Đến " Phân Bò" còn thu về 1 tỷ / ngày sao các bác coi CP rẻ mặc thế mà bán hết đi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 19/04/2015.

1536 người đang online, trong đó có 614 thành viên. 10:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11919 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Kiếm 1 tỷ đồng/ngày từ phân bò: “Bầu” Đức có “nổ”?
    Với 300.000 con bò thịt và bò sữa, theo tính toán, “Bầu” Đức dư sức kiếm hơn 20 triệu USD mỗi năm từ nguồn phân bò.
    Mới đây, tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 15-4-2015 tại TP.HCM, việc ông Đoàn Nguyên Đức (thường gọi là bầu Đức) tiết lộ thông tin khiến nhiều cổ đông phải sững sờ: mỗi ngày tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thu về khoảng 1 tỷ đồng từ… phân bò. Thông tin này, khiến không chỉ cổ đông của HAGL, mà giới cộng đồng mạng cũng lên “cơn sốt” tìm hiểu thông tin liên quan nhằm để chứng minh hay phản biện việc thu cả núi tiền từ phân bò, nhưng chung quy tất cả đang muốn biết liệu bầu Đức có “nổ”!?

    “Ma trận” giá phân bò

    Tìm đến một trong những địa chỉ nuôi bò thịt thuộc dạng nhất nhì cả nước là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chúng tôi được ông Huy, một lão nông tri điền cho hay, phân bò chính là một trong những mặt hàng hái ra tiền ở vùng đất này. Ông Huy lý giải, hiện nay nhu cầu mua phân bò rất nhiều, vì phân bò là nguyên liệu dành làm phân bón cho rất nhiều loại cây trồng.


    Theo tính toán, với đàn bò 300.000 con, “Bầu” Đức sẽ thu về từ 900 tấn cho đến 1.500 tấn phân/ngày. Ảnh: HAGL
    Hiện trong việc mua phân, tùy từng địa phương, nhưng thường phân bò được phân định thành 2 loại, bao gồm: phân bò vàng và phân bò sữa. Hiện ở Long An, giá phân bò tươi khoảng 4.000 đồng cho 1 bao 20kg, như vậy 1 tấn phân tươi vào khoảng 200.000 đồng.

    Còn tại Củ Chi, TP.HCM một trong những địa phương có lượng bò sữa lên đến hơn 75.000 con, phân bò cũng là một “mặt hàng chiến lược”. Theo anh Long, một chủ trại ở xã Phước Hiệp, hiện ở đây, người ta thường tính theo xe cải tiến. Cứ một xe chở phân bò thịt tươi tầm 2,5 m3 giá khoảng 250.000 đồng, còn phân bò sữa sẽ là 650.000 đồng/xe với khối lượng tương ứng. Cách đây hai năm, khi giá cao su ở mức cao, phân bò được thu mua khá nhiều để bón cho cây cao su, lúc đó có thời điểm, 1 xe lên tới 800.000 đồng, thậm chí hơn 1 triệu đồng.

    Còn ở tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, hai thủ phủ của vùng Tây Nguyên chuyên về trồng cây cà phê, hồ tiêu, cao su…, phân bò là một hợp chất dinh dưỡng khá hiệu quả cho các loại cây trồng này. Hiện giá phân bò khô (3kg phân tươi cho ra được 1kg phân khôn) ở Gia Lai dao động từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng/tấn, tùy theo thời điểm. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, một trong những nguồn cung ứng loại nguyên liệu đặc biệt cho hai địa phương này chính là tỉnh Phú Yên.

    Chưa có con số thống kê chính thức nhưng ước tính trên địa bàn tỉnh Phú Yên, thời điểm đó mỗi tháng lượng phân bò xuất đi các tỉnh lên hàng trăm tấn. Thậm chí, một số xã như An Hiệp, An Chấn (Tuy An) có nhiều người làm nghề đi nhặt phân bò. Hằng ngày, họ rong ruổi khắp các tuyến đường nhặt phân bò phơi khô, thậm chí nặn thành bánh. Phân bò được mua theo hình dáng, nếu phân không có hình dáng giá 1 tấn khoảng 400.000 đồng, phân còn nguyên hình dạng như lúc con bò thải ra giá sẽ nằm khoảng 600.000 đồng.

