Đánh giá chung tình hình đầu phiên nửa cuối năm 2022 - thị trường downtrend

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ntt592, 29/06/2022.

1922 người đang online, trong đó có 768 thành viên. 21:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9510 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. ntt592

    ntt592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2022
    Đã được thích:
    542
    Chỉ số Dow Jones đêm qua bị chốt giảm gần 500 điểm (-1.56%), tuy nhiên hai phiên gần đây thanh khoản của Index đã tăng dần trở lại khá tích cực. Hy vọng không vì sự sụt giảm của DJ phiên qua mà VNI nay sẽ bị điều chỉnh mạnh. Những tín hiệu về chỉ báo cho thấy phân kỳ tuần của các mã cổ phiếu trên thị trường đã phản ánh dòng tiền đã tập trung dần về nhóm những mã trong VN30.

    Tuần vừa rồi những ai đảo vốn chuyển dần sang nhóm bank – chứng nay hàng về có lãi mọi người nên chốt lời dần ½ để giữ được lãi trong giai đoạn downtrend. Hiện tại biến động của VNI đang cho thấy khả năng dễ tạo mô hình hai đáy nhưng cần xác nhận rõ hơn khi kết phiên tuần này. Tạm thời Index đã giữ được chỉ số trên mốc 1.200 và kết thúc tại 1.218,1 đã tăng được khoảng gần 40 điểm kể từ mốc 1.180.

    Thị trường chỉ đi lên khi trụ vững vàng và tạo đà để tiến dần lên các mốc mới. Tâm lý NĐT tuần này được đánh giá đã ổn định hơn và nguyên nhân dẫn đến vol của Index giảm những phiên tuần trước là do họ đã cẩn thận hơn trong việc giải ngân.

    Khuyến nghị: Tiếp tục chú ý nhóm bank – chứng – thép – bất động sản hiện tại đang hút lượng tiền vào lớn.
  2. ntt592

    ntt592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2022
    Đã được thích:
    542
    Nhìn vào chart của VNIndex có thể thấy mô hình hai đáy đang ngày càng được xác định rõ, so với phiên ngày 28/6 thì phiên ngày hôm qua (29/6) không có nhiều sự biến động nhưng thanh khoản lại giảm. Yếu tố vĩ mô tác động đến thị trường được thể hiện qua hai hành động của NĐT : một là tâm lý nhiều người còn lo sợ khi thị trường thế giới DJ giảm và phải bán ngay cổ phiếu trong danh mục; hai là những NĐT đã có sự bình tĩnh hơn bằng cách không có hành động mua – bán gì và ngồi quan sát.

    MACD đang cho biết tín hiệu VNI chuyển mình sang phân kì dương và chỉ báo RSI cho biết xu hướng có thể sẽ sideway trong ngắn hạn. Biên động giao động trong Bollinger Bands quanh 1.180 – 1.300 và hiện tại đang vượt đường MA10.

    Khuyến nghị: Phiên nay khả năng có nhịp điều chỉnh có thể giải ngân được dần nhưng nên tập trung vào những cổ phiếu đang có lượng lớn dòng tiền vào như cuối ngày em có gửi bản tổng kết. Dòng tiền tập trung vào những ngành bank – chứng – thép – bất động sản. Tiếp tục nhắc nhở mọi người hàng về có lãi nên chốt dần và không gồng lãi giai đoạn này.

    Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và giao dịch thành công!!!
  3. ntt592

    ntt592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2022
    Đã được thích:
    542
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    VNIndex cuối phiên khép lại tại 1.197,6 giảm 20.49 điểm (-1.68%) so với phiên ngày hôm qua. Thanh khoản tiếp tục giảm nhẹ và chỉ quanh mốc hơn 11.000 tỷ. Biên độ biến động trong tuần này của VNI khả năng vẫn sẽ sideway giữa khoảng 1.190 – 1.220, mai sẽ hoàn thiện nến tuần để xác nhận xu hướng.

