Đề nghị UBCK NN cho giao dịch T0 giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phana, 09/03/2020.

1812 người đang online, trong đó có 724 thành viên. 22:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1535 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. phana

    phana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2016
    Đã được thích:
    803
    Đề nghị UBCK NN tháo gỡ lộ trình T+3 nếu muốn thu hút vốn đầu tư gián tiếp vào các ngành kinh tế trọng điểm Việt Nam. Trước mắt đó là việc theo dõi nâng hạng sẽ được nhanh chóng khi việc giao dịch T0 được thực thi. Bên cạnh đó hầu hết các nhà đầu tư giảm thiểu tối đa rủi ro khi mua cổ phiếu khi phải chờ về đây cũng là tâm tư nguyện vọng của hầu hết các nhà đầu tư. Và có lẻ hơn 20 năm qua TTCK VN hầu như không phát triển mặt dù đưa rất nhiều hình thức cải tiến cho giao dịch phái sinh chỉ số ( không cho giao dịch phái sinh bán khống cổ phiếu là hết sức sai lầm nó đảm bảo cân đối lại tài sản chứng khoán cơ sở đang thiệt hại nặng nề do giao dịch T+3). Trải qua hơn 20 năm TTCK VN vẫn loay hoay vùng 700~800 trong khi Mỹ từ hiện tại giảm sâu nhưng vẫn còn đang là 24500 điểm đỉnh cao cận 30000 điểm vậy Việt Nam đang ở đâu so với thế giới? Các ông đang ngủ và giấc ngủ 10 năm vẫn chưa tỉnh giấc giờ lại sắp quay về thời kỳ đồ đá nữa rồi. Thị trường 9/3 giảm 6.3% giảm mạnh nhất thế giới. Nếu UBCK NN không có biện pháp gì thì nên dẹp luôn cái thị trường này đi cho nhà đầu tư bớt khổ.
    Last edited: 09/03/2020
    Tinhledt thích bài này.
  2. cupid109

    cupid109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Đã được thích:
    77
    hnay T0 ai long PS cũng không làm được gì nhé.
  3. phana

    phana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2016
    Đã được thích:
    803
    Đó là nghiệp vụ bán khống cổ phiếu phải có bởi nó sẽ giúp cân đối NAV của ndt đã mua kỳ vọng ở ttck cơ sở. Nếu muốn thị trường tài chính VN phát triển thì hãy hành động đừng có ông này ngồi bàn ông kia ngồi bàn rồi thì là họ hứa đủ các kiểu. Suy nghỉ ra chứng quyền mục đích lừa dối nhà đầu tư hơn là việc đầu tư. Bởi biến động chứng quyền cũng 1 chiều y như chứng khoán cơ sở nhưng rủi ro gấp 10 lần ck cơ sở.
    Tinhledt thích bài này.
  4. Hotstocks

    Hotstocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    267
    Giờ mà cầm hàng thì hơi đau đầu!
  5. giaphv

    giaphv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2019
    Đã được thích:
    5.806
    Hệ thống, công nghệ chưa đồng bộ.
    Các cụ đòi giao dịch T0 ngay thì không có được đâu
  6. PHUCLAM

    PHUCLAM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2019
    Đã được thích:
    645
    Năm ngoái ổng nói tăng 7,8% là rất tốt rồi =))=))=))=))=))
    --- Gộp bài viết, 09/03/2020, Bài cũ: 09/03/2020 ---
    Uh đúng rồi nó đang làm công nghệ dự kiến 2030 cố gắng xong=))=))=))=))
  7. Smile70

    Smile70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2019
    Đã được thích:
    8.544
    Các nước khác có cho bán T0 chưa các bác ?
  8. hunter113

    hunter113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    9.396
    T0 đồng nghĩa với có bán khống.
    Mà bán khống cho vào VNI thì chắc đỉnh là 350p
  9. dat0039

    dat0039 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/04/2015
    Đã được thích:
    22.123
    Giảm Rủi ro cho nhà đt vậy ai gánh thay đây
  10. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    19.492
    PS là hỗ trợ mạnh rồi, còn T0 thì chỉ áp dụng khi thị trường sạch.

Chia sẻ trang này