    Tiền phân bò đủ bao lương cho cả tập đoàn

    Cách đây khoảng 1 năm, trước khi “Bầu” Đức công bố việc khởi động dự án, chi đầu tư khoảng 6.300 tỷ đồng cho chương trình nuôi 236.000 con bò thịt và bò sữa theo mô hình công nghệ cao, trong lúc trà dư tửu hậu “Bầu” Đức hóm hỉnh nói: “Chỉ cần nuôi đạt đủ số lượng bò như kế hoạch, mỗi năm lượng phân thu được sẽ đủ trả lương cho toàn bộ nhân viên tập đoàn mà không cần lấy ở nguồn khác”.

    Và sau buổi đại hội cổ đông vừa diễn ra hôm 15.4, trao đổi với phóng viên, “Bầu” Đức đã có những giải đáp về điều này. Cầm chiếc máy tính trên tay, “Bầu” Đức bấm bấm cộng trừ nhân chia, rồi lý giải, cái lợi đầu tiên ông muốn nói đến là tiết kiệm tiền mua phân để bón cây trồng cho tập đoàn. Cụ thể theo “Bầu” Đức, hiện tập đoàn có qũy đất trồng cây nông nghiệp gần 100.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia, nếu mỗi năm mỗi 1 ha tốn khoảng 6 triệu đồng tiền phân bón, số tiền bỏ ra mua phân bón cho toàn bộ diện tích đất trên sẽ tương ứng 600 tỷ đồng.

    “Còn khi có bò, số tiền mua phân sẽ giảm đáng kể và việc dùng phân có nguồn gốc thiên nhiên này sẽ tốt hơn rất nhiều cho cây trồng hay việc cải tạo đất xấu, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường nếu so với phân hóa học. Chính cái lợi từ việc không mua nhiều phân sẽ giảm chi nguồn tiền này và với số tiền như trên dư sức trả lương cho toàn bộ nhân viên, người lao động của tập đoàn với con số ước tính thời điểm đó là trên 21.000 người”, “Bầu” Đức tự tin nói.


    “Bầu” Đức: “Chỉ cần nuôi đạt đủ số lượng bò như kế hoạch, mỗi năm lượng phân thu được sẽ đủ trả lương cho toàn bộ nhân viên tập đoàn mà không cần lấy ở nguồn khác”. Ảnh: Tuấn Hữu
    Đặt vấn để về câu chuyện làm giàu từ phân bò với một chuyên gia kinh tế, ông này nhẩm tính mỗi con bò Úc, bình quân nếu ăn cỏ tươi 1 ngày, trọng lượng thức ăn sẽ tương đương 10% trọng lượng cơ thể, như vậy với một con bò 500kg, lượng thức ăn sẽ tương ứng 50kg cỏ tươi, còn nếu ăn thức ăn có tinh bột, lượng thức ăn cần khoảng hơn 20kg cho 1 con bò.

    Như vậy, một con bò khả năng bài tiết sẽ vào khoảng từ 3 đến 5kg/ngày. Theo tính toán của chuyên gia này, nếu đàn bò 300.000 con, “Bầu” Đức sẽ thu về từ 900 tấn cho đến 1.500 tấn phân/ngày. Với giá tiền phân bò hiện nay, một mét khối bán được khoảng 600.000 đồng, tổng số tiền thu về nằm ở khoảng 540 triệu đồng cho đến 900 triệu/ngày.

    “Nếu “Bầu” Đức dự kiến mỗi năm bán 300.000 con bò, ngoài việc tổng đàn nuôi thường trực là 300.000 con, mọi người cũng nên tính thêm số lượng khoảng 300.000 con đủ trọng lượng để bán ra thị trường, như vậy ta cứ nhân đôi, mỗi ngày “Bầu” Đức kiếm 1,08 tỷ đồng cho đến 1,8 tỷ đồng là nằm trong tầm tay”, vị chuyên gia này tính toán và khẳng định với 300.000 con bò thịt và bò sữa, một “Bầu” Đức dư sức kiếm hơn 20 triệu USD mỗi năm từ nguồn phân bò…
    xgameno1, buidoanq, F3205 người khác thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Hàng loạt nhà đầu tư ngoại săn cơ hội trên đất Việt

    Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đang tạo ra vị thế mới đối với Việt Nam khiến các doanh nghiệp ngoại không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại đây.