    Bất động sản DIG, CEO cuối phiên đã bị ép về sàn sau khi kéo tím và xanh nhiều phiên. Nhóm Bank phiên nay cũng có một lượng lớn áp lực bán do (chốt lời hàng T3) và nhóm chứng nay cũng không được cải thiện khả quan. Tuy nhiên lượng lớn dòng tiền qua đánh giá chung vẫn tập trung vào ba nhóm ngành chính này. Đầu phiên có sự dịch chuyển nhẹ vào nhóm điện – than – khí.

    Khối ngoại nay mua mạnh ở các mã: HDG, STB, HDB, VND, GEX, GAS, MSN, CTG,.. và bán rất mạnh chủ yếu ở: MWG, NVL, DCM, VCB, HSG,… và những phiên gần đây chủ yếu khối ngoại mua – bán nhiều còn lượng thanh khoản đến từ giao dịch của các NĐT đã dần suy giảm.

    Những phiên cuối tuần nếu muốn mua mới chú ý lượng dòng tiền đầu phiên để có thể giải ngân một cách an toàn. Hai mã giữ trụ được gần cuối phiên cho Index là GAS và SAB. Ngoài ra chú ý chốt lời nếu đã có lãi và xin gửi tới anh/chị NĐT hai biểu đồ tổng hợp về sự tăng/giảm của thanh khoản thị trường với diễn biến dòng tiền trong hai tuần cuối của tháng 6 để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn và dễ quan sát hướng đi của dòng tiền.


    [​IMG]
  4. ntt592

    ntt592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2022
    Đã được thích:
    542
    [​IMG]
    VNIndex nay có pha kéo cuối phiên một cách ngoạn mục khi nhún về quanh vùng 1.17x và kết thúc phiên đóng nến tuần đẹp lại giữ xanh sát mốc 1.200 tăng nhẹ 1.3 điểm (+0.11%). Về cơ bản tuần này diễn biến thị trường đã phục hồi một cách tích cực. Thanh khoản cũng chỉ nhỉnh hơn phiên hôm qua một chút khi tiếp tục dừng lại ở 11.418,77 tỷ.

    Khối ngoại phiên nay bán mạnh ở các mã VPB, VCB, VIC, GAS, VHM, MWG,... khoảng 270 tỷ và mua mạnh chủ yếu ở quỹ FUEVFVND, VHM, HDB, NLG,... nhưng tổng quan chung thì lực bán ròng của khối ngoại phiên nay rất mạnh.

    Dòng tiền phiên nay vẫn tiếp tục tập trung chính và chủ yếu ở ba nhóm: Ngân Hàng – Chứng khoán – Bất động sản và được team khuyến nghị mọi người chú ý từ đầu tuần. Nhóm Dầu khí nay khởi sắc hơn chút khi thanh khoản đạt hơn 1.080 tỷ (+0.29%). Index đóng nến tuần là một cây nến xanh và tạm thời xác nhận vùng quanh 1.160 là hỗ trợ ổn trong ngắn hạn.

    Các chỉ báo PTKT xác nhận VNIndex đang rất khả quan và hy vọng sang tuần có thể giữ được quanh mốc 1.200 – 1.250 do nhịp kéo thị trường với thanh khoản hiện tại rất kém. Mỗi phiên chỉ nhỉnh khoảng vài điểm thì cơ hội quay lại mốc 1.300 cũng sẽ khó đạt được nhanh chóng.

    Những ai muốn mua mới giai đoạn này vẫn luôn cần thận trọng quan sát để giải ngân, thứ hai đầu tuần vẫn còn cơ hội nên phiên nay ai chưa vào được mọi người cũng không nên nuối tiếc nhiều nhé!

