Cuộc chơi mới .... bắt đầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Binhminhseden, 20/03/2015.

7439 người đang online, trong đó có 1172 thành viên. 17:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7924 lượt đọc và 95 bài trả lời
  1. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    19.520
    Chào các bác!!
    - Cuối cùng những gì đã đến .. thì đã đến rồi, NĐT đa phần là thất vọng vì phiên cuối tuần 20/03. Các quỹ đã cơ cấu danh mục của mình xong.. Chúng ta thoạt nhìn thị trường có vẻ sẽ tích cực trong thời gian tới, nhưng xin thưa với các bác là thị trường vận động tích cực vì điều gì ạ...??
    - Khi chưa có 01 thông tin hổ trợ đủ lớn như: hạ lãi suất, ký TTP, nới room hoặc kết quả kinh doanh quý 1/2014 ... thì theo tôi, thị trường sẽ lình xình đi ngang trong 01 thời gian nữa ... ít nhất khoảng hơn 1/2 tháng nữa ... khi mà NĐT bắt đầu nóng ruột và KQKD của các công ty công bố dần dần cũng như nhà điều hành chính sách mạnh tay hơn nữa trong việc cung tiền và giảm lãi suất .. thì thị trường mới dần bước và xu thế mới và bứt phá đi lên..
    - Về cơ bản, tất cả mọi yếu tố cơ bản đều đang ủng hộ TTCK và nền kinh tế đi lên ... trong thời gian này, các bác cần cơ cấu lại danh mục sao cho tốt và chờ đợi là .....giải pháp tốt nhất ... không nên kỳ vọng sớm quá vào thị trường .. mà có thể sẽ phải thất vọng...
    Một số cổ phiếu cần quan tâm như: VNM, DRC, HSG, FPT, HBC, DQC, HAG, PLC, DPM, PVT, HCM, BSI ...
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ và đầu tư thành công !!
    Thân ái,
    DKtantei, haitung86, SuSuCaRot27 người khác thích bài này.
    Johnny Ngchilee đã loan bài này
  2. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    19.520
    Năm 2014: Việt Nam xếp hạng thứ 36/189 quốc gia về tiêu chí tiếp cận tín dụng
    Thông tin này được nêu trong bài tham luận của ông Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Diễn đàn CEO “Tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh” do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức chiều ngày 20/3/2015.


    Tóm tắt:


    - Năm 2014 khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp Việt Nam xếp hạng thứ 36/189 quốc gia trên thế giới, trong khi năm 2013 chỉ số này là 30/189

    - Một trong những cấu phần quan trọng tính toán chỉ tiêu “tiếp cận tín dụng” của Việt Nam là “quyền lợi hợp pháp của người đi vay và cho vay” chưa có sự thay đổi trong quy định pháp lý kể từ năm 2008 đến nay

    - Chỉ tiêu quyền lợi hợp pháp của người cho vay và đi vay của Việt Nam tăng từ 5/12 điểm lên 7/12 điểm trong năm 2007 và giữ nguyên mức điểm đó cho đến nay. Bởi lẽ một số nội dung điển hình liên quan đến tài sản đảm bảo vẫn chưa được được quy định trong Luật Dân sự khiến tiêu chí “tiếp cận tín dụng” chưa thể cải thiện

    - Ở tiêu chí chiều sâu thông tin tín dụng Việt Nam bị “mất điểm” là do chưa thể tích hợp được các dữ liệu từ các đơn vị cung ứng dịch vụ công.

    Theo tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) về môi trường kinh doanh thuận lợi, trên phương diện liên quan đến hệ thống ngân hàng thì tiêu chí “tiếp cận tín dụng” (là một trong 10 tiêu chí cấu thành chỉ số môi trường kinh doanh thuận lợi, bao gồm 2 thành phần là: Chỉ số quyền lợi hợp pháp của người cho vay - đi vay và chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng) mặc dù có điểm số không đổi so với năm trước nhưng tiêu chí về “tiếp cận tín dụng” năm 2014 của Việt Nam vẫn giảm 6 bậc so với năm trước.

