Cùng nhau dự đoán mai cổ phiếu nào là cổ phiếu đầu tiên sẽ nhuốm màu đỏ trên sàn Host

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 26/02/2007.

6540 người đang online, trong đó có 917 thành viên. 21:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1291 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    bác member bác ấy dự đoán là tuần cuối cùng của năm âm lịch thị trường xuống rất sâu. nhưng cuối cùng thì ai cũng thấy, chỉ có ngày thwú 6 là ngày xuống vì mọi người bán ra lấy kịp tiền T+3.
    các bác cứ đầu tư ngưọc lại với phán đoán của bác member thì chắc thắng.Nhưng dù sao cũng cám ơn bác ý, nhiều cái bác ấy bình luận rất hay và trừu tượng, em không bỏ sót bài nào. chuc bác member nghiên cứu sâu thêm và có những đóng góp bổ ích.
  2. stock_pnt_72

    stock_pnt_72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    tới đề cử SJS, mịa thằng này phi mã quá, chưa DCHĐ.
  3. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497

    Nhiều người lo ngại VNI tăng nóng và TT sẽ sụp đổ trong thời gian tới nhưng tôi đoán điều này kô thể xảy ra vì 1 lí do vô cùng qua trọng:

    19-5 này là ngày bầu cử Quốc hội XII...

    Từ giờ đến lúc đó nhà nước sẽ đảm bảo TTCK hoạt động ổn định, sẽ kô tung ra 1 chính sách nào làm TT down mạnh và NĐT tháo chạy cả.. nếu để TT Tài chính CK đổ vỡ hay down mạnh sẽ gây hoảng lọan và mất ổn định KT-CT trong thời gian bầu cử QH... do vậy tôi tin tưởng VNI sẽ tăng đều, 1 vài cơn điều chỉnh nhẹ sẽ diển ra nhưng xu hướng chung là UP... ai khôn ngoan và thủ sẵn tiền mặt ở TK sẽ kiếm ác trong đợt TT điều chỉnh nhẹ ....

    Với lại nước mình là 1 Đảng, do vậy NN sẽ đảm bảo cho sự ổn định của TT về lâu dài... ổn định của TT CK là sự ổn định của nền KT VN... Đảng muốn TTCK VN phát triển và ổn định vì nó mà ổn định thì nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng hihi..

    Do vậy, e quyết ôm chặt SD9... SD9 là CP SJS mới của sàn HN này....
  4. Jazzyboy

    Jazzyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với nhận định của Bác.
    Hiện nay, với sự đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường CK Việt Nam rất rất lớn. Các Bác xem lại các bài viết trên báo từ trước và sau Tết là rõ và xem thêm các giao dịch của khoai tây là nhận định rõ hơn. Hơn nữa, hiện nay tình hình chính trị Thái Lan rất bất ổn, sự đầu tư nước ngoài đặc biệt là Mỹ, JPN và Singapore gần như giảm hẳn (khoảng chừng 60-80% so cùng kỳ). Các đồng vốn nước ngoài chủ yếu đổ vào thị trường CK Việt Nam và Trung Quốc là hot nhất. Tuy nhiên với nhận định các nhà tài chính quốc tế và ngay cả PCT Quốc hội TQ cho rằng TTCK TQ là ... "bong bóng". Vì vậy có thể nói là TTCK Việt Nam là điểm đến lý tưởng nhất của nhà đầu tư nước ngoài.
    Ngay như GD hôm qua, NDTNN đã gom hết PPC và có thể là hôm sau và hôm sau nữa. Hôm nay dư bán PVD (sẽ là BCs tương lai gần), có lẽ một số nhà ĐT ngắn hạn sẽ bung PVD bán, nhưng tôi cho rằng đấy là một quyết định không khôn ngoan. Các bạn xem lại các bài viết của SMVT sẽ rõ. http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/880371/trang-31.ttvn
    Vì vậy, em nhận định chung rằng:
    - Ngày mai VNI tăng từ 25-28 điểm
    - Khó xảy ra các phiên bản kịch trần lần 3 cho các cổ phiếu nhưng g ngoại lệ với một số hôm nay dư bán trần 40.000
    - TT vẫn còn hot cho đến hết thứ sáu. Sau hai ngày nghỉ, một số ACE sẽ bình tĩnh trở lại nên sẽ có tình trạng phiên đầu tuần sau sẽ chững lại và một số mã sẽ có rớt giá nhưng không đến nỗi. Tuy nhiên VNI cũng tăng chứ không giảm.
    - TT sẽ bình ổn sau hai tuần giao dịch sau Tết.

    Đấy là nhận định thiển cận của mình. Các bác đừng chê trách nhá. Nếu có nhận định phản biện gì các ACE cứ phát biểu.

Chia sẻ trang này