    Phiên cuối tuần hôm nay cũng bắt đầu cho một tháng mới nhưng đem lại khá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho các NĐT. Chúc mọi người cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ ạ!
  5. ntt592

    ntt592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2022
    Đã được thích:
    542
    [​IMG] VN-Index kết phiên tuần vừa rồi với cây nến Hammer và lùi bước trước ngưỡng cản 1.220 điểm. Thanh khoản giảm nhiều khi cho thấy sự suy yếu của lực mua trước vùng cản mạnh. Dù vậy, chỉ số vẫn đóng cửa tăng so với mức giá mở cửa. Với nỗ lực này, dự kiến VN-Index có thể vẫn tiếp tục tiến về vùng cản quanh 1.220 điểm với giằng co. Vùng cản xa hơn là 1.240-1.250 điểm mà VNI sẽ cần test trước khi break được để đạt mốc 1.300. Pha rút chân của phiên cuối tuần vừa rồi vừa hay chạm vào MA10 và liệu cần chạm MA20 để vượt hay không thì thanh khoản cần phải cải thiện và tâm lý NĐT cũng cần có sự ổn định hơn.

    Dòng tiền đang liên tục biến động chủ yếu xoanh quanh các nhóm trụ: ngân hàng – chứng khoản – bất động sản và ngoài ra những ngành có sóng ngắn hạn như dầu khí, phân bón, thủy sản, …. Qua quan sát chủ yếu thấy được diễn biến dòng tiền đang quay vòng vào các dòng này.

    Hành động: Giải ngân khoảng 20% - 30% tỷ trọng NAV và không nên đoán đáy giai đoạn này. Việc quan trọng nhất để bảo toàn được vốn là lãi là quản trị rủi ro danh mục về mức tối đa nhất.
  6. ntt592

    ntt592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2022
    Đã được thích:
    542
    VNIndex phiên hôm qua vẫn giữ được nến trên MA10, chỉ báo RSI cho thấy biến động sideway rất rõ ràng và biên động giao động trong dải BB trong biên độ hẹp xung quanh 1180 – 1200. Thanh khoản hiện đang giảm dần và cạn kiệt, thị trường lại ảm đạm và dường như VNI tiếp tục tích lũy nhưng đợt vừa rồi đã thất bại khi break được mốc 1.300 mà đảo chiều quay lại dưới mốc 1.200.

    Nhìn chung thị trường ở thời điểm hiện tại gần như là rất ít cơ hội để kiếm được lợi nhuận. Tạm thời dòng tiền đang tập trung ở nhóm giảm sâu như Bank, Chứng, Bất động sản và một số cổ phiếu penny điển hình như họ nhà FLC. Với việc dòng tiền đang tập trung ở nhóm dưới, giảm sâu thì những nhóm cổ phiếu đã từng được coi là mạnh – cổ phiếu ở phía trên thì lại đang rất rủi ro ví dụ như : dầu khí, phân bón, thủy sản, dệt may,….

    Hy vọng thị trường ổn định khi các doanh nghiệp công bố KQKD quý 2 ra thì việc lựa chọn cổ phiếu về cơ bản sẽ dễ dàng hơn. Giai đoạn downtrend chú ý hạn chế đoán đáy để hạn chế rủi ro.

    Phiên nay tiếp tục quan sát vào nhóm: bank – chứng – bất động sản và những mã trong VN30 nếu muốn mua mới.
    [​IMG]
  7. ntt592

    ntt592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2022
    Đã được thích:
    542
    Trong ngắn hạn VNIndex đã sự lo ngại lớn từ thị trường chứng khoán thế giới với diễn biến tiêu cực. Index đang tiền gần sát vùng quan trọng 1160-1170 trước khi rơi về vùng hỗ trợ mạnh 1.150. Dù các nhóm ngành cổ phiếu trụ đang trên đà phục hồi nhưng khả năng có nhịp rung lắc chỉnh có thể test lại đáy trong ngắn hạn và Index có thể mất mốc 1170 trong thời gian tới thêm một lần nữa. Nếu như cầm cự được quanh vùng 1160-1170 trong phiên mai thì cơ hội phục hồi tích lũy lại mới có khả năng cao.

    Thanh khoản đã suy giảm khá nhiều, trụ đỡ chính không để giúp thanh khoản cải thiện hơn được. Chỉ số DJ đã có phiên rút chân rất mạnh và liệu VNI phiên nay có rung lắc để tạo được cơ hội cho việc trade T0 trong phiên hay không còn phụ thuộc chủ yếu đến tâm lý hành vi của thị trường.