    Năm 2014 khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp Việt Nam xếp hạng thứ 36/189 quốc gia trên thế giới, trong khi năm 2013 chỉ số này là 30/189.

    “Điều này cho thấy, các quốc gia khác đã có sự thay đổi về môi trường pháp lý liên quan đến vấn đề này theo hướng tăng cường bảo vệ bên đi vay. Trên thực tế, một trong những cấu phần quan trọng tính toán chỉ tiêu “tiếp cận tín dụng” của Việt Nam là “quyền lợi hợp pháp của người đi vay và cho vay” chưa có sự thay đổi trong quy định pháp lý kể từ năm 2008 đến nay” – Ngân hàng thế giới nhận định.

    Cụ thể, chỉ tiêu quyền lợi hợp pháp của người cho vay và đi vay của Việt Nam tăng từ 5/12 điểm lên 7/12 điểm trong năm 2007 và giữ nguyên mức điểm đó cho đến nay.

    Nguyên nhân được xác định là do một số nội dung điển hình liên quan đến tài sản đảm bảo vẫn chưa được được quy định trong Luật Dân sự khiến tiêu chí “tiếp cận tín dụng” chưa thể cải thiện như:

    Thứ nhất, đăng ký, chỉnh sửa, giải chấp tài sản đảm bảo và tra cứu bởi bên thứ 3 trực tuyến;

    Thứ hai, bên cho vay được tham gia điều hành khi con nợ bị tái cơ cấu. Đây thực tế là những tiêu chí nhằm bảo vệ quyền lợi của bên cho vay.

    Ngân hàng thế giới cho rằng, một khi những nội dung này chưa được cụ thể hóa trong luật, các NHTM sẽ khó khăn trong một số trường hợp xử lý rủi ro tín dụng. Cụ thể, các ngân hàng sẽ quan ngại hơn khi cho vay các doanh nghiệp dùng chính dự án đầu tư của mình làm tài sản đảm bảo (bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay).

    Từ đó sẽ làm hạn chế nguồn vốn tín dụng ngân hàng và hệ quả tất yếu là làm giảm điểm môi trường kinh doanh vì một trong những căn cứ để xếp hạng hàng môi trường kinh doanh thuận lợi là mức độ sẵn sàng có của nguồn vốn với chi phí hợp lý cho các doanh nghiệp.

    Liên quan đến đánh giá về tiêu chí chiều sâu thông tin tín dụng, Ngân hàng thế giới đã chỉ ra lý do Việt Nam bị mất điểm ở tiêu chí này là do: Tại Việt Nam, với một người vạy cụ thể, các tổ chức cung ứng thông tin tín dụng (của cả nhà nước và tư nhân) chưa thể tích hợp được các dữ liệu từ các đơn vị cung ứng dịch vụ công như công ty điện lực hay nước sạch, cũng như các công ty bán hàng trả góp với các dữ liệu khách hàng vay đó từ các NHTM và tổ chức tài chính.

    >>> Năm 2015: Liệu có lệch pha cung cầu vốn tín dụng ngân hàng?

    Khánh Nhi
    Johnny Ng đã loan bài này
  3. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
  4. Thuy Trang

    Thuy Trang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    4.658
    VNI chưa về 320 thì chưa thể nói lên đươc.
    Binh Yen, luxubuocbu, cis99901 người khác thích bài này.
  5. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    :drm3
    Binh Yen, luxubuocbu, cis99901 người khác thích bài này.
  6. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    • Ngày cuối ETF giao dịch: Khối ngoại mua ròng trở lại gần 241 tỷ đồng
      (NDH) Sau phiên bán ròng rất mạnh hôm qua, khối ngoại đã mua ròng trở lại trên cả hai sàn, đạt tổng cộng gần 241 tỷ đồng.
      [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
      ETF dội bom ATC, thanh khoản thị trường tăng vọt

      [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
      [Tác động của dự thảo Thông tư 210] Sẽ không có sự thiếu hụt về nguồn cho vay margin



      Hôm nay là ngày cuối hai quỹ ETF là FTSE và Market Vector Vietnam ETF (VNM) thực hiện điều chỉnh danh mục đầu tư, do vậy giao dịch của khối ngoại trên thị trường tăng đột biến.

