Đề xuất lập hội liên minh đầu tư vận tải biển...F319___Cuộc chơi nhỏ!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi soluuhuong_na, 06/04/2014.

6441 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 08:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5280 lượt đọc và 94 bài trả lời
  1. soluuhuong_na

    soluuhuong_na Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    12.451
    Em vốn nho nhỏ, em thử tìm kiếm mấy mã Tàu biển nhỏ nhỏ em chơi như kiểu: Chổi to bà quét sân kho, ấy còn chổi nhỏ để em chăm lo quét nhà...thui .
    Đề xuất lập hội liên minh đầu tư vận tải biển...F319 mong các cụ tham gia cho ngành em nó có tý sóng, chứ 5 năm nay khó khăn quá...nên chưa có sóng thì phải.
    Em mở màn phát:
    Đề xuất lập liên minh doanh nghiệp tàu biển
    Đó là ý kiến của ông Bùi Viện Hoài, Phó TGĐ Vinalines, tại cuộc họp tổng kế 1 năm thực hiện PA thay thế tàu tại Hải Phòng ngày 4/4.

    Tại cuộc họp tổng kết một năm thực hiện phương án thay thế tàu nước ngoài vận tải container nội địa bằng tàu biển Việt Nam, ông Hoài phát biểu: “Chúng ta nên liên minh các doanh nghiệp tàu biển để vươn ra những khu vực lân cận”. Đồng ý kiến với ông Hoài, ông Đỗ Xuân Quỳnh - tổng thư ký Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam - cho rằng các chủ tàu container nên hợp tác với nhau để phục vụ khách hàng có nhu cầu vận tải tốt hơn.

    Sau một năm thực hiện phương án đưa tàu biển Việt Nam vào sử dụng vận tải container nội địa thay cho tàu biển nước ngoài, các doanh nghiệp đều nhận định sản lượng vận tải biển container tăng khoảng 8-10% so với cùng thời điểm trước 1/4/2013./.
    magyar, Trinhne, thaithao32 người khác thích bài này.
  2. kittysailor

    kittysailor Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/03/2014
    Đã được thích:
    984
    Em là dân đi biển chính gốc đây cụ chủ ợ, cụ mua mã nào phím em với em mua ủng hộ ngành kiếm cơm của mình !
    :drm1:drm1:drm1
    songhuong181soluuhuong_na thích bài này.
  3. ndt79

    ndt79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2014
    Đã được thích:
    84
    VOS nhé bạn >> nhiều thông tin tốt phía trước
    soluuhuong_na thích bài này.
  4. soluuhuong_na

    soluuhuong_na Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    12.451
    em vừa thấy có cái tin ...ngon ngon, nhoằng cái ko biết nó chạy đi chỗ nào ..:(( để post tới các cụ cùng tham khảo...mà giờ em chưa tim ra lại được
    Trinhne, thaithao3songhuong181 thích bài này.
    hoangvanphuong đã loan bài này
  5. mrhongbh

    mrhongbh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.612
    VIP va PVT la on nhat.
    soluuhuong_na thích bài này.
  6. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    39.596
    2 con hàng này Tây gom ác liệt. :drm
  7. soluuhuong_na

    soluuhuong_na Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    12.451
    Vừa rồi, em trình giảm giá dầu còn giá xăng được giữ nguyên ...đã được phê duyệt.
    Lãi vay thì giảm manh và đã trình Bank khoanh - giãn nợ cho các Đội tầu biển ...đã được phê duyệt
    rùi các bác ợ :D
    Trinhne, thaithao3songhuong181 thích bài này.
  8. khoabui

    khoabui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2014
    Đã được thích:
    378
  9. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    15.687
    Tags: VOS, vts, vna
    VTS là mã nào thế ................ :D
    soluuhuong_na thích bài này.
  10. soluuhuong_na

    soluuhuong_na Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    12.451
    Cụ có nhắm VST hả cụ :D ( em đánh nhầm )

    Một loạt khuyến nghị chính sách cho đội tàu biển Việt Nam vừa được Vinalines báo cáo lên ban Kinh tế Trung ương

    Muốn được “hỗ trợ thiết thực”
    Báo cáo nêu khá cụ thể về những khó khăn đang phải đối mặt của ngành vận tải biển, đồng thời nhấn mạnh đến những kiến nghị chính sách được coi là “để có thể thực hiện thành công đề án tái cơ cấu” tổng công ty mà Thủ tướng đã phê duyệt hồi đầu năm nay.