    Càng đến gần những phiên cuối tuần thì việc giải ngân cần nên thận trọng hơn và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc giải ngân 20% - 30% tổng tài sản. Phiên hôm qua lực cầu mạnh chủ yếu vào nhóm ngành Ngân hàng và giảm tỷ trọng nhỏ ở Chứng khoán – Bất động sản.

    Trong tuần này sẽ xác nhận liệu VNI có chính thức break được kênh giảm trung hạn hay không và đóng nến tuần có cho biết tín hiệu, xu hướng đi mới của thị trường. Vì vậy mọi người cân nhắc, chú ý chốt lời dần những mã đã có lãi để bảo toàn vốn.

    [​IMG]
  8. ntt592

    ntt592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2022
    Đã được thích:
    542
    [​IMG]
    Thị trường hôm nay lực bán tháo mạnh dần về cuối phiên. VNIndex giảm rất mạnh 2.68% do các cổ phiếu trụ bị bán mạnh (điển hình dòng bank – VCB dư sàn gần sát 2h30, GAS sàn liên tục hai phiên,...).Thanh khoản giảm khoảng 10% so với phiên hôm qua và độ rộng thị trường rất kém chỉ vỏn vẹn có khoảng hơn 70 cổ phiếu tăng, 31 cổ phiếu sàn, còn lại bao trùm bởi sắc đỏ. Phiên nay thị trường thật sự đã quá khốc liệt khi không thể giữ an toàn được vùng đáy cũ 1.150 mà đóng phiên tại mốc 1.149 cho thấy những tín hiệu xấu về thị trường trong ngắn hạn.

    Kỳ vọng rằng nay sẽ có sự phục hồi để break được kênh giảm trung hạn, tuy nhiên khả năng mốc đáy mới lần này sẽ không đơn giản chỉ ở mốc cũ nữa mà vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ ở quanh 1.130 trước khi xác nhận về 1.000 (với diễn biến thật sự xấu như hôm nay).

    Nhóm bank nay khả năng chịu thiệt hại nặng nề nhất khi thanh khoản sụt giảm từ hơn 2.700 tỷ vào phiên hôm qua nay chỉ còn khoảng 1.668 tỷ. Nhóm chứng khoán và bất động sản thì thanh khoản vẫn giao động trên mức 1.500 tỷ và chưa biến động mạnh. Tuy nhiên dòng đáng chú ý hôm nay là Dầu khí – đạt 1.370 tỷ và giảm khá mạnh khi có thông tin giá dầu thế giới đang giảm dẫn đến những mã dòng này không tránh được biến động.

    Nhiều phiên nay khối ngoại chủ lực bán rất mạnh, tuy nhiên thanh khoản trong phiên lại không hề được cải thiện. Và phiên nay top những mã tự doanh bán ròng mạnh tập trung ở các mã: VHM, VCB, VIC, GAS,...

    Phương án ưu tiên cho giai đoạn này là cần tăng tỷ lệ sở hữu tiền mặt để chờ khi có pha giảm sâu thì thị trường mới có đà bật, chú ý không mò đoán đáy và giải ngân trên 50% vốn. Những mã hiện tại đang còn trong danh mục cũng cần chờ điểm vào phù hợp để trung bình giá. Thị trường hiện tại đang khá rủi ro với tất cả các mã cổ phiếu dù là những mã tốt hay cơ bản. Quan sát thêm thị trường vào hai phiên cuối tuần và nên hạn chế mua mới.

    Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
  9. ntt592

    ntt592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2022
    Đã được thích:
    542
    [​IMG]
    Chỉ số Dow Jones phiên qua đã có sự hồi phục tích cực khi tăng gần 70 điểm (+0.23%). Tuy nhiên VNIndex lại có sự đi ngược chiều với biến động của thị trường thế giới. Phiên hôm qua đã giảm mạnh hơn 30 điểm (-2.68%) với lượng thanh khoản lại thấp hơn so với phiên trước đó. Kết thúc phiên đã rất nhiều mã sàn trắng bên mua và kể cả trụ chính bank – chứng – bất động sản cũng bị áp lực bán rất mạnh.

