Đằng sau cảnh báo của giám đốc TTCK HCM.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bnw2006, 05/04/2007.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 04:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2168 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.415
    Đằng sau cảnh báo của giám đốc TTCK HCM.


    Xin chào các bạn!
    Hôm nay trên diễn đàn xuất hiện nhiều bài viết nhận xét về lời cảnh báo của Giám đốc TTCK HCM, phần lớn là những lời nhận xét thiếu bình tĩnh. Đó là lý do tôi tạo topic này.
    Chúng ta cùng nhau thử suy xét lại diễn biến thị trường những ngày gần đây và nhận định:
    I-Diễn biến thị trường
    1- Tâm lý hoài nghi của NĐT sau một loạt cảnh báo nhất là sau diễn đàn đầu tư lần 2 tại Hà Nội;
    2- VNIndex tăng nhưng khối lượng giao dịch thấp kỷ lục của những ngày đầu tháng 4 những ngày có nhiều tin tốt: các công ty niêm yết chia cổ tức (dấu hiệu xấu của TT) - điều này có thể không gặp nhau gữa người mua và người bán, thị trường CK thế giới phục hồi tốt.
    II- Nhận định:
    1-Với những diễn biến trên có thể bị điều chỉnh sâu như cảnh báo là có thể.
    2- Nếu (1) xảy ra thì đổ vỡ cũng không thể không (nhiều người cũng sẽ nghĩ đến yêu cầu của CT Quốc hội tại phiên họp 11 khóa XI, nhưng với quán tính của TT có "trời" mới đỡ được).
    3- Nếu (2) xảy ra thì sinh mạng chính trị của nhiều người (chứ đừng nói riêng giám đốc TTCK) cũng khó bảo toàn.
    4- Những người có trách nhiệm đối với TT sẽ không muốn (3) xảy ra.
    5- Nhận định: (4) xảy ra là chắc chắn, vậy theo các bạn TT đang điều chỉnh "sâu" mà giám đốc TTCK HCM lại có cảnh báo nhằm "dìm" TT sâu hơn(?), trong khi VN đang mời gọi thu hút đầu tư và trước hết phải thực hiện mạnh mẽ cam kết khi gia nhập WTO...liệu đó là cam kết VN đang chuẩn bị công bố và có thể là nhân tố làm "nóng" hơn thị trường CK trong thời gian tới trong khi các biện pháp kinh tế (duy nhất) chưa đủ làm "nguội" như tăng cung...?
    Vậy rất mong các bạn tham gia ý kiến trên tinh thần xây dựng.

