Cùng kakalotta lên tàu VID - Một hành trình xanh!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 28/06/2007.

3684 người đang online, trong đó có 1473 thành viên. 09:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1200 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Cùng kakalotta lên tàu VID - Một hành trình xanh!

    Sắp chia thưởng và tăng vốn , đã hòn tất hồ sơ theo báo ĐTCK
  2. anh2sg

    anh2sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo đầu tư hôm nay có bài viết về VID hoành tráng quá.
    Hết tháng 5 đã xong kế hoạch lợi nhuận cả năm.
    Lại còn vụ xây cao ốc trung tâm thương mại tại địa điểm hiện tại, chuyển nhà máy sang chỗ khác.
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    đúng roài, tăng vốn từ xx tỷ lên đến 189 tỷ
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Credit Suisse dự báo GDP của Việt Nam tăng 9% trong năm nay

    28/06/2007 -- 2:45 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Ngân hàng đầu tư Credit Suisse của Thụy Sĩ vừa đưa ra bản phúc trình, trong đó dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong năm nay có thể tăng tới 9% so với mức 8,2% trong năm ngoái.

    Trong bản phúc trình này, được Hãng Thông tấn Pháp (AFP) trích dẫn hôm 27/6, ngân hàng Credit Suisse cũng dự báo mức tăng trưởng trung bình của nền kinh tế châu Á, trừ Nhật Bản, sẽ đạt 8,6%, chủ yếu nhờ sức đẩy của nền kinh tế Trung Quốc. Quốc gia đông dân nhất thế giới này dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng GDP là 11,2%.

    Credit Suisse còn dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của một số nền kinh tế khác trong khu vực châu Á như Inđônêxia tăng 6,5%, Xinhgapo 7%, Malaixia 6% và Thái Lan 4%./.
  6. taboo168

    taboo168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Múc 7x, chờ mãi lên 8x để sút. Nhưng xem lại cái đồ thị thì thấy chắc phải lên đến 9,10x
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    mai up phát cho nó xung
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Giá giấy sẽ tăng do giá nhập khẩu nguyên liệu tăng

    29/06/2007 -- 9:44 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Hiệp hội Giấy Việt Nam cho biết, các nhà sản xuất giấy trong nước dự định sẽ tăng giá giấy từ 3-5% từ ngày 1/7, do giá bột giấy nguyên liệu nhập khẩu tăng.

    Trong tháng 6, giá bột giấy nguyên liệu trên thế giới đã tăng trung bình từ 10-20 USD/tấn do lượng bột giấy dự trữ của thế giới đang ở mức thấp nhất.

    Theo Hiệp hội Giấy Việt Nam, sản lượng của toàn ngành trong 6 tháng qua đạt 561.800 tấn, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù có nhiều yếu tố tác động đến giá thành sản phẩm như giá điện, than, bột giấy tăng nhưng giá bán giấy trong nước vẫn được giữ ổn định.

    Hiệp hội khuyến cáo trong các tháng cuối năm, các doanh nghiệp trong ngành cần tổ chức tốt công tác chuẩn bị nguồn giấy với giá cả hợp lý, đảm bảo phục vụ cho năm học mới 2007-2008, nhất là ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa./.
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    mời các bác lên tàu thời bủi loạn lạc vậy có VID là thơm như phở chín 2 trứng hột gà

Chia sẻ trang này