    Đơn cử, Aveflor, doanh nghiệp chuyên sản xuất mỹ phẩm dưỡng tóc dạng lỏng và dạng bột được thành lập tại Cộng hòa Séc cách đây 8 năm và gần đây, công ty này mở rộng phạm vi công nghệ sản xuất với các sản phẩm nhũ, gel trong hộp nhựa và bình xịt.

    Hay như Akutol, thương hiệu thiết bị y tế có tiếng tại Cộng hòa Séc và thị trường nước ngoài. Dworokova chuyên sản xuất các sản phẩm thủy tinh chất lượng cao, như cốc, lọ, âu, gạt tàn, đĩa tầng, bát, bình. Enjoy Trade lần đầu đem sản phẩm Face - Up, dụng cụ làm đẹp thẩm mỹ giúp những người trẻ tuổi thoát khỏi mụn trứng cá không mong muốn ở mặt, cổ, vai, lưng.

    Đặc biệt, Công ty Madeta, chuyên chế biến sữa lớn nhất tại Cộng hòa Séc. Hơn nửa thế kỷ qua, mỗi ngày, hãng này cung cấp cho thị trường trên 250 loại sản phẩm từ sữa, khoảng 1/5 số sản phẩm được xuất khẩu. Mặt hàng xuất khẩu chính là bơ, sữa bột (sữa bột mịn, sữa bột thô, sữa bột uống liền, sữa bột đóng bánh) và pho mát trắng tự nhiên. Khách hàng lớn nhất ở nước ngoài là các quốc gia như Liban, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Liên minh châu Âu và một số nước châu Á.

    Đó là những tên tuổi trong 11 công ty từ Cộng hòa Séc đến Việt Nam tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 25 (Vietnam EXPO 2015) để thực hiện chiến lược mở rộng đầu tư, kinh doanh tại đây. Họ nhận được sự bảo trợ của cơ quan xúc tiến thương mại được thành lập bởi Bộ Công thương Cộng hòa Séc (CzechTrade).

    Ông Radomil Dolezal, Tổng giám đốc CzechTrade, cho biết: “Chúng tôi có mặt thường xuyên tại hội chợ này để giới thiệu những sản phẩm tốt nhất của Séc tới thị trường Việt Nam, nhằm thiết lập các mối quan hệ song phương mới. Tôi hy vọng, các công ty Séc sẽ tìm thấy các cơ sở sản xuất mới, hoặc mở rộng hệ thống phân phối mới. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ họ lâu dài, nên đã mở văn phòng của mình tại TP.HCM”.

    Các doanh nghiệp này đến Việt Nam không chỉ để bán sản phẩm, mà họ tìm kiếm sự hợp tác lâu dài đối với sự phát triển chung cho các sản phẩm và giải pháp hợp tác song phương mới với doanh nghiệp Việt Nam. “Séc được xem là cửa ngõ vào thị trường chung EU, nếu bạn nghĩ tới kênh phân phối mới vào thị trường EU, thì bạn hãy lưu ý tới Cộng hòa Séc”, ông Jan Proks Ela, Tổng giám đốc Hiệp hội Điện và Điện tử Séc - Môrava (EIA) gợi ý cách làm ăn cho doanh nghiệp Việt Nam.

    Thế nhưng, lực lượng doanh nghiệp của Séc chưa hùng hậu bằng Hàn Quốc. 17 năm liên tiếp, Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi) tổ chức khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc tại sự kiện Vietnam Expo. 60 doanh nghiệp Hàn Quốc, gần 400 khách mời từ các tập đoàn lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được mời đến với những kỳ vọng về kinh doanh, liên kết, mua bán sản phẩm của Hàn Quốc.

    Họ đem đến thị trường Việt Nam các sản phẩm trong lĩnh vực: mỹ phẩm, thiết bị làm đẹp, trang sức, thực phẩm - đồ uống, đồ gia dụng, máy móc - thiết bị - dụng cụ công nghiệp.

    Từ năm 2012, Công ty SBFood (sản xuất xúc xích, phấn hoa, các loại mật ong dạng bột) đã thông qua Vietnam Expo để tìm kiếm đối tác nhằm thiết lập liên doanh xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm đầu tiên ở Việt Nam, nhưng đến nay, việc này vẫn chưa khả thi. Song sự chậm trễ này không làm ông Lee Huyn Hee, Giám đốc điều hành SBFood mất niềm tin và ông vẫn kiên trì tìm kiếm sự hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai gần. Hiện có một công ty thực phẩm Việt Nam đã nhập và phân phối xúc xích của Công ty, nhưng ông từ chối tiết lộ danh tính.

