Đã định đi ngủ nhưng lại có một bài báo mới về FPT...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ae1268, 20/08/2007.

1342 người đang online, trong đó có 536 thành viên. 17:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1104 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. ae1268

    ae1268 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Đã định đi ngủ nhưng lại có một bài báo mới về FPT...

    Đã định đi ngủ nhưng lại đọc một bài báo mới viết về FPT nên rất áy náy cho những AE nào định múc FPT,cố gắng post vậy,buồn ngủ lắm rồi:
    Core: Thiếu vốn nhưng lại trả tiền mặt?

    Để đối phó với vấn nạn giảm giá cổ phiếu FPT trên thị trường, mới đây HĐQT FPT quyết định sẽ xin ý kiến cổ đông để tạm hoãn việc phát hành cổ phiếu mới (chia từ giá trị thặng dư) vào một thời gian thích hợp trong năm 2008 (thay vì vào tháng 10-2007), nhằm hạn chế nguồn cung trên thị trường. Đồng thời, quyết định chia tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2007, với tỉ lệ 20%. Như vậy, cộng với đợt thứ nhất 6%, các cổ đông được tạm ứng cổ tức là 26%. Trong khi ông Trương Gia Bình tuyên bố vì FPT thiếu vốn nên không thể góp cổ phần chi phối vào các định chế tài chính nói trên thì HĐQT lại làm cái việc đơn giản là chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt. Việc làm đó cổ đông có quyền hiểu là HĐQT FPT không muốn ôm thêm tiền của các nhà đầu tư để tiếp tục đầu tư.

    Hiện tại giá cổ phiếu FPT là 220.000 đồng/cổ phiếu (giảm khoảng 430.000 đồng so với khi thị trường cao điểm, lúc chưa chia cổ tức bằng cổ phiếu 50%). Với tỉ lệ cổ tức 26%, nhà đầu tư được chia 2.600 đồng/cổ phiếu. Ông Trần Phú Hải, một nhà đầu tư tại sàn SSI, cho biết cách nay vài tháng khi thấy giá FPT giảm khá mạnh, ông đã bỏ ra hơn 1 tỉ đồng để mua 2.000 cổ phiếu FPT (trước khi chia 50%). Đến nay ông có tổng cộng 3.000 cổ phiếu (vì có thêm 1.000 cổ phiếu mới được chia). Với mức giá mới, giá trị đầu tư của ông chỉ còn khoảng 660 triệu đồng, mất hơn 340 triệu đồng. Nếu tính cả hai đợt cổ tức, ông sẽ nhận được 7,8 triệu đồng. So với sự thiệt hại lớn như vậy thì việc nhận thêm tiền cổ tức trong cả hai đợt liệu có ý nghĩa gì?

    Trong hoạt động của các công ty cổ phần, doanh nghiệp nào dùng lợi nhuận tái đầu tư với tỉ lệ cao, nhằm đem lại tăng trưởng nhanh về lợi nhuận thì ngày càng được các nhà đầu tư đánh giá cao. Vì vậy, giá cổ phiếu có thể sẽ phục hồi trong tương lai gần. Trong lúc khó khăn, lẽ ra HĐQT nên đồng hành với các nhà đầu tư (tức các ông chủ), để lấy lại niềm tin trên thị trường, thì HĐQT FPT lại hành động cho quyền lợi riêng của mình nhiều hơn. Điều đó chỉ càng làm cho các nhà đầu tư thêm mất niềm tin.

    Source : http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/199679.asp
    Dù HDQT FPT có làm đúng hay sai nhưng bây giờ bị mọi người nhìn nhận đánh giá như thế này thì cp FPT sẽ rớt tới đâu?
  2. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Cái thằng nhà báo này chẳng hiểu ăn cái rì mà ngu rứa !
    Không chia tiền mặt thì chia cái gì ? Lại chia cổ phiếu tiếp để nguồn cung ào ạt thế các cổ đông chết hết à ?
    Thiếu vốn chẳng lẽ lại tăng vốn tiếp ? Thêm chục triệu cổ phiếu nữa thì FPT xuống bao nhiêu ?
  3. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Mà các Bác rõ thật hài.
    Một đằng thì chửi nó vài trăm nghìn cổ phiếu sắp về kìa. Sắp lụt to rồi đấy (Số lượng khủng chưa )
    Một đằng thì chửi nó sao không tăng vốn thêm ? (Có thêm chục triệu cổ phiếu nữa chứ đáng bao nhiêu ? Bõ bèn gì )
  4. scoby

    scoby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Huân, huy chương còn có hai mặt, một mặt hào nhoáng, một mặt chẳng ai biết. Một hiện tượng thì nhiều cách đánh giá.
  5. someone_something

    someone_something Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    0
    FPT là số 1 dẫn dắt VNI
  6. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.767
    Bác Leader lại nóng quá rồi.......Tác giá bài báo phân tích khía cạnh chia cổ tức bằng tiền của FPT đợt 2 năm 2007 những 20% có nghĩa là FPT còn dư khá nhiều tiền mặt, nhưng HĐQT của FPT lại kêu thiếu vốn để góp vào các công ty thành viên đã và sắp thành lập. Mâu thuẫn quá....?????
  7. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    [

    DUNG ROI DANG RA FPT PHAI CHIA CO TUC BANG TIEN MAT 50%. TAI SAO CO DONG KHG BIEU QUYET NHU THE DE BAY GIO SANG MAT RA CHUA? NHU THE LAN SAU HOP CO DONG YEU CAU FPT PAHI CHAI BANG TIEN MAT NEU THEO BAO CAO QUI NAM ROI IT LAM CUNG KHOAN 50%. CHO FPT BIET THE NAO LA LE DO VI TOI AN HON TIEN CUA CO DONG.

Chia sẻ trang này