Cùng dự đoán VNI thứ 6 ngày 2 tháng 3 năm 2007

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi prubf1, 16/02/2007.

1092 người đang online, trong đó có 436 thành viên. 07:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2985 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục tăng ầm ầm
  2. tuvina

    tuvina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Đã được thích:
    0


    Xem bản in
    Không quản lý vốn bằng biện pháp hành chính
    Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc tạo điều kiện để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

    Trước và sau tết âm lịch, các hãng thông tin tài chính đã dẫn lại thông tin của một số tập đoàn tài chính và đầu tư về việc Chính phủ Việt Nam có thể sẽ áp dụng các chính sách quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán. Điều này, ít nhiều đã gây sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài và các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán. Mặc dù chưa có bất cứ một thông tin chính thức nào nhưng các nhà đầu tư vẫn đang tập trung tìm hiểu độ chính xác của thông tin nêu trên.
    Soạn: HA 1040575 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    Chính phủ chưa có chính sách xiết chặt quản lý vốn gián tiếp nước ngoài vào chứng khoản. (Ảnh: BSC)

    Trao đổi với báo chí bên lề buổi làm việc với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sáng ngày 23/2/2007, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã cho biết, Chính phủ có thể làm mọi việc để đảm bảo sự phát triển nhanh, ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán. Phó thủ tướng cho biết, Chính phủ chưa có một thông tin chính thức nào về việc xiết chặt quản lý vốn gián tiếp như đã nêu trên.

    Trước đó, trong buổi làm việc với Uỷ ban Chứng khoán, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định, không thể dùng biện pháp hành chính để quản lý thị trường chứng khoán và quản lý các nguồn vốn đầu tư ào thị trường chứng khoán.

    Liên quan về vấn đề này, Ông Vũ Bằng - Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, kiểm soát không có nghĩa là chúng ta ngăn chặn mà kiểm soát là để nắm được luồng vốn vào ra của các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta phải biết họ đầu tư thế nào, đầu tư phải có chế độ báo cáo và công bố thông tin. Tới đây, chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư phải đăng ký lại để công khai hoá các chế độ báo cáo, Uỷ Ban chứng khoán sẽ phải phối hợp với ngân hàng trong việc theo dõi, nắm bắt và minh bạch hoá nguồn vốn đầu tư.

    Ông Bằng vẫn khẳng định, Chính phủ hoan nghênh các nguồn vốn cả trong và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Về vấn đề này, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa nhấn mạnh, ngăn chặn bằng biện pháp hành chính là không được. Từ nay đến 2010 và 2015 thị trường còn tăng trưởng và cần bảo vệ thị trường phát triển an toàn. Có thể lúc này nóng một chút, thiếu cân bằng một chút nhưng không có chuyện kìm hãm, đóng cửa thị trường

    VNN
  3. stonecold3

    stonecold3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi dự đoán thị trường đầu năm sẽ tăng, nhưng không đến mức "ầm ầm" như bạn nào đó đã nói. Tăng cho còn là may đấy chứ tôi vẫn thấy quan điểm dự báo "GIẢM" cũng đáng để lưu tâm lắm đấy :)

    Dự đoán: TT tăng tổng cộng 30 điểm, tức là tăng và giảm net off nhau cả tuần tăng đến cao độ mới 1113 điểm vào ngày thứ Sáu.
  4. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Đã được thích:
    0
    sorry, hôm trước ngồi dự đoán vì đang lúc tết nhất vui vẻ nên có hơi lạc quan quá mới nói tăng ầm ầm thực chất tôi nghĩ nó cũng chỉ sẽ tăng nhẹ thôi.
  5. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Đã được thích:
    0
  6. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.573
    VNIndex ngày 2/3 là 1.145
    Như vậy tặc dăng đoán gần đúng, ha ha, vui quá nhỉ

Chia sẻ trang này