, Điện cơ Thống Nhất, Hanel... là những cái tên "sáng giá" trong danh sách các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.

    Theo "Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ có 406 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn trong giai đoạn này. Trong đó, Thành phố Hà Nội sẽ phải thoái vốn tại 17 doanh nghiệp trong năm 2017 và 17 doanh nghiệp trong năm 2018.

    Trong số này, đáng chú ý có thể kể đến các doanh nghiệp như CTCP Nhựa Hà Nội, CTCP Điện cơ Thống Nhất, CTCP Kim khí Thăng Long, CTCP Hanel, CTCP Cơ điện Trần Phú, CTCP Thống Nhất Hà Nội...

    Link: http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/danh-tinh-34-doanh-nghiep-ha-noi-se-thoai-von-trong-nam-2017-va-2018-198375.html
  2. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    Ngoài ngành nghề lâu đời mỗi năm thu lãi 80 tỷ, công ty chẳng có gì ngoài đất đai rộng thẳng cánh cò bay :)
    --- Gộp bài viết, 12/03/2019, Bài cũ: 12/03/2019 ---
    Giá hiện tại đang rất hạt dẻ, 17.x, chỉ chờ có ngày ra tin UBND hà nội thoái vốn là bùm :)
  3. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    Danh sách 17 doanh nghiệp thuộc TP. Hà Nội dự kiến thoái vốn:

    STT


    Tên doanh nghiệp


    Tỷ lệ vốn tối thiểu dự kiến thoái trong năm 2018

    1


    Công ty CP Địa chính Hà Nội


    54,20%

    2


    Công ty CP Kim khí Thăng Long


    66,05%

    3


    Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà


    51,04%

    4


    Công ty CP Bao bì 277 Hà Nội


    65,00%

    5


    Công ty CP Dệt 19/5 Hà Nội


    32,03%

    6


    Công ty CP 18-4 Hà Nội


    47,48%

    7


    Công ty CP Sản xuất dịch vụ XNK Từ Liêm


    1,17%

    8


    Công ty CP Hanel


    29,00%

    9


    Công ty CP Giầy Thụy Khuê


    35,34%

    10


    Công ty CP Thống Nhất Hà Nội


    45.00%

    11


    Công ty CP Cơ điện Trần Phú


    38,88%

    12


    Công ty CP Sách Hà Nội


    37,34%

    13


    Công ty CP Xuất nhập khẩu Haneco


    97,50%

    14


    Công ty CP Giống gia súc Hà Nội


    65,09%

    15


    Công ty CP Khảo sát Đo đạc HCGC Hà Nội


    45,00%

    16


    Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội


    73,85%

    17


    Công ty CP Đồng Xuân


    71,00%
  4. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    Các bác cứ nhìn danh sách thoái vốn sắp tới của UBND Hà Nội là rõ, thoái sạch 66% vốn tại KTL, không dưới 5x đâu. Cá mập nào sẽ xúc được đây? Bom tấn sắp nổ :)
    --- Gộp bài viết, 12/03/2019, Bài cũ: 12/03/2019 ---
    Cổ thoái vốn mà chất như KTL giờ còn ít lắm, hàng ngon thì đã thoái hết rồi, KTL vừa chất, đất đai nhiều, giá đang tuổi teen.
    --- Gộp bài viết, 12/03/2019 ---
    Con KTL này trên F rất hiếm người có, chưa được khai quật đâu :)
    --- Gộp bài viết, 12/03/2019 ---
    Với lượng bán ra mỗi phiên rất ít vì giá đang dưới giá trị rất nhiều thế kia, khi ra tin thoái vốn sẽ không mua đua lệnh mua nổi đâu.
  5. faforever