  2. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.415
    Bài viết trên tôi mong có được sự hồi âm từ các cao thủ nhưng cho đến nay thì vẫn chưa chưa có ý kiến nào. Nay tôi xâu chuỗi các sự kiện:
    1- Từ bài phỏng vấn bác Sinh tại VNExpress (http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/04/3B9F4AEE/ ): Bác Sinh đã nói "Theo thông tin tôi có thì hiện các quỹ đều tái cấu trúc lại danh mục đầu tư, chủ trương chỉ giữ lại những blue-chip, còn những cổ phiếu của những công ty nhỏ, làm ăn kém...họ bán hết. Thậm chí có quỹ đã cấu trúc xong". Theo thiển ý của tôi thì bác Sinh ngụ ý: Tây đã làm thế rồi chúng mày sao không làm đi (!) Dân mình cũng hay đầu tư CK theo tây mà. Nếu suy luận này là đúng thì sẽ có nhiều người sẽ phải ân hận vì có những lời nói khiếm nhã về bác Sinh. Điều này các bạn thử suy luận từ thực tế của mình là nếu cơ cấu danh mục thì sao?
    2- Cần "giữ mình" trước đối tác chiến lược "ngoại" (tại http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Chdong-Thitruong/Ngan_hang_trong_nuoc-Can_giu_minh_truoc_doi_tac_chien_luoc_ngoai/ ): "Ông Vũ Hoàng Hải - Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) nhận định: Việc cho các cổ đông nước ngoài mua cổ phần góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong nước. Và tỷ lệ tham gia được giới hạn ở mức 35% (ngân hàng quốc doanh) và 49% (ngân hàng cổ phần) đủ để khuyến khích họ đổ vốn vào các ngân hàng trong nước.". Với thông tin này tôi cũng đã tự kiểm nghiệm với 02 con số 35% và 49% đã có hiệu lực chưa nhằm loại bỏ khả năng nhầm lẫn của người viết. Rõ ràng là 49% thì đã có và 35% thì chưa và chưa có 02 con số này song hành trong chính sách của CP, vậy có thể yên tâm về "không nhầm lẫn " của người viết. Vậy cơ sở nào để ông Hải đưa ra giả định về 02 con số trên nếu như không được dự thảo. Vậy thời điểm nào 02 con số này có hiệu lực. Khi có hiệu lực thì các cổ phiếu ngân hàng sẽ tăng tốc nhanh nhất (STB, ACB sẽ như thế nào nhỉ?).
    3- Thủ tướng *************** sẽ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam với chủ đề "Hội nhập khu vực và Tiến trình hiện đại hoá của Việt Nam" được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/4 tới.( http://www.*********.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=39763&ChannelID=38): theo dự đoán của tôi tại diễn đàn này CP cũng sẽ có những công về chính sách về đầu tư và sẽ không thể thiếu thị trường tài chính và tiền tệ trong giai đoạn hiện nay và tương lai (đã được thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2007 của CP). Bởi, sẽ không lặp lại như diễn đàn Ktế lần 2 tại Hà Nội.
    4- TTGDCK HCM đang gấp rút nâng cấp hệ thống + chuẩn bị IPO các tập đoàn trong nước...
    Xâu chuỗi các dữ kiện trên, cũng như nhận định của bài trên đây thì khả năng mở ROOM cho nhà đầu tư nước ngoài thời gian tới (tháng 5-6/2007).
    Đó là nhận định của tôi rất mong các bạn nghiên cứu và đưa ra chiến lược riêng cho mình.
    Chúc các bạn thành công trên thương trường bằng con đường của riêng mình.
    Thân,
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Theo 2 bài trên của bác, thì anh em nếu còn tiền, nên mua thật lực, đợi mở ROOM đúng ko ạ?
  4. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác viết chữ to quá đọc hoa cả mắt.

  5. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.415
    Ấy, bạn phải nghe bác Sinh là phải mua có chọn lọc vào thời điểm này chứ. Tôi cũng chọn được vài cổ phiếu, nếu ngày mai không bận tôi sẽ post bài chúng ta cùng thảo luận nhé.
    Thân,
  6. logout

    logout Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Đã được thích:
    0
    ******* đang vào cuộc để điều tra xem ai đã hối lộ TĐS tung tin thị truờng down. Để mua vào.

    Mấy hôm nữa chính nhân vật này sẽ vãi đạn ra để TĐS tung tin thị truờng sắp tăng mạnh trở lại. Để bán ra.
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    sôlô phải ko bạn bạn cho cai link đi cám ơn làm gì có
  8. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN BÁC BMW,BÀI VIẾT CỦA BÁC THẬT CÓ Ý NGHĨA VỚI NHỮNG NGƯỜI QUẢN LÍ CỦA CHÚNG TA.RẤT MONG BÁC LUÔN ĐƯA RA NHŨNG TRAO ĐỔI TỐT ĐỂ PHỤC VỤ ACE
  9. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.415
    Mình mong các bạn có nhận định khách quan hơn, đừng võ đoán. Hãy tin vào những gì các cơ quan quản lý thị trường, họ làm bất cứ điều gì cũng vì quốc kế dân sinh cả. Có một vài hiện tượng nào đó làm cho các bạn không tin tưởng hãy tìm ra những suy lý nhằm phản biện từ nó bạn sẽ thấy đỡ bức xúc hơn.
    Thân,
  10. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ, TTCK nước nào cũng cần có cơ quan quản lí cảnh báo, nước ngòai họ cũng cảnh báo đấy, nhưng có ai cảnh báo thô lỗ như ông Trưởng Chợ VN đâu?

Chia sẻ trang này