    Trước tiên, Vinalines kiến nghị Chính phủ, bộ Tài chính, ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng xem xét cho phép giãn nợ, giảm lãi suất vay, kéo dài thời hạn trả nợ, miễn lãi quá hạn đối với các dự án đầu tư dài hạn của tổng công ty trên cơ sở các chính sách của Nhà nước đã ưu đãi cho Vinalines và các doanh nghiệp chuyển từ Vinashin về Vinalines.

    Tháng trước, trong báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng cho biết, Vinalines đã cơ cấu được 7.855 tỉ đồng dư nợ tại ngân hàng Phát triển Việt Nam, cơ cấu nợ được 20.412 tỉ đồng tại các tổ chức trong nước theo hướng giãn nợ, giảm số tiền phải trả mỗi kỳ trong giai đoạn 2013 – 2014. Tuy nhiên, trong báo cáo lần này lên ban Kinh tế Trung ương, Tổng giám đốc Vinalines Nguyễn Cảnh Việt mong muốn Chính phủ đề nghị các ngân hàng, tổ chức tín dụng “hỗ trợ thiết thực”. “Ví dụ yêu cầu các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước cho các doanh nghiệp vận tải biển đang gặp nhiều khó khăn được vay vốn lưu động khai thác tàu trong giai đoạn 2013 – 2015”, báo cáo đề xuất cụ thể.

    Vinalines dẫn chứng về chính sách này đã được Chính phủ Hàn Quốc áp dụng đối với ngành vận tải biển nước này: Tháng 8 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc thông qua ngân hàng Phát triển (KDB) đã quyết định cấp vốn lưu động tương đương 200 tỉ won (187 triệu USD) để giải cứu STX Pan Ocean Co. – một công ty vận tải biển vào loại lớn nhất của Hàn Quốc – khỏi nguy cơ phá sản.

    Bên cạnh đó, Vinalines cũng kiến nghị một loạt chính sách về giảm thuế phí như: điều chỉnh thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu tàu biển, phí trước bạ thấp hơn biểu phí quy định 50% khi nhập khẩu tàu biển; miễn thuế VAT 10% cho các dự án đóng tàu phục vụ vận tải biển quốc tế.

    Xin nợ các loại bảo hiểm

    Đáng chú ý, Vinalines tiếp tục kiến nghị một cách khẩn thiết các biện pháp bảo hộ đội tàu biển, điều mà các cơ quan chức năng đang rất dè dặt vì lo ngại vi phạm các cam kết quốc tế.

    Đề xuất chính sách đối với bộ Giao thông Vận tải, văn bản của Vinalines nhấn mạnh: “Kiên quyết và triệt để chủ trương tiếp tục không cấp phép cho tàu nước ngoài tham gia khai thác vận tải nội địa để bảo hộ và hỗ trợ đội tàu Việt Nam, tránh phải dừng tàu chở hàng như thời gian qua”.

    Theo Vinalines, năng lực vận chuyển của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam là rất lớn, tuy nhiên, vì nhiều lý do, tỷ lệ các tàu treo cờ nước nghèo trong đội tàu khá lớn, trong số đó, có nhiều tàu phù hợp với việc chạy tuyến nội địa. Đối với vận tải nội địa do doanh nghiệp Việt Nam đảm nhận, Vinalines cũng xin được giảm thuế giá trị gia tăng xuống 0% trong thời gian ba năm từ 2014 – 2016.

    Để nâng cao thị phần trong vận tải hàng xuất nhập khẩu cho đội tàu Việt, Vinalines đề nghị Chính phủ ưu tiên giành quyền vận tải đối với các loại hàng hoá xuất nhập khẩu bằng nguồn tài chính có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, hàng hoá là tài nguyên quốc gia đồng thời có chính sách miễn giảm một số thuế phí cho việc vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của đội tàu biển quốc gia qua các cảng biển Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này cho đến khi thị trường vận tải biển phục hồi. Để minh hoạ thêm cho khuyến nghị chính sách này, Vinalines dẫn chứng: tại Philippines, chính phủ nước này đã áp dụng việc đánh thuế nặng lên các tàu nước ngoài tham gia vận chuyển hàng hoá xuất khẩu của Philippines.

    Ngoài ra, Vinalines cho rằng, để hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện của các thuỷ thủ, thuyền viên, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổng công ty đề xuất Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép doanh nghiệp vận tải biển được khoanh nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2012 trở về trước và cho phép các doanh nghiệp thuộc Vinalines được chậm nộp bảo hiểm xã hội phát sinh năm 2013.

Chia sẻ trang này