....Đã có tín hiệu tốt ......le lói từ Châu Âu...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi farmer64, 13/06/2010.

373 người đang online, trong đó có 149 thành viên. 06:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 486 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. farmer64

    farmer64 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu đã phát ra từ ...Hy lạp và BDN ... các NDT chúng ta đã phần nào an tâm..

    Hy Lạp – Bồ Đào Nha: Có tín hiệu kinh tế tích cực
    Hai tín hiệu tốt từ kinh tế Bồ Đào Nha và Hy Lạp khiến cho những quan ngại tinh hình kinh tế châu Âu phần nào bớt xám. Trong khi Hy Lạp, khởi nguồn khủng hoảng nợ ở châu Âu thông báo thâm hụt ngân sách năm tháng đầu năm nay đã giảm gần 40% thì Bồ Đào Nha nơi được cho là nước kế tiếp bị khủng hoảng nợ dây chuyền, lại đạt mức tăng trưởng 1,1% trong quý 1.
    Theo WSJ, trong cuộc họp báo cuối tuần qua, bộ trưởng Tài chính Hy Lạp George Papaconstantinou, công bố thu nhập năm tháng tính đến tháng 5.2010 tăng 8%, trong khi chi tiêu giảm hơn 10%.
    Theo báo cáo từ năm ngoái của Hy Lạp, mức tính thâm hụt ngân sách của nước này vào khoảng 13,6% GDP, trong khi năm nay chỉ tiêu đặt ra phải giảm mức thâm hụt ngân sách xuống khoảng 8,1% of GDP (tương đương 40%). “Giảm được khoảng thâm hụt ngân sách gần 40% trong năm tháng đầu năm, điều này có thể thấy Hy Lạp có khả năng đạt được chỉ tiêu đặt ra”, ông George Papaconstantinou nhận định.
    Tháng trước, Hy Lạp đã đồng ý thực hiện chương trình tái cấu trúc và cắt giảm chi tiêu trong ba năm theo cam kết với Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm nhận khoản vay 110 tỉ euro. Tuần tới phái đoàn của EU, ngân hàng Trung ương châu Âu và IMF sẽ có mặt tại Athens nhằm xem xét tiến trình thực hiện cam kết của Hy Lạp.
    Theo số liệu của trung tâm thống kê quốc gia đưa ra hôm 9.6, GDP của Hy Lạp giảm 1% trong quý 1/2010. Trong khi đó, EU và IMF dự đoán kinh tế Hy Lạp sẽ giảm 4 % trong năm nay và hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng kinh tế Hy Lạp sẽ xấu hơn do ảnh ưởng của chính sách thắt lưng buộc bụng bắt đầu triển khai tại nước này.
    Một báo cáo của viện thống kê quốc gia (INE) của Bồ Đào Nha cho thấy GDP nước năng tăng 1,1%. Theo số liệu thống kê của Eurostat, tốc độ kinh tế Bồ Đào Nha tăng trưởng nhanh thứ hai tại EU, sau Thụy Điển. Kinh tế nước này tăng 1,8% trong quý 1/2010 so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 1% trong quý 4/2008. Theo nhà kinh tế Cristina Casalinho thuộc Banco BPI tại Lisbon, xuất khẩu được cho là động lực chính giúp kinh tế nước này tăng trưởng.
    K.D (theo W
  2. yakuzahn

    yakuzahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Thế giới oánh xuống gom hàng đã xong, giờ bìm bịp oánh lên
  3. lamanhtru

    lamanhtru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. BigShark

    BigShark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này