    faforever Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/05/2017
    Đã được thích:
    150
  6. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    6.496
    Nó bảo thoái 2018 mà vẫn vậy khi nào chính thức vào kiếm tý.
  7. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    Trong danh sách mười mấy DN mà Hà Nội sắp thoái vốn thời gian tới, đa phần là đã thoái xong trong năm 2017-2018, còn lại là chưa niêm yết, nên không biết thể nào để mua, chỉ còn lại một vài DN đang niêm yết là có thể mua được cổ phiếu như KTL
    --- Gộp bài viết, 12/03/2019, Bài cũ: 12/03/2019 ---
    Trễ một chút vì còn định giá lại quyền sử dụng đất đai, ngay đầu năm 2019 TT đã thúc kế hoạch thoái vốn và cổ phần hóa đến toàn bộ các bộ ngành rồi.
    Teac77 đã loan bài này
  8. nolovetoday

    nolovetoday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2018
    Đã được thích:
    1.304
    Khi nào HD2 thoái vậy ta...
  9. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    Quyết liệt cổ phần hóa & thoái vốn nhà nước
    NGUYỄN HÙNG
    Thứ tư, 20/02/2019 - 10:18 PM (GMT+7)

    Trong năm 2018, còn 53 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chưa cổ phần hóa (CPH), 118 DN chưa thoái vốn. Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội có 50 DN chưa CPH; các DN thuộc Bộ Quốc phòng cũng còn rất nhiều… “Tinh thần hành động của Chính phủ năm 2019 yêu cầu bứt phá thì lĩnh vực này cũng phải vậy, sẽ xử lý trách nhiệm của cấp có thẩm quyền trong việc để xảy ra tình trạng chậm CPH, thoái vốn”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định.

    Sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN (UBQLVNNTDN) chính thức đi vào hoạt động và bước đầu hoàn thiện bộ máy tổ chức để bắt tay vào việc nắm bắt hoạt động của các DN, cùng xây dựng, phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 của 19 tập đoàn, TCT, sự lừng khừng trong việc chuyển giao vốn nhà nước về đầu mối tập trung khác là Tổng công ty (TCT) Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được nhìn nhận sẽ sớm giảm thiểu. Ngày 21-1, UBQLVNNTDN đã chỉ đạo và SCIC có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương để phối hợp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 01/CT-TTg.

    Về năng lực quản lý vốn nhà nước tại các DN, ông Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc phụ trách SCIC cho biết, có thời điểm SCIC đã quản lý hơn 1.000 DN nên tới đây số lượng DN chuyển về bao nhiêu, TCT hoàn toàn có thể quản lý. Sau khi tiếp nhận chuyển giao, SCIC sẽ tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của DN. Trường hợp cần thiết sẽ thực hiện tái cấu trúc tài chính và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DN, từ đó tối ưu hóa giá trị phần vốn nhà nước khi triển khai thoái vốn. Theo tính toán của SCIC, có hơn 100 DN hiện đủ điều kiện chuyển giao về TCT, trong đó 32 DN đã nhiều lần bị nêu tên về việc chưa bàn giao có tổng vốn nhà nước gần 7.000 tỷ đồng ở 11 bộ, địa phương là: Công thương, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Ninh.

    Theo kế hoạch, Bộ Công thương sẽ triển khai bàn giao các DN đủ điều kiện bàn giao vốn nhà nước sang SCIC, ít nhất 5 DN trong quý I-2019. Kế hoạch trên được nêu trong Chỉ thị số 03/CT-BCT, trong đó xác định rõ các DN phải bàn giao sang SCIC trong quý I-2019. Đây là một trong các động thái nhằm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, CPH và thoái vốn tại DNNN và DN có vốn nhà nước. Trong đó, yêu cầu các DN chưa thoái vốn giai đoạn 2016 - 2018 sẽ chuyển giao sang SCIC để thực hiện thoái vốn, CPH.

    Ông Nguyễn Chí Thành cho biết, với từng nhóm DN, SCIC áp dụng các biện pháp quản trị phù hợp nhằm quản lý hiệu quả phần vốn nhà nước. Với mô hình quản lý vốn tập trung, UBQLVNNTDN hay SCIC sẽ đóng vai trò là cổ đông nhà nước (CĐNN), tham gia các quyết định của DN để bảo đảm tạo điều kiện cho DN hoạt động hiệu quả. Trong hoạt động điều hành, các CĐNN sẽ tạo thuận lợi cho DN, nhất là trong việc soát xét các báo cáo tài chính, đưa ra chuẩn mực quản trị tiên tiến và khả năng sẵn sàng tham gia tăng vốn khi DN có phương án tăng vốn hiệu quả.

