Đã đến lúc thay đổi quan điểm về thị trường con bò và thị trường con gấu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gacondabietboi, 16/08/2018.

1862 người đang online, trong đó có 744 thành viên. 22:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1880 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. gacondabietboi

    gacondabietboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2016
    Đã được thích:
    55
    Hi anh em, tình cờ mình tham gia một số hội thảo về chứng khoán, có rất nhiều nhận định cho rằng thị trường đang ở giai đoạn chân sóng 3 lớn kém bền. Tiếp sau đó sẽ là một chu kì điều chỉnh chỉ số vnidex về vùng giá cân bằng hơn diễn ra trong vòng 9-18 tháng, gọi là thị trường con gấu. Liệu thị trường có cách vận động nào khác khi chỉ có 2 xu hướng chủ đạo là đầu cơ giá lên và đầu cơ giá xuống?!. đặc biệt là khi phái sinh chỉ mới dừng ở chỉ số VN30 còn quá quá non trẻ. Không biết khi nào mới có short sell đối với các mã cổ phiếu cụ thể đây?!.
    Việc kéo căng các cổ phiếu vn30 từ tháng 4 nhằm múc đích "tập đánh" phái sinh của nhà tạo lập rõ ràng là một thất bại đáng hổ thẹn dẫn đến hệ luỵ các cổ phiếu blue, lagre cap không thể tự mình điều chỉnh mặt bằng giá thích hợp. Nếu có đầu cơ giá lên đối với cổ phiếu thì phải có đầu cơ giá xuống đối với cổ phiếu riêng lẻ, short sell chỉ số gì gì đại diện gì gì đó, phòng ngừa rủi ro gì gì đó đúng là vớ vẩn, chỉ giỏi lừa nhà đầu tư non trẻ.
    Tất cả những "việc làm" của nhà tạo lập ấy đều xuất phát từ quan điểm thị trường hết đầu cơ giá lên thì sẽ chuyển qua giai đoạn đầu cơ giá xuống. Việc tham gia quá nhiều trong quá trình vận động giá từng mã cổ phiếu cụ thể trong ngắn hạn mang lại lợi lích cho nhà đầu tư non trẻ để đảm bảo " tính minh bạch, lành mạnh của thị trường cổ phiếu" lại dẫn đến hệ lụy là thị trường thiếu đi "dòng tiền thông minh quan trọng". việc làm của nhà tạo lập liệu có sai lầm nối tiếp sai lầm hay không khi họ đã lỡ phóng lao thì phải theo lao?!. Tất cả hồi sau sẽ rõ.
    Trân trong.!
    Nguồn: http://cophieucuatoi.blogspot.com/2018/08/a-en-luc-thay-oi-quan-iem-ve-thi-truong.html
    [​IMG]
    Last edited: 16/08/2018
  2. tranding78

    tranding78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    9.737
    Còn chán, nhà cái còn dùng trụ để kéo điểm số dụ thêm tiền lao vào úp sọt thêm nhiều nữa...
    gacondabietboi thích bài này.
  3. gacondabietboi

    gacondabietboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2016
    Đã được thích:
    55
    Dạ anh.!
  4. gacondabietboi

    gacondabietboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2016
    Đã được thích:
    55
    Dòng tiền thông minh bắt đầu manh nha sang một số mã midcap. anh em nên hướng ánh mắt về đó thay vì sự tăng giảm của nhóm VN30.!
    --- Gộp bài viết, 18/08/2018, Bài cũ: 17/08/2018 ---
    Anh em cần thảo luận gì có thể inbox trực tiếp vào facebook mình, ở dưới dòng chữ kí. Sắp tới mình sẽ đưa ra một quan điểm về cách đánh dòng tiền cổ phiếu. trăm trận không bại. Khuya rồi, mình off đây. cuối tuần nếu rảnh mình sẽ đăng bài. anh em đọc xem chơi.!
    co_be_thich_dua thích bài này.
  5. co_be_thich_dua

    co_be_thich_dua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Đã được thích:
    15.019
    Chờ bài viết của bác về trăm trận không bại ;)
    gacondabietboi thích bài này.
  6. gacondabietboi

    gacondabietboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2016
    Đã được thích:
    55
    Đam mê em vẫn còn. chỉ là em không còn nhiều nhiệt huyết với thị trường này nữa. Săp tới em đánh rồi em sẽ show ra. nếu Kĩ thuật đánh chắc ăn nhất thì tỉ lệ cũng 8/2. ko bao giờ được 100% để vào đc tiền lớn, em ví dụ đó là case KBC tháng 7 năm ngoái, DCL năm ngoái cũng có 1 case. Và còn nhiều nhiều nữa. Dạo này thấy nhiều người mở các lớp dạy các đầu tư trường phái kĩ thuật, dòng tiền này nọ. Mục đích chính củng là để kiếm tiền. Nếu là người có 1 chút cảnh giới trong nghề đầu tư cổ phiếu thì sẽ thấy buồn thay. em chỉ là một thằng ất ơ thôi, nên không dám ý kiến nhiều. Trân trọng.!
  7. cutibanbi

    cutibanbi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2018
    Đã được thích:
    50
    Chứng khoán cả phái sinh và cơ sở thực chất chỉ là sân chơi mà cá mập tạo nên để hút dòng tiền từ những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tiền từ trong túi nhà đầu tư nhỏ sẽ được chuyển vào tay những ông lớn, doanh nghiệp hay các quỹ đầu tư.
    gacondabietboi thích bài này.
  8. gacondabietboi

    gacondabietboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2016
    Đã được thích:
    55
    Cám ơn chia sẽ của bác. nhưng ý kiến đó chỉ phù hợp trong ngắn hạn, và hầu như những nhà đầu tư nhỏ người ta cũng nghĩ như vậy, điều đó có vẻ hợp lý nhưng không đúng. Tay to chỉ đảm bảo là các bác sống được lâu hơn con bạc vốn ít hơn. Về lâu dài chỉ có nhà đầu tư lão luyện và các công ty chứng khoán sống được, sống khỏe thôi, cả ủy ban chứng khoán nữa. và các sếp dạy đầu tư nữa. nhà đầu tư lão luyện ở đây em ám chỉ cá nhân vốn nhiều hoặc ít, quỹ có phương pháp tốt.

Chia sẻ trang này