      Cụ thể, sau khi bán ròng lên tới gần 242 tỷ đồng ở phiên giao dịch hôm qua, khối ngoại phiên hôm nay đã mua ròng trở lại trên cả hai sàn, đạt tổng cộng 241 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 21,4 triệu cổ phiếu.

      Trong đó, họ mua vào hơn 55,6 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 34 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 1.314,6 tỷ đồng, còn giá trị bán ròng là hơn 1.073,7 tỷ đồng.

      Trên sàn HOSE, giao dịch của khối ngoại tăng vọt ở phiên hôm nay, họ mua vào hơn 52,5 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra chỉ hơn 32,7 triệu cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 1.258,4 tỷ đồng và giá trị bán ra là hơn 1.045 tỷ đồng.

      Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 19,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng đạt hơn 213 tỷ đồng, đây cũng là phiên mua ròng mạnh thứ hai của khối ngoại trên sàn HOSE kể từ đầu năm 2015 chỉ đứng sau phiên ngày 9/2/2015 (hơn 231 tỷ đồng).

      Mã KBC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 14.050.580 đơn vị (chiếm 90,2% tổng khối lượng giao dịch). Phiên hôm nay, KBC đứng ở mức giá 1700 đồng/cp (+1,8%), tổng khối lượng giao dịch đạt 15.573.610 đơn vị. Các mã tiếp theo được khối ngoại mua vào mạnh là KDC (6.330.390 đơn vị), HAG (4.812.390 đơn vị), FLC (3.432.780 đơn vị), ITA (3.304.290 đơn vị).

      Trên sàn HNX, khối ngoại cũng mua ròng trở lại hơn 27,6 triệu cổ phiếu, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 1,7 triệu cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào hơn 3 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 1,4 triệu cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 56 tỷ đồng và giá trị bán ra là hơn 28,5 tỷ đồng.

      [​IMG]

      PVS đã được khối ngoại mua ròng 448.800 cổ phiếu (hơn 11 tỷ đồng) do được quỹ VNM tăng tỷ trọng đầu tư trong đợt cơ cấu danh mục lần này. Tuy nhiên, do lực bán của khối nội khá mạnh nên PVS phiên hôm nay chỉ đứng ở mức giá tham chiếu.

      Bên cạnh đó, HUT và VCG được mua ròng lần lượt 405.200 cổ phiếu và 342.400 cổ phiếu.

      Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu mã LAS, đạt 46.200 cổ phiếu. Khép phiên giao dịch, LAS vẫn tăng 100 đồng lên 32.600 đồng/CP.

      Tiếp tục cập nhật...

      Bình Minh sẻ đến :p

    --- Gộp bài viết, 20/03/2015, Bài cũ: 20/03/2015 ---
    220 hết nói :D
    Binh Yen, luxubuocbu, cis99901 người khác thích bài này.
  7. _vina_

    _vina_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Đã được thích:
    0
    Em thấy CII cũng ngon bác, e đang định cơ cấu một phần từ SJS qua CII hehe
    Binh Yen, npp2010, cis99901 người khác thích bài này.
  8. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    cuộc chơi mới bắt đầu :-? thì mai và mốt em mua con gì không lổ mà bán xó lời hả A BM :D
    Binh Yen, luxubuocbu, cis99901 người khác thích bài này.
  9. Thuy Trang

    Thuy Trang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    4.658
    thứ 2 lại rơi tiếp...nản quá đê các bác ơi
  10. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    yên tâm đi, thứ 2 cho vni xanh 5p , mả nào thuy trang nắm thì xanh hết :-bd:D
    Binh Yen, luxubuocbu, cis99901 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này