Đánh thuế CK !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 16/05/2007.

216 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 02:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 280 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    đánh thuế là ok thôi nhưng cách thu là sai
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    lúc nào chứng khoán cũng nhạy cảm với bé này
  3. muadatbanre

    muadatbanre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Đánh thuế CK !!!

    Mấy hôm nay đi đâu cũng nghe về dự thảo đánh thuế thu nhập từ CK. Em cũng chưa hiểu cụ thế thế nào nhưng đại loại là sẽ phân làm 3 loại:
    + Thuế đánh vào cổ tức (khoảng 5%)
    + Thuế đánh vào việc chuyển nhượng CP (vì CP là một loại tài sản nên khi chuyển nhượng phải đóng thuế kiểu như nhà đất vậy). Dự kiến sẽ do các cty CK khấu trừ trực tiếp khi mua bán theo tỷ lệ nào đó. Đến cuối năm sẽ xét LN của từng nhà đầu tư để có biện pháp thu thêm hoặc hoàn thuế. Hiện chưa xác định mức thu dự kiến.
    + Thuế đánh vào nhà đầu tư nước ngoài không cư trú dài hạn tại VN

    Nói chung là cũng lằng nhằng
    Theo các bác nếu Dự thảo này dc thông qua thì TT sẽ thế nào đây ???
  4. Josquin

    Josquin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    0
    thế lời cũng đánh mà lỗ cũng đánh àh
    thế thôi chuyển nghề bán rau nhệ
  5. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mọi thứ còn trên bàn dự thảo, nhanh nhất cũng phải 2009 mới áp dụng được.
  6. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Nhà đầu tư nước ngoài dĩ nhiên là lo ngại, vì trong báo cáo của HSBC khi phân tích SWOT có nhận định lợi thế của TTCKVN là vẫn tự do và chưa bị đánh thuế. Nay thị trường đang điều chỉnh, khả năng lợi nhuận chưa rõ ràng, lại thêm thông tin đánh thuế CK không thấp tẹo nào, bán ra thu vốn về là chắc ăn nhất. Lý do? Đầu tư dài hạn với ngưỡng 1000 điểm mà cuối năm nay dự báo của các chuyên gia chỉ lên đến 1200-1300 điểm do sự pha loãng nguồn cung, vậy là lợi nhuân khoảng 20-30%, trừ lạm phát 7,2%, trừ thuế (ít nhất 5%), thế là không còn mấy rồi). Bộ tài chính tung tin đúng lúc nhạy cảm này chắc chắn là có ý đồ.
  7. OhYess

    OhYess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ồ xin mời.Không mợ thì chợ vẫn đông mừ hê hê
    Bọn khoai Tây nó không sợ đâu,ở nước nó đến lãi tiết kiệm cũng phải đóng thuế đấy
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    mấy cha này lựa ngay thời điểm nhạy cảm nhất mà đánh thuế hay pr, chả ai đồng tình cả ưư1c cầu đang yếu mà hâm đánh thuế thì nói gì cũng hợp lý trừ dòng cuối cách thu thuế là phi tài chính >>> hay cán bộ thuế tồi

Chia sẻ trang này