    Nhìn nhận về mô hình mới, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrolimex cho rằng, có thể có những thay đổi tích cực trong hoạt động của các tập đoàn, TCT, bởi việc xem xét phê duyệt kế hoạch hoạt động kinh doanh cũng như ra các quyết sách kinh doanh nhanh và linh hoạt hơn so trước đây đều tập trung về một mối là bộ chủ quản. Hơn ai hết, các đầu mối quản lý vốn nhà nước nhận thức rõ trách nhiệm và thách thức của mình. Với quyền lực và mối quan hệ rất lớn của các DNNN, DN có vốn nhà nước, lại có đối trọng là các bộ chủ quản DN trước kia, nếu bản thân CĐNN không đem lại các giá trị mới, họ sẽ mất điểm với DN và có thể mất cả vị thế.

    Khi vốn nhà nước được giao về tay các đầu mối tập trung, cũng như chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ được đưa ra ngay từ đầu năm, công tác CPH, thoái vốn năm 2019 được nhìn nhận sẽ sôi động hơn. Theo số liệu của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN, tổng thu từ CPH, thoái vốn trong năm 2018 đạt hơn 40.300 tỷ đồng. Lũy kế ba năm 2016 - 2018, tổng số thu này đạt hơn 210.000 tỷ đồng, gấp gần 2,7 lần tổng thu trong giai đoạn 2011 - 2015. Trong số đó, có nhiều DN quy mô lớn như: Tập đoàn Cao-su, Lọc hóa dầu Bình Sơn, Dầu Việt Nam, Điện lực Dầu khí... đã chuẩn bị phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) từ năm trước đó, tức là từ năm 2016.

    Từ đầu năm 2019, có không ít DN “gối đầu” để thực hiện ngay các đợt IPO. Theo ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN, năm 2018, cả nước có 32 DNNN được phê duyệt phương án CPH, Nhà nước chỉ giữ 58,44% tổng vốn điều lệ. Trong năm 2018, còn 53 DNNN chưa được CPH, 118 DN chưa được thoái vốn. Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội có 50 DN chưa CPH; các DN thuộc Bộ Quốc phòng cũng còn rất nhiều. Về số lượng DN thuộc kế hoạch CPH, thoái vốn năm 2019, theo các quyết định đã được phê duyệt, là gần 150 DN…

    Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN, tinh thần hành động của Chính phủ năm 2019 yêu cầu bứt phá thì lĩnh vực này cũng phải vậy trên tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tối đa hóa lợi ích Nhà nước; quyết liệt, công khai, minh bạch trong thực hiện; không quá coi trọng số lượng; đồng thời xử lý trách nhiệm của cấp có thẩm quyền trong việc để xảy ra tình trạng chậm CPH, thoái vốn.
    http://www.nhandan.com.vn/baothoina...uyet-liet-co-phan-hoa-thoai-von-nha-nuoc.html

    Năm 2019 thoái vốn sẽ rất sôi động.
    --- Gộp bài viết, 12/03/2019, Bài cũ: 12/03/2019 ---
    SNZ nhà nước chưa ra tin thoái vốn mà đã tím lịm, con này khi thoái cũng chỉ thoái một phần.
    --- Gộp bài viết, 12/03/2019 ---
    KTL cụ nào đang thu gom?
    --- Gộp bài viết, 12/03/2019 ---
    KTL bắt đầu có sự sốt ruột rồi, hàng hiếm lắm.
    --- Gộp bài viết, 12/03/2019 ---
    Còn có 3.300 cổ bán giá trần là hết :)
    StAlbans thích bài này.
  10. StAlbans

    StAlbans Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2018
    Đã được thích:
    442
    SNZ mới gọi là siêu đại bàng.

    KTL cũng ngon quá.

Chia sẻ trang này