Đã hiểu ẩn ý của các cơ quan quản lý, Chính phủ ... TTCK phải khởi sắc vào cuối năm nên giai đoạn nà

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Emtoanthua, 02/07/2007.

1092 người đang online, trong đó có 436 thành viên. 18:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 542 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. Emtoanthua

    Emtoanthua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Đã được thích:
    3
    Đã hiểu ẩn ý của các cơ quan quản lý, Chính phủ ... TTCK phải khởi sắc vào cuối năm nên giai đoạn này phải down nặng

    Có đúng không các bạn

  2. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Ặc!!
    Iem cũng nhận ra điều này hơi muôn...
    Nên đến hôm nay mới cut loss!!
    Thực ra bà con mình cứ đổi cho khoai tây và các đại gia thao túng giá, nhưng sự thật có phải vậy ko????
    Liệu họ có dám và có đủ năng lực ko??? Thao túng giá từng CP thì có thể nhưng làm sao thao túng dc cả TT....
    Giờ ACE khoai tây, khoai ta, khoai đại gia hãy đoàn kết lại cho cái TT này sập m...ia nó đi...Thì sẽ khởi sắc lại ngay thoai
  3. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy mọi người cứ theo bác tũm cutloss cho sập luôn thị trường đi , lúc đấy nhà nước mới chịu nhảy vào cứu chứ cứ lình xình thì còn lâu mới bỏ chỉ thị 03 và mở room
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Một khi P/E trung bình của TT lên tới 40 mà có nhiều bác vẫn múc nhiệt tình thì bán nhà, thua lỗ nặng là đương nhiên thui
  5. chichip

    chichip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    1
    Tôi có đôi lời mạo muội thế này, nếu có sai các bác đừng mắng nhé.
    Trong cái bối cảnh mà giới tài chính cả thế giới đang đổ dồn con mắt về một thị trường Việt Nam trẻ trung mới nổi nhưng cũng đầy tiềm năng, màu mỡ; nền kinh tế Việt Nam được đánh giá là một nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng và có sức bật cao; vị Thủ Tướng mới chiếm được rất nhiều cảm tình của giới chính khách trên thế giới cả về trình độ lãnh đạo lẫn tư tưởng cải cách tiến bộ; trong nước thì bên cạnh các tập đoàn ngày một vững mạnh, vừa khẳng định được vị thế thương hiệu của mình vừa tìm đường vươn xa ra bên ngoài, kinh tế tư nhân cũng đua nhau phát triển, nhà nhà làm kinh tế, người người làm kinh tế (như tôi với các bác cũng là những ví dụ điển hình), các hợp đồng ký kết với nước ngoài ngày càng bạo tay hơn và chuyên nghiệp hơn, thế thì, bất kì một người nào nếu biết nhìn xa trông rộng thì cũng không thể không lạc quan hơn về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm tới, vì vậy, không có lẽ gì mà chúng ta lại bi quan về sự tăng trưởng của TTCK, cái được coi như là phong vũ biểu của nền kinh tế. Cho nên rất mong rằng tất cả những sự bi quan hụt hẫng của các bác về TTCKVN ngày hôm nay chỉ là nhất thời, các bác cứ hiểu rằng đã là thị trường thì phải có lúc xuống lúc lên, xuống càng sâu thì bật lên càng mạnh. Như thế đi, cho nó nhẹ lòng. Cái chính là chúng ta hiểu rằng chúng ta có một nền tảng vững chắc đó là những điều tôi đã nói ở trên, là sức trẻ của nền kinh tế Việt Nam.
    Quay trở lại với nội dung của topic, bắt đầu từ chỉ thị 03, mục đích của nó là gì, một mặt là để giải toả một khối lượng cổ phiếu khổng lồ đang bị giam cứng ở trong kho của các ngân hàng, mặt khác tạo sức ép bán tháo cổ phiếu trả nợ ngân hàng, khiến cho cung tăng và giá cả hàng hoá cả thị trường niêm yết lẫn OTC giảm xuống đến mức hấp dẫn. Lúc đó, chính phủ mới sử dụng đến con át chủ bài là mở room. Lúc này thì sao, tất cả các quĩ nước ngoài đã vào Việt nam nhưng "trâu chậm uống nước đục", hết room nên đang ôm một đống tiền ngồi rình, sẽ như được khơi thông, tha hồ mà lao vào vơ vét lượng hàng hóa giá rẻ đang tràn ngập thị trường, tạo ra một lực cầu mạnh, ắt sẽ đẩy thị trường đi lên.
    Thêm một điều nữa tôi tin tưởng rằng vị thủ tướng mới là một con người khôn khéo, chắc chắn sẽ có những chính sách khôn khéo để vừa làm hài lòng các nhà đầu tư nước ngoài, vừa đem lại lợi ích kinh tế lớn nhất cho đất nước cũng như người dân của mình. Các bác hãy vững tin đi, thị trường chắc chắn sẽ đi lên, ko thể sập được đâu.
  6. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    145
  7. nobita_ibn

    nobita_ibn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Đã được thích:
    0
    có ai nói là SẬP đâu. chỉ là nhất thời tt đi xuống kêu ca cho giải nỗi lòng thôi chứ.
    Thôi ăn cơm đây! Chúc mọi người ngon miệng

Chia sẻ trang này