    Khách hàng Việt Nam rất quan tâm đến sản phẩm của SBFood. Song công ty này luôn gặp khó khăn về thủ tục nhập khẩu. Thực phẩm cần phải sản xuất trực tiếp tại Việt Nam nên cần tìm đối tác xây nhà máy.

    “Có nhiều công ty tư vấn ở Việt Nam đến đặt nhu cầu giúp chúng tôi, nhưng thông tin về thị trường Việt Nam cũng như khách hàng có nhiều điều chưa cụ thể để chúng tôi có thể quyết định sẽ đầu tư nhà máy sản xuất lớn ngay từ đầu. Trước mắt, chúng tôi sẽ đầu tư nhà máy nhỏ để làm quen thị trường và cần có thời gian tin tưởng đối tác thêm nữa. Vị trí địa lý, văn hóa tiêu dùng của Việt Nam gần giống với Hàn Quốc là điểm mạnh để chúng tôi tiếp tục chờ cơ hội ở đây”, ông Lee Huyn Hee cho biết.

    Để khẳng định thêm việc các doanh nghiệp Hàn Quốc không ngừng tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, ông Lee Kyu Seon, Tổng giám đốc KOTRA Hanoi cho biết: “Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc do chính phủ hai nước đã ký tắt vào cuối năm 2014 đã và đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác tích cực cho cộng đồng doanh ngiệp hai nước. Trong năm 2015, KOTRA Hanoi dự kiến sẽ tổ chức trên 10 sự kiện giao thương và 3 triển lãm quy mô lớn tại Hà Nội”.
    xgameno1 thích bài này.
  3. HEYHOO

    HEYHOO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2014
    Đã được thích:
    1.087
    chơi với bac DUC thì dài 1 tí, bac ko muon luot song nhưng tt vn choi sóng dỡ mà cứ đòi đánh sóng, nên cp HAG bị ế tạm thời
    ValueInvestor thích bài này.
  4. Den Bien

    Den Bien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    529
    Troi gi ma kinh the!!! Nhat phan bo ban co mau giau hon oanh chung nua.???
  5. Tai Khoan Moi

    Tai Khoan Moi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2014
    Đã được thích:
    633
    Đức có bồng
  6. Saodo123

    Saodo123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Đã được thích:
    5.307

    Hoan hô bầu Đức trong tương lai HAG sẽ là tập đoàn sản xuất phân bón, mục tiêu nuôi bò sẽ là để lấy phân
    Scarlett_risesTai Khoan Moi thích bài này.
  7. Minh Nhat

    Minh Nhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Đã được thích:
    535
    Giá trị dinh dưỡng phân bò làm sao bằng phân người nhỉ? Nếu NN biết tận dụng nguồn này thì theo tính toán sơ bộ sẽ đem lại cho NS nguồn thu như sau:
    90tr dân x 0.5kg/người x 1trđ/tấn(đã trừ chi phí) x 365 ngày = 16.425 tỷ VNĐ = gần 1tỷ USD/ 1 năm:))
    Scarlett_rises, blacksnowtTai Khoan Moi thích bài này.
  8. nhimcon2010

    nhimcon2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    2.731
    Sắp có Cafe phân Bò ??? :-w:-w:-w
  9. tranding78

    tranding78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    9.737
    Bầu Đức đi hốt phân bò rồi, năm nay không trả cổ tức. Vậy giá này còn quá cao, Đức mãi là anh nông dân, tầm nhìn vẫn kém xa so với người học hành là Vượng. Ko ai có thể vượt Vượng về bds ở việt nam.
  10. nguyencongphuong

    nguyencongphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Đã được thích:
    18
    Sao thấy nhiều người ảo tưởng về HAG thế nhỉ? bầu Đức chỉ nhìn thấy lợi trước mắt mà nhảy vào kinh doanh, nên toàn đi đổ vỏ. Làm ơn đừng pr nhiều quá về HAG mà làm người khác mất tiền. Chân thành.
    NAMHAI2VIP thích bài này.

Chia sẻ trang này