    Vùng đáy cũ 1.150 chỉ báo RSI đã đi xuống dưới vùng quá bán và bật, tuy nhiên lần này chạm đáy cũ – chỉ báo RSI lại mới chỉ đang tiệm cận biên giới hạn vùng quá bán và nếu nhún mạnh sẽ xuyên thủng đáy cũ và về hỗ trợ khoảng 1.130. Điều đó cho thấy vẫn sẽ có khả năng xấu hơn xảy ra và chưa chắc đã tạo được mô hình hai đáy như nhiều người kỳ vọng.

    Hành động: Vẫn tiếp tục quan sát và hạn chế mua mới, những mã hàng về đã có lời canh chốt, nhóm chứng khoán tương tự do nhiều công ty có kết quả kinh doanh quý II không được khả quan. Có thể phải cắt lỗ một phần và chờ chỉnh để vào lại. Phương án ưu tiên giai đoạn này phải giữ được tài sản an toàn hơn là liều để bắt đáy.
  10. ntt592

    ntt592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2022
    Đã được thích:
    542
    [​IMG]
    VNIndex đã có phiên rút chân về mặt kĩ thuật khá đẹp mắt, nhìn rất có khả năng ra mô hình hay đáy nhưng tuy nhiên thanh khoản lại sụt giảm rất mạnh trong vòng từ tháng 4 cho tới nay khi chỉ vỏn vẹn chưa được 10.000 tỷ.
    Dòng tiền đi vào các mã trụ cũng đang suy yếu dần và đặc biệt dòng chứng nay được khối ngoại mua mạnh (VND) nhưng chưa đạt 1.000 tỷ ở ngưỡng rất thấp. Dòng ngân hàng và bất động sản tuy vẫn giữ ổn định được nhóm trụ nhưng dòng tiền cũng sụt giảm dần.

    Thị trường nay tăng hơn 16 điểm (+1.47%) nhưng vẫn không nên chủ quan cho rằng đây sẽ là đáy hai được tạo và dẫn đến việc mua mới nhiều mã cổ phiếu. Khi thị trường còn nhiều sự nghi ngờ thì cần phải chờ sự xác nhận rõ ràng, dù không vào được giá tốt nhất nhưng sẽ an toàn hơn việc liều lĩnh giai đoạn này.

    Nhóm thủy sản nay dòng tiền đã sụt giảm rất mạnh, đã khuyến nghị NĐT hạ tỷ trọng và thoát hàng từ ba tuần vừa rồi. Nhóm dầu khí vừa có thông tin thanh tra rà soát báo cáo về xăng dầu nên khả năng phiên mai nhóm này sẽ có pha chỉnh mạnh. Ngoài ra dòng phân bón cũng đang có pha rung lắc khi gãy hỗ trợ cũ và hiện tại chưa nên vào lại cầm tiền chờ thêm.

    Khối ngoại phiên nay lực mua lại rất mạnh sau nhiều phiên chủ lực bán: VNM, VND, CTG, GMD, STB, VIB, HDG, VCB,... Những mã tây mua – bán ròng mọi người chú ý cần quan sát thêm diễn biến thị trường để không bị ảnh hưởng tâm lý trong quá trình đầu tư.

    Phiên mai cuối tuần khả năng vẫn sẽ có áp lực chốt lời hàng về T3 cho những ai bắt phiên thứ 3 tuần này. Dù thị trường có hồi phục lên gần mốc 1.200 thì cũng phải thận trọng vì chưa chắc sẽ không còn cú đảo chiều bất ngờ nào dành cho NĐT. Mốc 1.150 chính thức được xác nhận test lại và bật vào phiên ngày hôm nay nhưng cần phải theo dõi xem có được coi là vùng hỗ trợ mạnh hay không. Vẫn ưu tiên tỷ lệ sở hữu tiền mặt giai đoạn này và chưa vội giải ngân khi dòng tiền chưa rõ xu hướng.

    Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!

Chia sẻ trang này