Cuộc tháo chạy cuối cùng!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 9xxxstart, 16/04/2007.

3484 người đang online, trong đó có 1393 thành viên. 14:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2224 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tháo chạy cuối cùng!!!!!!!

    Tường thuật tại sàn HN ngày 16/4. Một ngày đen tối bao chùm lên TTCK VN. Ngưỡng 1000 đã bị xuyên thủng một cách dễ dàng. Nét mặt các NĐT tại sàn HA khó ai có thể diễn tả được. Họ đăm đắm nhìn một cách vô vọng vào bảng CK điện tử. Tất cả như câm nặng, mọi người lẳng lặng ra đặt lệnh, không ai bảo ai nhưng ai cũng hiểu họ chỉ mong làm sao bán được CP ngày hôm nay. Vậy ngày mai sẽ ra sao? Có lẽ đó sẽ là cuộc tháo chạy cuối cùng, Các NĐT nhỏ lẻ sẽ rút hết khỏi thị trường với một bài học cay đắng mà có lẽ nhờ bài học này họ sẽ không bao giờ còn dám quay trở lại TTCK nữa, từ ngày 18/4 thị trường sẽ ổn định hơn.


    Ngày mai trời lại sáng!!!!
  2. suzukicy

    suzukicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Bac ve hoc lai chinh ta di nhe
  3. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Có một người Mỹ ra đi vào sáng 30/4/1975 đã kể lại:" Từ trên cao trong ánh bình minh ló rạng nơi chân trời chúng tôi nhìn xuống thực sự ngỡ ngàng khi thấy hàng ngàn quân xa đang tiến vào Sài Gòn. Đó thực sự là những hình ảnh cuối cùng về cuộc chiến tranh Việt Nam ..."

    Còn ngày mai 17/4/2007 có phải là ngày cuối cùng người ta nhìn thấy cuộc tháo chạy hỗn loạn của các nhà đầu tư. Lần này ta sẽ ra đi và tây sẽ tiến vô Sài Gòn. Nghịch lý của cuộc đời!




    Được viki sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 17/04/2007
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    mai các bác trên diễn đàn nghe lời em đừng bán có tiền thì múc thêm ko có tiền thì đứnbg cổ vũ, phải vững vàng chứ, kinh doanh mà. đừng bi quan.có câu: bóng tối che phủ thiệt. "Thị trường chứng khoán việt nam có trở thành ngôi sao băng" chứ đừng kích giá này nọ nữa để cho bà con tự tính toán hichic
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    emđã ko có ý định chạy ngay từ đầu có nhìu người làm chứng vì em có niềm tin, còn mấy cha VIp làm bên mấy cty chứng khoán yếu niềm tin rồi mà còn bày đặt nghĩ giá cphiếu cty mình được như vầy ah.
    Em thích cha Ngoc giám đốc bên chứng khoán hải phòng hồ chí minh biết phát biểu đầy niềm tin
  6. viettrung04

    viettrung04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    cùng tắc biến
    em tử thủ
    thế thôi
    ai chạy cứ chạy


  7. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Da chay thi chay som roi. Tu thu den cung. Gio con chay gi nua thi truong chac len den noi roi
  8. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin đổi tên topic là "cuộc tháo chạy làm hả lòng ích kỷ của những kẻ nhát gan không bao giờ giám làm gì nhưng lại hay phá đám"
  9. demanna

    demanna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm giờ chạy còn ích gì nữa.
  10. beginner

    beginner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    601
    hờ hờ, ai chạy cứ chạy đê, tôi thấy giờ có nhiều CP giá quá hợp lý để xúc rồi. BHS về thời đồ đá luôn. Dù theo phân tích cơ bản hay tiềm năng giá BHS giờ quá tốt để ôm vào. Tôi đã múc hết tiền từ hôm qua rồi. BHS không chỉ có đường.
    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=17&id=7263a7102c0d0b

    Công ty đường Biên Hoà riêng quỹ đất công ty quản lý tại Khu công nghiệp Biên Hoà I trên 20 héc ta, trong đó trên 4 héc ta diện tích còn trống. Và tại Tây Ninh là 1.063 héc ta, trong đó tại thị xã là 15 héc ta. Đất được hội đồng quản trị công ty xem là thế mạnh ?ovà phải nhanh chóng phát huy để các nhà đầu tư tham gia?.
    Chính vì vậy, Đường Biên Hoà đã xây dựng định hướng phát triển của công ty là xây dựng và kinh doanh kho cho thuê, triển khai và tham gia các dự án xây dựng khu dân cư và kinh doanh bất động sản.


    Và nếu để ý kỹ thì đúng là giờ có nhiều hàng ngon giá rẻ quá. Tiếc là đã hết sạch đạn mà thôi.

Chia sẻ trang này